Nga - Đức leo thang căng thẳng về Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga - Đức đang leo thang căng thẳng về tuabin đường ống khí đốt Nord Stream, bên này cáo buộc bên kia dối trá.

Công ty Siemens Energy - nhà sản xuất tuabin khí của Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) - cáo buộc tập đoàn dầu khí Nga Gazprom dối trá khi nói rằng các lệnh trừng phạt quốc tế đang ngăn cản việc đưa tuabin từ Đức trả lại Nga.

“Tất cả những gì có thể nói về vấn đề này đã được nói, ngay cả thủ tướng Đức hôm qua cũng đã có mặt ở đó và phát biểu, không còn gì để nói nữa… Không có lệnh trừng phạt nào của EU đối với tuabin, chỉ là không đúng sự thật” - hãng RBC Nga dẫn lời một đại diện của Siemens Energy cho biết hôm 4.8.

Siemens Energy cáo buộc, hàng ngày, Nga viện dẫn “nhiều lý do khác nhau” tại sao tuabin không được Gazprom chấp nhận. Theo công ty, nếu Nga thực sự muốn nhận thiết bị, điều đó đã xảy ra.

Mátxcơva bác bỏ cáo buộc của Siemens Energy rằng Gazprom chỉ lấy cớ để ngăn chặn dòng khí đốt đến EU.

“Gazprom thực sự muốn có được tuabin. Rốt cuộc, không phải Gazprom đã áp đặt các lệnh trừng phạt. Nhưng trong trường hợp này, điều quan trọng là Gazprom phải có được các văn bản pháp lý chứng tỏ tuabin không bị trừng phạt. Trong trường hợp này, chỉ nói suông là hoàn toàn không đủ” - RT dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thông tin ngày 4.8.

Trước đó, hôm 3.8, Gazprom cho biết các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến việc chuyển giao tuabin Nord Stream từ Đức cho Nga là không thể.

“Các biện pháp trừng phạt của Canada, EU, Vương quốc Anh và sự mâu thuẫn của tình hình hiện tại với các nghĩa vụ hợp đồng hiện tại từ phía Siemens khiến việc giao động cơ 073 cho trạm nén khí Portovaya trạm nén là không thể” - Gazprom tuyên bố.

Cùng ngày 3.8, giám đốc điều hành Siemens Energy, Christian Bruch cho biết công ty Đức đã hoàn thành mọi điều kiện để gửi tuabin đã sửa chữa trở lại Nga. Theo ông Bruch, công ty "cực kỳ quan tâm" đến việc thúc đẩy quá trình và đổ lỗi cho các tài liệu bị thiếu từ phía Nga gây ra sự chậm trễ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kiểm tra tuabin Nord Stream, xác nhận tuabin đã sẵn sàng hoạt động và có thể được gửi đến Nga bất cứ lúc nào.

Vào giữa tháng 6, Gazprom đã giảm nguồn cung cấp khí đốt qua Nord Stream xuống 40% công suất, do Siemens đã không trả lại tuabin kịp thời sau khi sửa chữa ở Canada, do lệnh trừng phạt của Ottawa đối với Mátxcơva. Sau áp lực từ Berlin, Canada đã đồng ý gửi tuabin cho Đức, và sau đó là Nga.

Vào ngày 25.7, Gazprom khẳng định đã nhận được tài liệu về tuabin từ Siemens. Tuy nhiên, theo công ty Nga, các giấy tờ không làm rõ được các vấn đề về trừng phạt và việc giao tuabin cho Đức đã cấu thành hành vi vi phạm hợp đồng.

Gazprom cũng cho biết, các lệnh trừng phạt của phương Tây không những cản trở việc trả lại tuabin từ Đức mà còn đe dọa việc bảo trì thiết bị trong tương lai tại đường ống Nord Stream.

Trong diễn biến mới nhất giữa leo thang căng thẳng Nga - Đức, Gazprom đã giải thích vì sao đường ống Nord Stream không hoạt động trở lại hoàn toàn và lý do việc đưa thiết bị sửa chữa trở lại là không thể.

“Các biện pháp trừng phạt Nga hiện tại đang cản trở việc giải quyết thành công vấn đề vận chuyển và sửa chữa động cơ tuabin khí Siemens cho trạm máy nén Portovaya, nơi cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng Châu Âu thông qua đường ống Nord Stream” Gazprom viết trên kênh Telegram.

Tuabin quan trọng bị kẹt ở Đức - sau khi sửa chữa ở Canada - lẽ ra phải được đưa trở lại Nga vào tháng 5. Nhưng thủ tục giấy tờ để trả lại tuabin không hợp lệ, do Siemens Energy cấp chứ không phải công ty đã ký hợp đồng với Gazprom. Nếu tuabin được vận chuyển đến Nga, có nguy cơ các nhà chức trách Canada sẽ coi đây là hành vi vi phạm hợp đồng và rút lại giấy phép tiếp tục bảo dưỡng tuabin ở nước này.

Theo Gazprom, hiện chỉ có 1 trong 6 tổ máy nén khí chính đang hoạt động tại nhà máy với công suất phân phối hàng ngày giảm xuống còn khoảng 20%. Gazprom cho biết thêm, các tuabin còn lại cần được bảo dưỡng tại nhà máy hoặc đại tu.

Gazprom giải thích, các lệnh trừng phạt khác của phương Tây liên quan đến việc vận chuyển thiết bị khí đốt cũng có thể áp dụng đối với tuabin Nord Stream. Tất cả những điều đó, với tình hình hiện tại, khiến việc trả lại tuabin là không thể.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Gazprom Nga trần tình về Nord Stream

Song Minh |

Tuabin Nord Stream không được trả về là do các lệnh trừng phạt của phương Tây, theo tập đoàn dầu khí Nga Gazprom.

Lãnh đạo Nga-Đức bàn về Nord Stream 2, Ukraina phản ứng

Song Minh |

Việc khởi động đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder thảo luận.

Động thái đáng chú ý của Thủ tướng Đức về Nord Stream

Khánh Minh |

Tuabin khí của đường ống Nord Stream đã trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng năng lượng sâu sắc giữa Nga với Đức.

Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Ông Trần Anh Đào - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - đã ký quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC.

Y án 2 năm tù với Facebooker Đặng Như Quỳnh

Việt Dũng |

Đặng Như Quỳnh - Facebooker bị cáo buộc có hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Nhiều tàu cá hàng chục tỉ đồng bị cháy nhưng không được bảo hiểm bồi thường

QUANG ĐẠI |

Nhiều tàu cá trị giá hàng chục tỉ đồng của ngư dân Nghệ An bị cháy, chìm trên biển nhưng không được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường.

Gazprom Nga trần tình về Nord Stream

Song Minh |

Tuabin Nord Stream không được trả về là do các lệnh trừng phạt của phương Tây, theo tập đoàn dầu khí Nga Gazprom.

Lãnh đạo Nga-Đức bàn về Nord Stream 2, Ukraina phản ứng

Song Minh |

Việc khởi động đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder thảo luận.

Động thái đáng chú ý của Thủ tướng Đức về Nord Stream

Khánh Minh |

Tuabin khí của đường ống Nord Stream đã trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng năng lượng sâu sắc giữa Nga với Đức.