Hành động gây hấn ở Biển Đông gây leo căng thẳng trong bối cảnh COVID-19

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Indonesia bày tỏ lo ngại các hoạt động gần đây ở Biển Đông gây leo thang căng thẳng trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Ngày 6.5, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi bày tỏ lo ngại về các hoạt động gần đây ở Biển Đông, lưu ý rằng những động thái này gây leo thang căng thẳng vào thời điểm thế giới đang nỗ lực chống lại dịch COVID-19.

CNA dẫn lời bà Marsudi phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến hôm 6.5 cho biết Indonesia tiếp tục theo sát những diễn biến gần đây ở Biển Đông.

Bà Marsudi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực để đảm bảo tự do hàng hải và hàng không.

Ngoại trưởng cũng kêu gọi tất cả các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

"Indonesia kêu gọi tất cả các bên liên quan tự kiềm chế, không có những hành động làm xói mòn sự tin tưởng lẫn nhau và làm leo thang căng thẳng trong khu vực" - Ngoại trưởng Marsudi nói và khẳng định rằng  Indonesia vẫn cam kết đi đến ký kết Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và đảm bảo thực thi, bất chấp các tình huống hiện tại của đại dịch COVID-19.

"Indonesia tin rằng tình hình ổn định, đoàn kết trên Biển Đông có thể thúc đẩy tiến trình đàm phán COC. Vì vậy, mặc dù đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để đảm bảo việc đạt được một COC hiệu quả, thực chất và khả thi" - Ngoại trưởng Marsudi khẳng định.

Indonesia không phải là một quốc gia yêu sách ở Biển Đông nhưng trong những năm gần đây đã đụng độ với Trung Quốc về quyền đánh bắt cá quanh quần đảo Natuna.

Tháng 12 năm ngoái, các tàu Trung Quốc đã vào vùng biển Natuna khiến Indonesia phải triệu Đại sứ Trung Quốc tại Jakarta và triển khai tàu chiến cũng như máy bay chiến đấu tới khu vực này. Các tàu đã rời đi vào tháng 1 sau khi Tổng thống Joko Widodo đến thăm Natuna để khẳng định chủ quyền của Indonesia.

Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông

Những hành động khiêu khích mới nhất ở Biển Đông trong thời gian gần đây là Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam, đơn phương tuyên bố thành lập hai đơn vị hành chính Tây Sa và Nam Sa để quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, ra thông cáo về việc đặt danh xưng cho 80 thực thể ở Biển Đông.

Trung Quốc còn đưa nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế Malaysia; công bố thành lập trung tâm nghiên cứu trên đá Chữ Thập và Subi, đơn phương cấm đánh bắt cá trên Biển Đông...

Về những động thái trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã tuyên bố phản đối mạnh mẽ, khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và huỷ bỏ các quyết định sai trái.

Những hành động của Trung Quốc không chỉ gặp phải phản ứng mạnh từ các nước liên quan trực tiếp như Việt Nam, Philippines, Malaysia mà còn gánh chịu sự chỉ trích gay gắt của cộng đồng quốc tế.

Ngày 5.5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper lên án Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông nhằm đánh lạc hướng về COVID-19. Tờ Financial Express dẫn lời Bộ trưởng Esper phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc: "Chúng tôi tiếp tục chứng kiến hành xử hung hăng của quân đội Trung Quốc ở Biển Đông, từ việc đe dọa tàu của hải quân Philippines cho tới đâm chìm tàu cá của Việt Nam, đe dọa, ngăn cản các quốc gia khác không được tham gia thăm dò, phát triển các dự án dầu khí ngoài khơi".

Tuần trước, Hải quân Mỹ đã đưa tàu khu trục tên lửa dẫn đường đi qua vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa - quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm.

"Các yêu sách hàng hải bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông là mối đe dọa chưa từng có đối với tự do trên biển, bao gồm các quyền tự do hàng hải và hàng không và quyền đi lại vô hại của tất cả tàu thuyền" - CNA dẫn tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết.

Tháng trước, Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein kêu gọi bình tĩnh ở Biển Đông và tái khẳng định cam kết của Malaysia đối với hòa bình ở vùng biển này.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam khẳng định và quyết tâm bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông

Thanh Hà |

Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nhấn mạnh, Việt Nam khẳng định chủ quyền và quyết tâm bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, bởi những khẳng định về chủ quyền của Việt Nam là chính nghĩa, có cơ sở pháp lý, được luật pháp quốc tế công nhận và lịch sử để lại.

Đại sứ Mỹ kịch liệt phản đối hành vi phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Song Minh |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết Mỹ kịch liệt lên án và phản đối việc Trung Quốc lợi dụng đại dịch COVID-19 để thúc đẩy các hành vi phi pháp ở Biển Đông.

Lợi dụng đại dịch, Trung Quốc ngang ngược ở Biển Đông

Thạc sĩ Hoàng Việt - Đại học Luật TPHCM, thành viên Ban nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo, Liên đoàn Luật sư Việt Nam |

Thời gian gần đây, lợi dụng thế giới đang căng mình chống đại dịch COVID-19, Trung Quốc đã ngang ngược có những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế ở Biển Đông.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Việt Nam khẳng định và quyết tâm bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông

Thanh Hà |

Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nhấn mạnh, Việt Nam khẳng định chủ quyền và quyết tâm bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, bởi những khẳng định về chủ quyền của Việt Nam là chính nghĩa, có cơ sở pháp lý, được luật pháp quốc tế công nhận và lịch sử để lại.

Đại sứ Mỹ kịch liệt phản đối hành vi phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Song Minh |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết Mỹ kịch liệt lên án và phản đối việc Trung Quốc lợi dụng đại dịch COVID-19 để thúc đẩy các hành vi phi pháp ở Biển Đông.

Lợi dụng đại dịch, Trung Quốc ngang ngược ở Biển Đông

Thạc sĩ Hoàng Việt - Đại học Luật TPHCM, thành viên Ban nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo, Liên đoàn Luật sư Việt Nam |

Thời gian gần đây, lợi dụng thế giới đang căng mình chống đại dịch COVID-19, Trung Quốc đã ngang ngược có những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế ở Biển Đông.