FDA Mỹ phê duyệt liều tăng cường vaccine Pfizer cho người cao tuổi

Phương Linh |

FDA Mỹ đã phê duyệt liều tăng cường vaccine Pfizer cho người cao tuổi và người có nguy cơ cao, mở đường cho việc triển khai thực tế.

Trong một cuộc họp báo ngày 22.9, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết, liều vaccine tăng cường sẽ được sử dụng ít nhất 6 tháng sau khi hoàn thành tiêm chủng liều thứ 2, dành cho người từ 65 tuổi trở lên, người dễ phát triển tình trạng bệnh nặng và người làm công việc có nguy cơ rủi ro cao.

Sau phê duyệt của FDA, ban cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) dự kiến sẽ tiếp tục bỏ phiếu về việc sử dụng liều vaccine tăng cường vào ngày 23.9, một quan chức FDA tại họp báo cho biết.

Vào tháng 8.2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo ý định của chính phủ về việc triển khai các mũi tiêm nhắc lại cho những người từ 16 tuổi trở lên, nhưng đang chờ được FDA và CDC phê duyệt.

Các cố vấn của FDA hôm 17.9 đã bỏ phiếu tán thành khuyến nghị tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 cho người Mỹ từ 65 tuổi trở lên và những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng, sau khi bác bỏ hoàn toàn lời kêu gọi áp dụng rộng rãi cho tất mọi người.

Ban cố vấn cho biết, hiện không có đủ bằng chứng về việc tiêm nhắc lại cho tất cả những người từ 16 tuổi trở lên đã tiêm liều thứ 2 trước đó ít nhất 6 tháng và cũng cần tìm kiếm thêm dữ liệu về độ an toàn. Tuy nhiên, FDA cho biết sẽ cân nhắc về việc phê duyệt sử dụng rộng rãi liều tiêm tăng cường cho nhiều người hơn trong tương lai.

Hãng dược phẩm Johnson & Johnson ngày 21.9 công bố, mũi tiêm thứ 2 vaccine COVID-19 một liều của họ đã làm tăng hiệu quả đối với các dạng bệnh từ trung bình đến nặng, trong các thử nghiệm ở Mỹ.

Trong khi đó, Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn COVID-19 hàng đầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết, dữ liệu về liều tăng cường vaccine COVID-19 của Moderna sẽ có trong vài tuần nữa.

Dữ liệu CDC cho thấy, Mỹ đã cho phép tiêm liều tăng cường cho những người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương vào tháng 8 và cho đến nay có hơn 2 triệu người Mỹ đã được tiêm mũi vaccine thứ 3 này. Một số quốc gia, bao gồm cả Israel và Anh, đã triển khai các chiến dịch tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Biến thể Delta gây ra hơn 99% trường hợp mắc COVID-19 ở Mỹ

Nguyễn Hạnh |

Nếu ai đó ở Mỹ được chẩn đoán mắc COVID-19 ngay bây giờ, thì gần như là do biến thể Delta, Live Science ngày 21.9 đưa tin.

Nhật Bản tiêm vaccine mũi 3 cho người cao tuổi vào năm sau

Nguyễn Hạnh |

Để ứng phó tốt hơn với sự lây lan của các biến thể nguy hiểm, Nhật Bản sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người cao tuổi vào đầu năm 2022, Bộ trưởng Nhật Bản Taro Kono thông tin ngày 21.9.

Mỹ sắp chấp thuận tiêm vaccine Pfizer tăng cường cho người cao tuổi

Nguyễn Hạnh |

Các cơ quan quản lý Mỹ dự kiến ​​sẽ cho phép sử dụng vaccine Pfizer để tiêm nhắc lại lần thứ ba cho những người lớn tuổi và những người có nguy cơ mắc bệnh nặng vào đầu tuần này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Biến thể Delta gây ra hơn 99% trường hợp mắc COVID-19 ở Mỹ

Nguyễn Hạnh |

Nếu ai đó ở Mỹ được chẩn đoán mắc COVID-19 ngay bây giờ, thì gần như là do biến thể Delta, Live Science ngày 21.9 đưa tin.

Nhật Bản tiêm vaccine mũi 3 cho người cao tuổi vào năm sau

Nguyễn Hạnh |

Để ứng phó tốt hơn với sự lây lan của các biến thể nguy hiểm, Nhật Bản sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người cao tuổi vào đầu năm 2022, Bộ trưởng Nhật Bản Taro Kono thông tin ngày 21.9.

Mỹ sắp chấp thuận tiêm vaccine Pfizer tăng cường cho người cao tuổi

Nguyễn Hạnh |

Các cơ quan quản lý Mỹ dự kiến ​​sẽ cho phép sử dụng vaccine Pfizer để tiêm nhắc lại lần thứ ba cho những người lớn tuổi và những người có nguy cơ mắc bệnh nặng vào đầu tuần này.