Gazprom Nga cảnh báo giá khí đốt Châu Âu tăng sốc

Thanh Hà |

Gazprom Nga cho biết, giá khí đốt Châu Âu có thể tăng vọt 60% lên hơn 4.000 USD/1.000m3 trong mùa đông này, do hoạt động sản xuất và xuất khẩu của công ty tiếp tục giảm trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Giá khí đốt dự kiến tăng 60%

Dòng khí đốt từ Nga, nhà cung cấp hàng đầu của Châu Âu, đang giảm trong năm nay sau khi một đường ống dẫn khí đốt bị đóng vì xung đột Nga - Ukraina và các lệnh trừng phạt sau đó dẫn tới tranh chấp về tuabin đường ống Nord Stream 1. Hệ quả là giá khí đốt đã tăng mạnh.

Gazprom cho biết: "Giá khí đốt giao ngay ở Châu Âu đã đạt 2.500 USD (trên 1.000 mét khối). Theo ước tính thận trọng, nếu xu hướng này kéo dài, giá sẽ vượt 4.000 USD/1.000 mét khối trong mùa đông này".

Giá khí đốt bán buôn Hà Lan đạt mức cao nhất mọi thời đại gần 335 Euro (340 USD) mỗi megawatt giờ (MWh) vào mùa xuân. Kể từ đó, giá giảm xuống khoảng 226 Euro (230 USD) mỗi MWh vào ngày 16.8 nhưng vẫn cao hơn nhiều so với một năm trước, thời điểm mức giá khoảng 46 Euro (46,8 USD) mỗi MWh.

Ukraina đã đóng một trong những tuyến đường ống dẫn dầu xuất khẩu sang Châu Âu của Gazprom trong khi Gazprom giảm nguồn cung qua đường ống Nord Stream 1 tới Đức còn 20% do tranh chấp liên quan tới tuabin.

Nhìn chung, xuất khẩu khí đốt của Gazprom giảm 36,2% xuống còn 78,5 tỉ mét khối trong giai đoạn từ 1.1 đến 15.8 và sản lượng đã giảm 13,2% xuống 274,8 tỉ mét khối so với một năm trước, theo thông cáo của tập đoàn khí đốt Nga.

Na Uy xuất khẩu kỷ lục khi giá khí đốt tăng

Xuất khẩu của Na Uy đạt kỷ lục trong tháng 7, chủ yếu do giá khí đốt tăng vọt kể từ khi xung đột Nga-Ukraina bùng phát. Cơ quan thống kê của quốc gia Scandinavia thông báo, xuất khẩu của Na Uy đạt 229 tỉ kroner (23,6 tỉ USD) vào tháng trước, cao hơn 0,4% so với kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 3 năm nay.

Thặng dư thương mại của Na Uy là 153,2 tỉ kroner (15,7 tỉ USD) cũng là mức cao nhất được ghi nhận.

Na Uy, nhà sản xuất dầu và khí đốt ngoài khơi lớn, đã ghi nhận xuất khẩu năng lượng tăng vọt khi các nước Châu Âu chạy đua tìm giải pháp thay thế khí đốt Nga.

Thống kê Na Uy chỉ ra, xuất khẩu khí đốt đạt 128 tỉ kroner (13,2 tỉ USD) trong tháng 7, cao hơn 4 lần so với tháng 7 năm ngoái.

Ông Jon Olav Roerhus, cố vấn cấp cao về ngoại thương tại Cơ quan Thống kê Na Uy, nhận định, việc giảm vận chuyển khí đốt của Nga đến Châu Âu qua đường ống Nord Stream 1 góp phần làm giá khí đốt tăng vọt trong tháng trước. Đây là lý do chính cho giá trị xuất khẩu đặc biệt cao mà Na Uy đang ghi nhận.

Ngoài ra, xuất khẩu cá và kim loại cao hơn cũng góp phần làm tăng xuất khẩu của Na Uy.

Sau chiến sự Ukraina, EU đã thông qua lệnh cấm than đá và hầu hết dầu của Nga và lệnh cấm có hiệu lực vào cuối năm nay. Việc trừng phạt của EU không bao gồm khí đốt Nga vì khối 27 quốc gia phụ thuộc vào khí đốt để cung cấp năng lượng cho các nhà máy, sản xuất điện và sưởi ấm cho các hộ gia đình.

Tuy nhiên, Nga hạn chế xuất khẩu khí đốt và EU đã phải nỗ lực để bổ sung cho kho dự trữ khí đốt trước mùa đông khi nhu cầu tăng cao và các công ty nhập khẩu khí đốt giảm lượng dự trữ để có khí đốt phục vụ cho các nhà máy hoạt động, cũng như để sưởi ấm cho các hộ gia đình.

Trong cuộc họp ngày 15.5 ở Oslo, Na Uy, có sự tham dự của 5 nhà lãnh đạo Bắc Âu, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh: “Chúng ta phải loại bỏ khí đốt Nga càng sớm càng tốt”. Theo bà, Châu Âu đang "đối mặt với một mùa thu đầy thử thách".

