Đại sứ đánh giá thế nào về nỗ lực và các biện pháp của Việt Nam trong phòng chống và ngăn ngừa dịch COVID-19?
- Việt Nam đã xuất sắc khi đương đầu với đại dịch COVID-19 bằng những biện pháp chủ động, hợp tác và minh bạch. Ngay từ đầu, Việt Nam đã có cách tiếp cận chủ động, với những nỗ lực trên toàn quốc để xác định tất cả các ca bệnh, xác định vị trí và cách ly những người tiếp xúc, cung cấp các xét nghiệm cần thiết trong phòng thí nghiệm, cung cấp thông tin kịp thời cho công chúng, huy động vật lực và nhân lực cả ở bệnh viện lẫn các cơ sở khám chữa bệnh cũng như trong lĩnh vực y tế công cộng để có những ứng phó hiệu quả. Những nỗ lực này đã được đền đáp, Việt Nam đã kiểm soát được đáng kể và hạn chế tác động của COVID-19 ba tháng sau khi xảy ra dịch bệnh.
Chính phủ Mỹ đã cung cấp hỗ trợ y tế và nhân đạo khẩn cấp cho ASEAN, trong đó dành khoảng 3 triệu USD cho Việt Nam. Thưa Đại sứ, tại sao Mỹ chọn Việt Nam là một trong những quốc gia để cấp tiền hỗ trợ chống dịch COVID-19?
- Việt Nam là quốc gia tuyến đầu trong việc kiểm soát các mối đe dọa của các bệnh truyền nhiễm mới nổi. Việt Nam đã nhiều lần chứng minh về việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, đặc biệt là từ Chính phủ Mỹ, để hỗ trợ cho các phản ứng trong nước. Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) sử dụng nguồn tài trợ này để mở rộng hỗ trợ cho Việt Nam đối phó với dịch COVID-19.
Hợp tác Việt - Mỹ trong phòng chống dịch COVID-19 ngoài khoản hỗ trợ bằng tiền này còn ở những khía cạnh nào khác, thưa Đại sứ?
- Chính phủ Mỹ có lịch sử hợp tác với Chính phủ Việt Nam để tăng cường hệ thống y tế nhằm ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa dịch bệnh. Thông qua sáng kiến An ninh y tế toàn cầu của Mỹ, USAID, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) và các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng và Nông nghiệp Mỹ, tất cả đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để tăng cường các năng lực này. Trong 20 năm qua, Chính phủ Mỹ đã dành hơn 706 triệu USD trợ giúp Việt Nam trong lĩnh vực y tế.
Tình hình COVID-19 ở Mỹ đang diễn biến phức tạp. Mỹ đã có những biện pháp gì để ngăn chặn, và hiệu quả của những biện pháp này là gì, thưa Đại sứ?
- Chính phủ Mỹ tiếp tục thực hiện các bước tích cực và chủ động để ứng phó với đại dịch COVID-19. Sức khỏe và sự an toàn của người dân Mỹ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
Dưới sự chỉ đạo của Lực lượng đặc trách COVID-19 của Nhà Trắng, Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA), Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh (HHS) và các đối tác liên bang khác đang hợp tác với chính quyền bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ để thực thi ứng phó toàn nước Mỹ nhằm chống lại đại dịch và bảo vệ người dân.
Tuần này, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố Mỹ sẽ gia hạn hướng dẫn về giữ khoảng cách xã hội được CDC khuyến nghị cho đến cuối tháng tư.
Là một phần trong phản ứng toàn nước Mỹ, Mỹ đã xét nghiệm hơn 1 triệu mẫu COVID-19 - một con số mà không quốc gia nào đạt được. Mỹ hiện đang xét nghiệm gần 100.000 mẫu mỗi ngày, cũng chưa từng có trên thế giới. Các công ty, doanh nhân và các nhà khoa học Mỹ đã làm việc cả ngày lẫn đêm để phát triển - tính đến ngày hôm nay - 20 lựa chọn xét nghiệm khẩn cấp khác nhau. Với việc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thường trả lời yêu cầu cấp phép trong vòng 24 giờ, thì số lượng tuỳ chọn xét nghiệm đang tăng lên gần như mỗi ngày.
Để đáp ứng nhu cầu về vật tư và thiết bị quan trọng, Chính phủ Mỹ tập trung vào phương pháp tiếp cận 4 hướng, bao gồm bảo quản vật tư y tế, phân bổ vật tư để đảm bảo chúng đến đúng nơi, đúng thời điểm, tăng tốc sản xuất công nghiệp và phân phối, và mở rộng ngành công nghiệp. Cách tiếp cận này được thực hiện tại địa phương, do nhà nước quản lý và được liên bang hỗ trợ.
- Xin cảm ơn Đại sứ!
“Tôi xin gửi lời cảm ơn đến mọi người Việt Nam đang ở tuyến đầu chống dịch. Công việc của các bạn đang cứu sống rất nhiều người. Ngay từ những ngày đầu của cuộc khủng hoảng, đội ngũ cán bộ nhân viên y tế của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, cũng như Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hợp tác với chính phủ Việt Nam trong việc kiểm soát và ứng phó với những diễn biến của dịch bệnh COVID-19... Toàn thể nhân viên phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, trong đó có tôi, đang làm việc ở nhà nhiều nhất có thể, theo khuyến cáo của Chính phủ Việt Nam cũng như CDC Mỹ. Đó là cách chúng tôi đang làm nhằm hạn chế tối đa sự lây nhiễm của COVID-19 ở Việt Nam. Tôi biết chúng ta đang ở trong một giai đoạn rất khó khăn. Là những đối tác quan trọng, Mỹ và Việt Nam sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn này”. Đại sứ Daniel Kritenbrink
Gần 3 triệu USD Mỹ hỗ trợ y tế sẽ giúp Chính phủ Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt hệ thống giám sát phát hiện trường hợp nhiễm bệnh và giám sát dựa trên sự kiện, hỗ trợ các chuyên gia kỹ thuật trong việc ứng phó và chuẩn bị, truyền thông nguy cơ, phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm và các việc khác. Cùng WHO, CDC Mỹ đã đào tạo cho 15 bệnh viện và đã hỗ trợ đào tạo cho 63 tỉnh trong việc giám sát, báo cáo và thu thập mẫu COVID-19 và đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng các hướng dẫn kiểm soát và phòng ngừa lây nhiễm quốc gia đối với COVID-19.