Nhật Bản tiêm vaccine mũi 3 cho người cao tuổi vào năm sau

Nguyễn Hạnh |

Để ứng phó tốt hơn với sự lây lan của các biến thể nguy hiểm, Nhật Bản sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người cao tuổi vào đầu năm 2022, Bộ trưởng Nhật Bản Taro Kono thông tin ngày 21.9.

Theo Japan Times, tuần trước, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã quyết định tiêm liều vaccine COVID-19 thứ ba cho những người đã tiêm liều thứ hai cách đây ít nhất 8 tháng, với lý do các nghiên cứu mới cho thấy các kháng thể chống lại virus sẽ giảm dần theo thời gian.

Các nhân viên y tế dự kiến ​​sẽ bắt đầu được tiêm liều thứ ba trong năm nay, vì họ là những người đầu tiên được tiêm phòng ở Nhật Bản - Bộ trưởng Kono nói trong một cuộc họp báo.

Những người từ 65 tuổi trở lên sẽ được tiêm liều tăng cường vào mùa xuân năm sau, tiếp theo là những người mắc các bệnh cơ bản như tiểu đường và cuối cùng là toàn dân.

Bộ trưởng Kono kêu gọi chính quyền địa phương nhanh chóng bắt tay vào việc chuẩn bị để đảm bảo việc cung cấp liều thứ ba cho người cao tuổi diễn ra suôn sẻ.

Trên thế giới, nhiều quốc gia - chẳng hạn như Mỹ - đã sẵn sàng cung cấp các mũi tiêm tăng cường cho người dân. Họ muốn nhanh chóng khôi phục hoạt động kinh tế và xã hội về mức trước đại dịch. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng liều thứ ba là chưa cần thiết, cho đến khi người dân ở các nước nghèo được tiêm phòng.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện sửng sốt về nguồn gốc người Nhật Bản

Nguyễn Hạnh |

Nghiên cứu mới cho thấy, người Nhật Bản hiện đại có nguồn gốc từ ba nền văn hóa cổ đại, thay vì chỉ hai nền văn hóa như người ta nghĩ trước đây.

Nhật Bản dùng cocktail kháng thể điều trị COVID-19 tại nhà

Hải Anh |

Nhật Bản dùng cocktail kháng thể điều trị COVID-19 cho bệnh nhân COVID-19 tại nhà đầu tiên ở Osaka.

Chai chứa thông điệp từ Nhật Bản trôi đến bãi biển Hawaii sau 37 năm

Nguyễn Hạnh |

Một chai thủy tinh được học sinh trung học ở Nhật Bản thả xuống biển cách đây 37 năm đã được tìm thấy trên đảo Hawaii (Mỹ) - cách vị trí thả khoảng 6.000km.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phát hiện sửng sốt về nguồn gốc người Nhật Bản

Nguyễn Hạnh |

Nghiên cứu mới cho thấy, người Nhật Bản hiện đại có nguồn gốc từ ba nền văn hóa cổ đại, thay vì chỉ hai nền văn hóa như người ta nghĩ trước đây.

Nhật Bản dùng cocktail kháng thể điều trị COVID-19 tại nhà

Hải Anh |

Nhật Bản dùng cocktail kháng thể điều trị COVID-19 cho bệnh nhân COVID-19 tại nhà đầu tiên ở Osaka.

Chai chứa thông điệp từ Nhật Bản trôi đến bãi biển Hawaii sau 37 năm

Nguyễn Hạnh |

Một chai thủy tinh được học sinh trung học ở Nhật Bản thả xuống biển cách đây 37 năm đã được tìm thấy trên đảo Hawaii (Mỹ) - cách vị trí thả khoảng 6.000km.