Đức nêu điều vô lý khi không mở Nord Stream 2, Ukraina phản ứng

Ngọc Vân |

Phó Chủ tịch Hạ viện Đức kêu gọi khởi động ngay đường ống dẫn khí Nord Stream 2, khiến Ukraina phản ứng gay gắt.

Đức nên cho phép đường ống Nord Stream 2 (Dòng chảy Phương Bắc 2) bắt đầu bơm khí đốt tự nhiên của Nga để “mọi người không bị đóng băng vào mùa đông và ngành công nghiệp của chúng ta không bị thiệt hại nghiêm trọng” - tờ Politico dẫn lời Phó Chủ tịch Hạ viện Đức Wolfgang Kubicki cho biết hôm 19.8.

Bình luận của ông Kubicki khiến Kiev phản ứng gay gắt. Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba nói rằng "việc phụ thuộc khí đốt Nga là điều tai hại”.

Đường ống Nord Stream 2 đã hoàn thành, nhưng Đức hồi cuối tháng 2 từ chối cấp phép hoạt động để phản ứng trước việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Phó Chủ tịch Hạ viện Wolfgang Kubicki - một thành viên Đảng Dân chủ Tự do (FDP) của Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner - kêu gọi kích hoạt đường ống “càng sớm càng tốt” để lấp đầy các cơ sở dự trữ khí đốt trước mùa đông.

Phó Chủ tịch Hạ viện Đức Wolfgang Kubicki. Ảnh: AFP
Phó Chủ tịch Hạ viện Đức Wolfgang Kubicki. Ảnh: AFP

Ông cho biết "không có lý do chính đáng để không vận hành Nord Stream 2", bởi vì Đức đã khai thác khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 từ Nga sang Đức. Theo lời chính trị gia này, khí đốt của Nga không trở nên tốt lên hay xấu đi tùy thuộc vào việc nó đến từ đường ống nào. "Khí đốt từ Nord Stream 2 không khác gì khí đốt từ Nord Stream 1. Nó chỉ là một đường ống khác" - ông nói thêm.

Lưu lượng khí đốt Nga qua Nord Stream 1 gần đây đã giảm xuống chỉ còn 20% công suất. Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom đổ lỗi cho việc tuabin khí của đường ống không được trả lại đúng hạn sau khi được sửa chữa ở Canada, nhưng các quan chức Đức và EU cho rằng điều này có động cơ chính trị.

Ông Kubicki cho biết việc mở Nord Stream 2 sẽ kiểm chứng xem Tổng thống Nga Vladimir Putin có sẵn sàng tăng cung cấp khí đốt đến Đức hay không. Nhà lãnh đạo Nga hồi tháng trước cho biết: "Chúng tôi vẫn có một tuyến đường đã sẵn sàng - đó là Nord Stream 2. Chúng tôi có thể đưa nó vào hoạt động”.

Một số thành viên FDP đã chỉ trích lời kêu gọi của ông Kubicki. "Nord Stream 2 đã chết", Marie-Agnes Strack Zimmermann, nhà lập pháp FDP, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Đức cho biết.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Gazprom lại tạm ngắt khí đốt qua đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Gazprom thông báo ngày 19.8 về việc vận chuyển khí đốt Nga qua đường ống Nord Stream tới Châu Âu sẽ bị gián đoạn trong 3 ngày để bảo trì.

Nga nêu tên nạn nhân chính của việc Mỹ trừng phạt Nord Stream 2

Song Minh |

Nạn nhân chính của việc Mỹ ngăn chặn đường ống dẫn khí Nord Stream 2 không phải là Nga.

Lãnh đạo Nga-Đức bàn về Nord Stream 2, Ukraina phản ứng

Song Minh |

Việc khởi động đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder thảo luận.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Kiến nghị tạm thời chốt bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn còn phổ biến. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tháng với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng tìm cách né tránh, trây ỳ không đóng khiến người lao động (NLĐ) phải gánh chịu hậu quả… Theo ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - khi NLĐ đóng BHXH đến thời điểm nào thì cơ quan BHXH tạm thời chốt BHXH cho NLĐ đến thời điểm đó để giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.

Gazprom lại tạm ngắt khí đốt qua đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Gazprom thông báo ngày 19.8 về việc vận chuyển khí đốt Nga qua đường ống Nord Stream tới Châu Âu sẽ bị gián đoạn trong 3 ngày để bảo trì.

Nga nêu tên nạn nhân chính của việc Mỹ trừng phạt Nord Stream 2

Song Minh |

Nạn nhân chính của việc Mỹ ngăn chặn đường ống dẫn khí Nord Stream 2 không phải là Nga.

Lãnh đạo Nga-Đức bàn về Nord Stream 2, Ukraina phản ứng

Song Minh |

Việc khởi động đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder thảo luận.