Nổ tàu dầu Iran gần cảng lớn của Saudi Arabia, nghi trúng tên lửa

Thanh Hà |

Một tàu chở dầu thuộc tập đoàn dầu của chính phủ Iran đã phát nổ và bốc cháy ở Biển Đỏ, cách Saudi Arabia khoảng 90km.

Tàu gặp nạn được Công ty Dầu khí Quốc gia Iran (NIOC) vận hành. Tàu đang đi qua biển đỏ khi vụ việc xảy ra, theo hãng tin ISNA. Vụ nổ mạnh tới mức phá hỏng 2 bể chứa trên tàu, dẫn tới dầu tràn ra biển.

Truyền thông địa phương dẫn lời một số chuyên gia kỹ thuật Iran giấu tên cho biết, vụ việc đang được xem như là một hành động khủng bố nhưng không nêu thêm bằng chứng để chứng minh cho cáo buộc này.

Thủy thủ đoàn của tàu gặp nạn không bị thương trong sự cố xảy ra gần cảng Jeddah, cảng lớn nhất ở Biển Đỏ, nơi đóng vai trò như cửa ngõ hàng hải đến Saudi Arabia.

NIOC là doanh nghiệp từng đứng thứ hai sau Saudi Aramco  - tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Arabia về khai thác dầu thô. NIOC chia sẻ với IRNA rằng tàu đã bị tấn công bởi vật thể có thể là một tên lửa.

Thông tin về sự cố xảy ra chưa đầy một tháng sau khi một loạt máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào cơ sở dầu mỏ của Aramco ở thành phố Abqaiq gây thiệt hại nặng nề.

Phiến quân Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng Riyadh và đồng minh Washington đã đổ lỗi cho Tehran đứng sau vụ việc này. Iran phủ nhận các cáo buộc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận 5 tỉ USD với Iran

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận trị giá 5 tỉ USD để phát triển một phần mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi khổng lồ của Iran - Bộ trưởng dầu mỏ Iran cho biết hôm 6.10.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Tiết lộ về mối đe dọa đáng gờm từ tin tặc Iran

Thanh Hà |

Tin tặc liên kết với Chính phủ Iran nhắm mục tiêu vào chiến dịch tranh cử của ít nhất một ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ 2020, Microsoft công bố hôm 5.10, theo Politico.

Iran vừa cự tuyệt đối thoại vừa đòi Mỹ chi thêm cho thỏa thuận hạt nhân

N.V |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani yêu cầu Mỹ chi trả thêm cho bất kỳ thỏa thuận nào vượt ngoài thỏa thuận hạt nhân 2015.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận 5 tỉ USD với Iran

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận trị giá 5 tỉ USD để phát triển một phần mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi khổng lồ của Iran - Bộ trưởng dầu mỏ Iran cho biết hôm 6.10.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Tiết lộ về mối đe dọa đáng gờm từ tin tặc Iran

Thanh Hà |

Tin tặc liên kết với Chính phủ Iran nhắm mục tiêu vào chiến dịch tranh cử của ít nhất một ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ 2020, Microsoft công bố hôm 5.10, theo Politico.

Iran vừa cự tuyệt đối thoại vừa đòi Mỹ chi thêm cho thỏa thuận hạt nhân

N.V |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani yêu cầu Mỹ chi trả thêm cho bất kỳ thỏa thuận nào vượt ngoài thỏa thuận hạt nhân 2015.