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre nhận định, các nước Bắc Âu cũng nên tập trung vào năng lượng tái tạo, bao gồm cả năng lượng gió và mặt trời. “Tất cả chúng ta đều phải vật lộn với việc giá năng lượng tăng lên" - ông nói.

“Khi bước vào mùa đông lạnh giá, người dân của chúng ta phải hiểu điều gì đang bị đe dọa" - Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho hay. 

Đức ký thỏa thuận 2 trạm LNG nổi

Ngày 16.8, Đức ký bản ghi nhớ (MoU) với các nhà nhập khẩu khí đốt hàng đầu của nước này để bảo vệ nguồn cung cấp của 2 trạm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nổi mà nước này cần để giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Theo bản ghi nhớ với Uniper, RWE và EnBW của VNG, 2 cơ sở FSRU ở Wilhelmshaven và Brunsbuettel sẽ đi vào hoạt động đầy đủ dự kiến từ mùa đông này cho tới tháng 3.2024.

Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck nói rằng đây là một phần trong nỗ lực giúp Đức thôi lệ thuộc vào năng lượng Nga "đồng thời mang lại cho Đức cơ sở hạ tầng năng lượng mạnh mẽ và có khả năng phục hồi, như trong trường hợp này là cơ sở hạ tầng khí đốt".

Sử dụng 2 cơ sở FSRU, Đức sẽ có thể nhận được tới 12,5 tỉ mét khối LNG mỗi năm, tương đương khoảng 13% nhu cầu khí đốt của nước này trong năm 2021, theo số liệu từ công ty nghiên cứu Enerdata.

Đường ống Nord Stream 1 do Gazprom Nga sở hữu phần lớn, thường cung cấp 55 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm cho Châu Âu nhưng hiện chỉ hoạt động ở mức 20% công suất.

Ông Habeck cho hay, các nhà nhập khẩu khí đốt Đức cho đến nay đã thành công trong việc thu mua LNG từ thị trường toàn cầu. Ông khẳng định, dù đàm phán vẫn đang diễn ra nhưng các nhà nhập khẩu nên tìm kiếm những thỏa thuận tốt nhất trên thị trường.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức nuốt “liều thuốc đắng” sau khi dùng nhiều khí đốt giá rẻ của Nga

Hải Anh |

Người Đức phải nuốt “liều thuốc đắng” sau nhiều năm sử dụng năng lượng rẻ của Nga, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck nhận định.

Dự trữ khí đốt Đức đạt mục tiêu trước thời hạn dù bị Nga cắt nguồn cung

Thanh Hà |

Lưu trữ khí đốt của Đức đạt hơn 75% công suất từ 12.8, sớm hơn vài tuần so với mục tiêu, dữ liệu từ nhóm nhà điều hành Châu Âu GIE công bố ngày 14.8 cho thấy.

Quốc gia EU được Nga cấp thêm hàng triệu mét khối khí đốt

Hải Anh |

Gazprom Nga đã gửi thêm khí đốt tới Hungary qua đường ống dẫn khí Turkstream.

Làm pin mặt trời từ bụi Mặt trăng: Tương lai của du hành vũ trụ

Anh Vũ |

Công nghệ tạo ra pin mặt trời từ bụi Mặt trăng có thể giúp loài người sớm xây dựng căn cứ của mình trên vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Ám ảnh tai nạn trên đèo dốc Kon Tum

THANH TUẤN |

Nhiều năm qua, các tuyến đường đèo qua địa phận tỉnh Kon Tum luôn trở thành nỗi ám ảnh đối với các tài xế xe khách, xe tải. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra gây nhiều thương vong…

Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Liên quan đến những vi phạm trong mua sắm trang thiết bị giáo dục ở tỉnh Hà Tĩnh mà UBND tỉnh này đã có kết luận thanh tra số 320, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Nga tuyên bố thắng lợi trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố chọc thủng hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraina ở phía đông, trong khi Kiev thừa nhận các cuộc tấn công không ngừng của Nga gây khó khăn.

Văn Quyết và những cầu thủ bùng nổ tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Nhiều cầu thủ tại mùa giải năm nay đang chơi bùng nổ và một trong số đó là tiền đạo Nguyễn Văn Quyết.

Đức nuốt “liều thuốc đắng” sau khi dùng nhiều khí đốt giá rẻ của Nga

Hải Anh |

Người Đức phải nuốt “liều thuốc đắng” sau nhiều năm sử dụng năng lượng rẻ của Nga, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck nhận định.

Dự trữ khí đốt Đức đạt mục tiêu trước thời hạn dù bị Nga cắt nguồn cung

Thanh Hà |

Lưu trữ khí đốt của Đức đạt hơn 75% công suất từ 12.8, sớm hơn vài tuần so với mục tiêu, dữ liệu từ nhóm nhà điều hành Châu Âu GIE công bố ngày 14.8 cho thấy.

Quốc gia EU được Nga cấp thêm hàng triệu mét khối khí đốt

Hải Anh |

Gazprom Nga đã gửi thêm khí đốt tới Hungary qua đường ống dẫn khí Turkstream.