Trung Quốc: Ổ dịch biến thể Delta ở Phúc Kiến tiếp tục gia tăng gây lo ngại

Phương Linh |

Các ca nhiễm mới ở ổ dịch Phúc Kiến, Trung Quốc, tiếp tục gia tăng gây lo ngại khi kỳ nghỉ lễ lớn đang đến gần.

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng đưa tin, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 66 ca mắc COVID-19 mới vào ngày 18.9, trong đó có 43 ca lây truyền tại địa phương ở tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc và 23 ca nhập khẩu.

Thành phố Hạ Môn chiếm 39/43 ca mới trong khi số ca còn lại thuộc về thành phố Phủ Điền - nâng tổng số ca nhiễm lây lan từ ổ dịch tỉnh Phúc Kiến kể từ ngày 10.9 đến nay lên 335 ca.

Số ca COVID-19 mới ở Phúc Kiến ngày 18.9 ghi nhận tăng cao hơn so với ngày hôm trước (31 ca), nhưng vẫn thấp hơn mức tăng đột biến hàng ngày hôm 16.9 (61 ca).

Trung Quốc cũng có 8 ca nhập khẩu được ghi nhận từ trước, được chẩn đoán là dương tính sau khi khởi phát triệu chứng, trong đó có 3 ca ở khu vực phía nam Quảng Tây và tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

Tình trạng bùng phát dịch do biến thể Delta có khả năng lây truyền cao đã đặt các quan chức Trung Quốc vào tình trạng cảnh giác cao độ, đặc biệt là trước thềm kỳ nghỉ Tết Trung thu vài ngày tới và nghỉ lễ Quốc khánh vào đầu tháng 10.

Điều này cũng làm dấy lên lo ngại về chiến lược COVID-19 không khoan nhượng của Trung Quốc - một trong những hệ thống kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhất trên thế giới - sau khi các quan chức cho biết nguồn gốc của ổ dịch Phúc Kiến có thể đã bị lây nhiễm trong thời gian cách ly 21 ngày của bệnh nhân.

Các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt đã được triển khai nhằm kiểm soát đợt bùng phát dịch mới nhất ở tỉnh Phúc Kiến. Chính quyền kêu gọi người dân không ra khỏi nhà trừ khi thực sự cần thiết. Các khu vực công cộng ở thành phố Hạ Môn, như công viên, sân vận động và các địa điểm du lịch, đã tạm thời bị đóng cửa. Một "hệ thống khép kín" hiện đã được triển khai để ngăn người lạ không có giấy chứng nhận ra vào các khu vực cộng đồng dân cư.

Tại các thành phố khác ở tỉnh Phúc Kiến, như Tuyền Châu, các quan chức đã kêu gọi công chúng không rời khỏi địa phương trừ khi thực sự cần thiết trong kỳ nghỉ Trung thu tới, đồng thời cấm các cuộc tụ tập hoặc tiệc tùng quy mô lớn.

Ba ca nhiễm đã được báo cáo tại quận An Khê của thành phố Tuyền Châu vào sáng 18.9, một trong số họ đã đến đó từ Hạ Môn. Cả ba bệnh nhân đang được điều trị tại một bệnh viện ở Hạ Môn, đài truyền hình CCTV đưa tin.

Sớm ngày 19.9, thành phố Phủ Điền cũng báo cáo một trường hợp xét nghiệm dương tính là một nam nhân viên tại Bệnh viện huyện Xiuyu. Người đàn ông 48 tuổi được chẩn đoán là một ca mắc COVID-19 không triệu chứng, đã được đưa vào diện cách ly để theo dõi thêm.

Zhang Boli, Chủ tịch danh dự của Đại học Y học cổ truyền Thiên Tân và là viện sĩ tại Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, nhận định, với bản chất lây nhiễm âm thầm của virus, đợt bùng phát mới nhất ở Phúc Kiến được phát hiện tương đối muộn, nhiều ca mắc liên quan đến trẻ em. Theo ông Zhang, trẻ em dưới 12 tuổi hiện chưa đủ điều kiện để tiêm phòng COVID-19, chính là điểm yếu trong cuộc chiến kiểm soát dịch bệnh.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Ba phi hành gia Trung Quốc trở về Trái đất sau sứ mệnh 3 tháng

Phương Linh |

Ba phi hành gia Trung Quốc sau sứ mệnh kéo dài 3 tháng đã trở về Trái đất an toàn.

40% ca mắc COVID-19 ở ổ dịch mới của Trung Quốc là trẻ em dưới 12 tuổi

Nguyễn Hạnh |

Hơn 40% các trường hợp được xác nhận trong đợt bùng nổ COVID-19 mới nhất ở Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc là trẻ vị thành niên dưới 12 tuổi, một quan chức địa phương thông tin hôm 16.9.

Trung Quốc: Cân nhắc tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi để đẩy mạnh tiêm chủng

Bảo Châu |

Chuyên gia CDC cho rằng Trung Quốc nên cân nhắc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi để đẩy mạnh tiêm chủng

Điểm danh các máy bay chiến đấu Ukraina mong muốn nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gần đây đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại nhằm thay thế phi đội già cỗi để sử dụng trong cuộc chiến với Nga.

Thời điểm không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc, chấm dứt nồm ẩm

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 13.2 do tác động của không khí lạnh, miền Bắc giảm nhiệt sâu và đợt nồm ẩm tạm thời chấm dứt.

Phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long giờ ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để quay bộ phim nổi tiếng “Đông Dương” (Indochine), với siêu sao Catherine Deneuve - người từng mệnh danh "người đàn bà đẹp của nước Pháp" - thủ vai chính, đạo diễn người Pháp đã cho dựng một phim trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn làm phim đã tiến hành quay phim trong vòng 3 tháng ròng rã tại đây vào năm 1991.

Hàng trăm mét đê sông Cầu nứt dọc chưa rõ nguyên nhân

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Đê sông Cầu, đoạn qua địa phận xã Yên Lư (huyện Yên Dũng) bị nứt dọc kéo dài hàng trăm mét, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân và an toàn đê.

Thị trường biến động, dòng tiền của nhà đầu tư đang “chảy” về đâu?

Lục Giang |

Các kênh đầu tư như vàng, gửi tiết kiệm ngân hàng, USD được cho là những nơi trú ẩn an toàn khi bất động sản, tiền số còn nhiều biến động, trái phiếu doanh nghiệp khiến nhà đầu tư mất niềm tin…

Ba phi hành gia Trung Quốc trở về Trái đất sau sứ mệnh 3 tháng

Phương Linh |

Ba phi hành gia Trung Quốc sau sứ mệnh kéo dài 3 tháng đã trở về Trái đất an toàn.

40% ca mắc COVID-19 ở ổ dịch mới của Trung Quốc là trẻ em dưới 12 tuổi

Nguyễn Hạnh |

Hơn 40% các trường hợp được xác nhận trong đợt bùng nổ COVID-19 mới nhất ở Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc là trẻ vị thành niên dưới 12 tuổi, một quan chức địa phương thông tin hôm 16.9.

Trung Quốc: Cân nhắc tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi để đẩy mạnh tiêm chủng

Bảo Châu |

Chuyên gia CDC cho rằng Trung Quốc nên cân nhắc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi để đẩy mạnh tiêm chủng