Ngoại trưởng Malaysia lên tiếng về tình hình ở Biển Đông

Hải Anh |

Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein kêu gọi bình tĩnh và tái khẳng định cam kết của Malaysia về hòa bình ở Biển Đông sau một sự cố liên quan tới tàu Trung Quốc và Malaysia tại vùng biển tranh chấp.

Malaysia giữ lập trường rằng Biển Đông nên được duy trì là vùng biển của hòa bình và thương mại, tờ The Star ngày 23.4 dẫn lời Ngoại trưởng Hishammuddin Hussein.

"Do các vấn đề phức tạp và nhạy cảm, tất cả các bên phải cùng nhau duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông, đồng thời tăng cường các nỗ lực xây dựng, duy trì và thúc đẩy lòng tin, sự tin tưởng lẫn nhau giữa các bên" - Ngoại trưởng Malaysia nói.

"Malaysia khẳng định cam kết về bảo vệ lợi ích và quyền lợi của mình ở Biển Đông" - ông nhấn mạnh trong tuyên bố ngày 23.4.

Ngoại trưởng Hishammuddin Hussein lưu ý, Malaysia chưa đưa ra tuyên bố chính thức về các vụ việc không có nghĩa là Malaysia không có phản ứng nào trước các diễn biến ở Biển Đông. Ông cho biết, Malaysia liên lạc cởi mở và liên tục với các bên liên quan, trong đó Trung Quốc và Mỹ.

Ngoại trưởng Hishammuddin Hussein cũng khẳng định, lập trường của Malaysia về vấn đề Biển Đông là "rõ ràng và nhất quán".

Trước đó, hôm 18.4, Reuters đưa tin, tàu Hải Dương Địa chất 8 (Haiyang Dizhi 8) - một tàu khảo sát của Trung Quốc đã hoạt động gần tàu West Capella của Công ty Dầu khí Petronas (Malaysia) tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.

Dữ liệu của Marine Traffic cho biết, tàu Hải Dương Địa chất 8 di chuyển trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, cách bờ biển Malaysia 324 km.

Ngoại trưởng Hishammuddin nói thêm rằng, các vấn đề liên quan tới Biển Đông phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình dựa trên các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Ông nói rằng, với tư cách là một cựu bộ trưởng quốc phòng, ông đã nắm được thông tin và nhận thức được tình hình. Nhà ngoại giao hàng đầu Malaysia nói thêm, điều tối quan trọng là "tránh những sự cố vô tình, ngoài ý muốn ở những vùng biển này".

"Trong khi luật pháp quốc tế đảm bảo quyền tự do hàng hải, sự hiện diện của tàu chiến và tàu thuyền ở Biển Đông có khả năng làm gia tăng căng thẳng, từ đó có thể dẫn đến tính toán sai lầm có thể ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực"  - Ngoại trưởng Malaysia nói.

Ông nhấn mạnh lại rằng, lập trường của Malaysia là mọi tranh chấp nên được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình, ngoại giao và sự tin tưởng lẫn nhau của tất cả các bên liên quan.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam lên tiếng việc Mỹ và Australia điều tàu đến Biển Đông diễn tập

Thanh Hà |

Tại cuộc Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.4, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng đã trả lời yêu cầu bình luận về việc Mỹ và Australia điều tàu đến Biển Đông diễn tập.

Việt Nam phản đối Trung Quốc đặt "danh xưng" cho 80 thực thể ở Biển Đông

Thanh Hà |

Mọi hành vi phương hại đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam với vùng biển của mình đều vô giá trị, không được công nhận và Việt Nam kiên quyết phản đối.

Mỹ lo ngại Trung Quốc "khiêu khích" các hoạt động dầu khí ở Biển Đông

Song Minh |

Mỹ lo ngại trước các báo cáo về “những hành động khiêu khích” của Trung Quốc nhắm vào các hoạt động dầu khí ở Biển Đông.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Việt Nam lên tiếng việc Mỹ và Australia điều tàu đến Biển Đông diễn tập

Thanh Hà |

Tại cuộc Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.4, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng đã trả lời yêu cầu bình luận về việc Mỹ và Australia điều tàu đến Biển Đông diễn tập.

Việt Nam phản đối Trung Quốc đặt "danh xưng" cho 80 thực thể ở Biển Đông

Thanh Hà |

Mọi hành vi phương hại đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam với vùng biển của mình đều vô giá trị, không được công nhận và Việt Nam kiên quyết phản đối.

Mỹ lo ngại Trung Quốc "khiêu khích" các hoạt động dầu khí ở Biển Đông

Song Minh |

Mỹ lo ngại trước các báo cáo về “những hành động khiêu khích” của Trung Quốc nhắm vào các hoạt động dầu khí ở Biển Đông.