Mỹ sắp chấp thuận tiêm vaccine Pfizer tăng cường cho người cao tuổi

Nguyễn Hạnh |

Các cơ quan quản lý Mỹ dự kiến ​​sẽ cho phép sử dụng vaccine Pfizer để tiêm nhắc lại lần thứ ba cho những người lớn tuổi và những người có nguy cơ mắc bệnh nặng vào đầu tuần này.

Reuters ngày 20.9 đưa tin, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ dự kiến ​​sẽ chấp thuận tiêm tăng cường cho ít nhất là nhóm người này, trước khi cuộc họp với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ diễn ra - theo kế hoạch là vào chiều 22.9. Hội đồng CDC sẽ thảo luận các khuyến nghị chính xác hơn về cách thực hiện các mũi tiêm.

Hôm 17.9, một ủy ban cố vấn của FDA đã bỏ phiếu đề nghị cấp phép khẩn cấp các mũi tiêm Pfizer tăng cường cho người Mỹ từ 65 tuổi trở lên và những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng.

Ban hội thẩm trước đó đã quyết định không đề xuất phê duyệt rộng rãi hơn. Họ nói rằng không có đủ cơ sở dữ liệu để hỗ trợ việc sử dụng rộng rãi và họ muốn xem thêm các dữ liệu an toàn, đặc biệt là liên quan đến nguy cơ viêm tim ở những người trẻ tuổi sau khi tiêm chủng.

FDA không bắt buộc phải tuân theo khuyến nghị của ban hội thẩm nhưng thường thực hiện theo.

Sự cần thiết hay không cần thiết của liều tăng cường đã chia rẽ các thành viên hàng đầu của FDA. Lãnh đạo lâm thời Janet Woodcock ủng hộ việc tiêm tăng cường, trong khi một số nhà khoa học hàng đầu của cơ quan cho rằng chúng chưa cần thiết.

Theo CDC, một số quốc gia, bao gồm cả Israel và Anh, đã bắt đầu các chiến dịch tiêm tăng cường. Mỹ cũng đã cho phép tiêm tăng cường cho những người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương vào tháng trước và khoảng 2 triệu người đã được tiêm mũi thứ ba.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

AmCham kêu gọi Tổng thống Biden viện trợ thêm vaccine cho Việt Nam

Ngọc Vân |

Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Hà Nội gửi thư tới Tổng thống Joe Biden kêu gọi Mỹ viện trợ thêm vaccine cho Việt Nam.

Hơn 100 triệu liều vaccine COVID-19 có nguy cơ vứt bỏ

Thanh Hà |

Hơn 100 triệu liều vaccine COVID-19 có thể bị vứt bỏ trước tháng 12 nếu các nhà lãnh đạo toàn cầu không chia sẻ với các nước nghèo nhất, cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown cảnh báo.

Mỹ mua thêm 500 triệu liều vaccine Pfizer để tặng các nước

Song Minh |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đàm phán với Pfizer mua thêm 500 triệu vaccine để tài trợ trên toàn cầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

AmCham kêu gọi Tổng thống Biden viện trợ thêm vaccine cho Việt Nam

Ngọc Vân |

Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Hà Nội gửi thư tới Tổng thống Joe Biden kêu gọi Mỹ viện trợ thêm vaccine cho Việt Nam.

Hơn 100 triệu liều vaccine COVID-19 có nguy cơ vứt bỏ

Thanh Hà |

Hơn 100 triệu liều vaccine COVID-19 có thể bị vứt bỏ trước tháng 12 nếu các nhà lãnh đạo toàn cầu không chia sẻ với các nước nghèo nhất, cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown cảnh báo.

Mỹ mua thêm 500 triệu liều vaccine Pfizer để tặng các nước

Song Minh |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đàm phán với Pfizer mua thêm 500 triệu vaccine để tài trợ trên toàn cầu.