Mỹ lên án Trung Quốc tiếp tục can thiệp việc khai thác dầu khí của Việt Nam

Song Minh |

Mỹ quan ngại sâu sắc việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào các hoạt động dầu khí lâu nay của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam - Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo ngày 22.8 cho biết.

Theo thông cáo đăng trên webiste chính thức, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng tình trạng này đặt ra câu hỏi nghiêm túc về những cam kết của Trung Quốc, trong đó có Tuyên bố ASEAN-Trung Quốc về Ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) và về giải pháp hoà bình cho các tranh chấp trên biển.

Thông cáo của Bộ nêu rõ việc Trung Quốc tái triển khai tàu thăm dò của chính phủ cùng với các tàu hộ tống vũ trang tới vùng biển ngoài khơi Việt Nam gần Bãi Tư Chính hôm 13.8 là một sự leo thang của Bắc Kinh trong nỗ lực đe doạ không cho các nước cùng có tuyên bố chủ quyền phát triển các nguồn tài nguyên tại Biển Đông.

Vẫn theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong những tuần gần đây, Trung Quốc thực hiện một loạt các bước hung hăng can thiệp vào hoạt động kinh tế lâu nay của các nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông nhằm cưỡng ép các nước này huỷ bỏ hợp tác với các công ty dầu khí nước ngoài, mà chỉ làm việc với các công ty nhà nước Trung Quốc.

Trong trường hợp Bãi Tư Chính, thông cáo nhấn mạnh, Trung Quốc đang gây áp lực với Việt Nam về sự hợp tác giữa Việt Nam với một công ty năng lượng Nga và những đối tác quốc tế khác.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng hành động của Trung Quốc phá hoại hòa bình và an ninh khu vực, gây tổn thất kinh tế lên các quốc gia Đông Nam Á khi ngăn các nước này tiếp cận trữ lượng hydrocarbon chưa khai thác trị giá khoảng 2.500 tỉ USD và chứng tỏ rằng Trung Quốc bất chấp quyền của các quốc gia thực thi những hoạt động kinh tế trong vùng đặc quyền kinh tế của họ theo Công ước về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) mà Trung Quốc đã phê chuẩn vào năm 1996.

Thông cáo nói các công ty Mỹ đứng đầu trên thế giới trong việc thăm dò và khai thác các nguồn hydrocarbon, kể cả ở ngoài khơi và tại Biển Đông. Do đó, Mỹ mạnh mẽ chống lại bất cứ nỗ lực nào của Trung Quốc đe dọa hay cưỡng bách các quốc gia đối tác rút lại sự hợp tác với các công ty không phải của Trung Quốc hay quấy nhiễu những hoạt động hợp tác của họ.

Bộ Ngoại giao cho biết Mỹ cam kết đẩy mạnh an ninh năng lượng của các đối tác và đồng minh tại vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đảm bảo việc sản xuất dầu khí cho thị trường toàn cầu không bị gián đoạn.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa

Thanh Hải |

Kỹ sư Trần Thắng, một Việt kiều sống tại tiểu bang Connecticut (Mỹ) vừa gửi cho Lao Động một Email ngắn gọn: "Tôi gửi 34 bản đồ tiêu biểu trong số 100 bản đồ cổ, minh chứng Trung Quốc chưa từng có chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa. Hy vọng Báo Lao Động đăng dịp này để nhiều người được tiếp cận...

Việt Nam phản bác tuyên bố tàu HD-8 hoạt động ở vùng biển của Trung Quốc

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, vùng biển mà tàu Hải Dương 8 (HD-8) của Trung Quốc hoạt động là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

Hải Anh |

Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với phía Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa

Thanh Hải |

Kỹ sư Trần Thắng, một Việt kiều sống tại tiểu bang Connecticut (Mỹ) vừa gửi cho Lao Động một Email ngắn gọn: "Tôi gửi 34 bản đồ tiêu biểu trong số 100 bản đồ cổ, minh chứng Trung Quốc chưa từng có chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa. Hy vọng Báo Lao Động đăng dịp này để nhiều người được tiếp cận...

Việt Nam phản bác tuyên bố tàu HD-8 hoạt động ở vùng biển của Trung Quốc

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, vùng biển mà tàu Hải Dương 8 (HD-8) của Trung Quốc hoạt động là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

Hải Anh |

Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với phía Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.