Nga nêu tên nạn nhân chính của việc Mỹ trừng phạt Nord Stream 2

Song Minh |

Nạn nhân chính của việc Mỹ ngăn chặn đường ống dẫn khí Nord Stream 2 không phải là Nga.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, nạn nhân chính của việc Mỹ ngăn chặn đường ống dẫn khí Nord Stream 2 là Châu Âu chứ không phải Nga.

“Tai ương hiện tại của Châu Âu về nguồn cung khí đốt là do Mỹ chặn đường ống Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) đi vào hoạt động” - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 17.8. Bằng cách này, Mỹ chiến thắng không quá nhiều trước Nga, mà là trước ngành công nghiệp Châu Âu - hiện phải dựa vào các “phân tử tự do” đắt tiền hơn nhiều của Mỹ (hàm ý khí tự nhiên hóa lỏng LNG).

Đại sứ Antonov nói với kênh Russia-24: “Cho dù Washington có cố gắng thể hiện Nga là một nhà cung cấp không đáng tin cậy thế nào đi chăng nữa, thì điều này không đúng. Các vấn đề của người mua năng lượng Nga là kết quả của các lệnh trừng phạt và hạn chế do Mỹ áp đặt hoặc lấy cảm hứng từ Mỹ. Chúng tôi sẵn sàng bán cho tất cả những ai cần nguồn tài nguyên rẻ tiền và chất lượng cao”.

Đại sứ Antonov nêu ví dụ về Nord Stream 2 - đường ống dưới biển Baltic cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga sang Đức. Nord Stream 2 đã được hoàn thành vào năm ngoái nhưng Berlin tạm dừng chứng nhận vào tháng 2 - trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina - và từ chối đưa đường ống vào hoạt động bất chấp lời kêu gọi của các quan chức địa phương và ngành công nghiệp Đức.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz kiểm tra tuabin của đường ống Nord Stream 1 trong chuyến thăm nhà máy Siemens Energy ở Muelheim an der Ruhr, miền tây nước Đức vào ngày 3.8.2022. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đức Olaf Scholz kiểm tra tuabin của đường ống Nord Stream 1 trong chuyến thăm nhà máy Siemens Energy ở Muelheim an der Ruhr, miền tây nước Đức vào ngày 3.8.2022. Ảnh: AFP

“Đường ống đã sẵn sàng khởi động và có thể giải quyết hầu như tất cả vấn đề về nguồn cung phát sinh với Nord Stream 1 do các lệnh trừng phạt” - Đại sứ Antonov nói. “Điều duy nhất còn thiếu là ý chí chính trị, các quốc gia EU chỉ cần nhấn nút và đường ống sẽ bắt đầu hoạt động. Nhưng tại các thủ đô của EU, họ đã nhượng bộ trước áp lực dai dẳng từ Nhà Trắng. Kết quả là, EU đã phải đặt cược vào khí tự nhiên hóa lỏng LNG đắt tiền”.

Khí tự nhiên hóa lỏng được Mỹ xuất khẩu với số lượng gần như không đủ cho thị trường Châu Âu. “Nord Stream 2 là một chiến thắng đối với Washington, một đòn giáng mạnh không phải với Nga mà vào khả năng cạnh tranh của Châu Âu" - ông Antonov nói.

Đề cập đến việc Mỹ và các đồng minh đang cố gắng áp đặt giá trần với dầu và khí đốt Nga, Đại sứ Antonov chỉ ra rằng, những nỗ lực như vậy sẽ phản tác dụng, vì sẽ có sự phân bổ lại thị trường hàng hóa “không có lợi cho các nước phương Tây”.

“Việc Mỹ cố gắng phân chia thị trường năng lượng thành “tốt” và “xấu” dẫn đến tình trạng mất ổn định, tăng giá nhiên liệu và lạm phát” - Đại sứ Nga nhấn mạnh.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Lý do EU khó có thể đoạn tuyệt dầu của Nga

Song Minh |

Các nhà quan sát cho rằng có ba nguyên nhân để EU không thể dứt bỏ nhập khẩu dầu của Nga.

Tỷ phú giàu nhất Trung Đông đầu tư hơn nửa tỉ USD vào Nga

Song Minh |

Tỷ phú giàu nhất Trung Đông đã đầu tư hơn 500 triệu USD vào các công ty Nga trong những ngày đầu cuộc chiến Ukraina.

Lãnh đạo Nga-Đức bàn về Nord Stream 2, Ukraina phản ứng

Song Minh |

Việc khởi động đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder thảo luận.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Lý do EU khó có thể đoạn tuyệt dầu của Nga

Song Minh |

Các nhà quan sát cho rằng có ba nguyên nhân để EU không thể dứt bỏ nhập khẩu dầu của Nga.

Tỷ phú giàu nhất Trung Đông đầu tư hơn nửa tỉ USD vào Nga

Song Minh |

Tỷ phú giàu nhất Trung Đông đã đầu tư hơn 500 triệu USD vào các công ty Nga trong những ngày đầu cuộc chiến Ukraina.

Lãnh đạo Nga-Đức bàn về Nord Stream 2, Ukraina phản ứng

Song Minh |

Việc khởi động đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder thảo luận.