Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận 5 tỉ USD với Iran

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận trị giá 5 tỉ USD để phát triển một phần mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi khổng lồ của Iran - Bộ trưởng dầu mỏ Iran cho biết hôm 6.10.

Trước Trung Quốc, tập đoàn dầu khí của Pháp là Total SA cũng đã rút khỏi thỏa thuận mang tên South Pars, được ký sau thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, do chịu sức ép lớn và nguy cơ bị áp đặt lệnh trừng phạt từ phía Mỹ.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zangeneh, được hãng thông tấn SHANA của Bộ trích dẫn cho biết hôm 6.10, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc đã không còn trong dự án nữa. Ông không nói rõ hay đưa ra bất kỳ lý do nào cho việc rút lui.

Cũng trong ngày 6.10, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif phàn nàn về chiến dịch của Washington chống lại Tehran và tác động của nó đối với các khoản đầu tư nước ngoài.

"Chúng tôi đã phải đối mặt với nhiều vấn đề trong lĩnh vực đầu tư vì chính sách áp lực tối đa của Mỹ. Chúng tôi đang cố gắng để giải quyết" - hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Zarif phát biểu tại một ủy ban quốc hội.

Nhà phân tích chính trị Saeed Leilaz có trụ sở tại Tehran cho biết ông tin rằng mặc dù Trung Quốc rời khỏi dự án, nhưng Trung Quốc sẽ vẫn là đối tác thương mại chính của Iran.

Lý do là vì một phần lớn doanh thu dầu từ Trung Quốc trước đây vẫn ở trong nước nên Iran có thể mua hàng hóa cần thiết từ Trung Quốc mà không cần chuyển tiền từ Iran, tránh được các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hệ thống ngân hàng nước này.

Iran nắm giữ trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn thứ hai thế giới và trữ lượng dầu lớn thứ tư thế giới. Phần lớn khí đốt tự nhiên của Iran đến từ mỏ South Pars khổng lồ, nơi nước này chia sẻ với Qatar.

Theo các điều khoản của thỏa thuận ban đầu, Total có 50,1% cổ phần, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc chiếm 30% và công ty Petropars của Iran có 19,9% cổ phần. Sau khi Total rút, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc đã tiếp quản cổ phần của công ty Pháp. Bây giờ Petropars sẽ phát triển mỏ dầu này một mình, Bộ trưởng Zangeneh nói.

Sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Tehran hơn một năm trước, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran khiến nước này không bán dầu ra nước ngoài và làm tê liệt nền kinh tế. Iran đã bắt đầu phá vỡ các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân. Vào cuối tháng 9, Mỹ đã trừng phạt các hãng vận tải Trung Quốc mà họ cho biết đang vận chuyển dầu thô của Iran.

Bên cạnh đó, Iran bị Mỹ đổ lỗi cho một loạt cuộc tấn công trên khắp Trung Đông. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào ngày 14.9, với một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở dầu mỏ lớn nhất thế giới tại Saudi Arabia, khiến giá dầu tăng đột biến theo tỷ lệ lớn nhất kể từ Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Mặc dù phiến quân Houthi ở Yemen - đồng minh của Iran - đã nhận trách nhiệm vụ tấn công, thì Saudi Arabia nói rằng đó là sự bảo trợ không thể nghi ngờ của Iran.

Iran phủ nhận việc có trách nhiệm và đã cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công trả đũa nào nhắm vào nó sẽ dẫn đến một cuộc chiến toàn diện.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tăng trọng lợn khủng như gấu Bắc cực bù đắp thiếu hụt nguồn cung

Khánh Minh |

Trung Quốc đang nhân giống những con lợn siêu khổng lồ như gấu Bắc cực để đối phó nguồn cung sụt giảm sau dịch tả lợn Châu Phi.

Ông Putin tiết lộ giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống vũ khí chỉ Nga-Mỹ có

Khánh Minh |

Nga đang giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa mà hiện chỉ Nga và Mỹ có.

Iran vừa cự tuyệt đối thoại vừa đòi Mỹ chi thêm cho thỏa thuận hạt nhân

N.V |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani yêu cầu Mỹ chi trả thêm cho bất kỳ thỏa thuận nào vượt ngoài thỏa thuận hạt nhân 2015.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Trung Quốc tăng trọng lợn khủng như gấu Bắc cực bù đắp thiếu hụt nguồn cung

Khánh Minh |

Trung Quốc đang nhân giống những con lợn siêu khổng lồ như gấu Bắc cực để đối phó nguồn cung sụt giảm sau dịch tả lợn Châu Phi.

Ông Putin tiết lộ giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống vũ khí chỉ Nga-Mỹ có

Khánh Minh |

Nga đang giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa mà hiện chỉ Nga và Mỹ có.

Iran vừa cự tuyệt đối thoại vừa đòi Mỹ chi thêm cho thỏa thuận hạt nhân

N.V |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani yêu cầu Mỹ chi trả thêm cho bất kỳ thỏa thuận nào vượt ngoài thỏa thuận hạt nhân 2015.