Lãnh đạo Nga-Đức bàn về Nord Stream 2, Ukraina phản ứng

Song Minh |

Việc khởi động đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder thảo luận.

Ngày 3.8, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitriy Peskov xác nhận, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder rằng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2 có thể được kích hoạt nếu cần thiết - TASS đưa tin.

Phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Mátxcơva, ông Peskov cho biết bình luận này được đưa ra trong cuộc gặp của ông Putin với ông Schroeder ở thủ đô của Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin xác nhận, ông Schroeder đã thảo luận về những trở ngại đối với nguồn cung cấp khí đốt cho Châu Âu sau đợt cắt giảm gần đây mà Mátxcơva đổ lỗi cho một tuabin trong quá trình bảo trì. Đức cho biết tuabin đã sẵn sàng được vận chuyển nhưng phía Nga vẫn chưa nộp các thủ tục giấy tờ cần thiết để đưa tuabin trở lại.

"Ông Schroeder đề nghị ông Putin làm rõ vấn đề và giải thích lập trường của phía Nga về tình hình đang diễn ra" - phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo.

Tổng thống Vladmir Putin và cựu Thủ tướng Gerhard Schroeder trong một cuộc gặp. Ảnh: TASS
Tổng thống Vladmir Putin và cựu Thủ tướng Gerhard Schroeder trong một cuộc gặp. Ảnh: TASS

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã nói với cựu Thủ tướng Schroeder rằng đường ống Nord Stream 2 đã sẵn sàng được đưa vào sử dụng. Ông cũng tuyên bố, nguồn cung cấp khí đốt Nga đã giảm xuống còn khoảng 30 triệu mét khối mỗi ngày từ mức 167 triệu mét khối sau khi Ba Lan trừng phạt đường ống Yamal-Châu Âu và Ukraina ngừng một nhánh trong đường ống trung chuyển qua nước này.

Ông Schroeder giữ cương vị thủ tướng Đức Thủ tướng từ năm 1998 đến 2005, và sau khi rời nhiệm sở đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn dầu khí quốc doanh Nga Rosneft. Cựu thủ tướng Đức chỉ trích cuộc chiến của Nga ở Ukraina nhưng từ chối lên án Tổng thống Putin - người mà ông vẫn gọi là bạn thân.

Đường ống Nord Stream 2 được hoàn thành từ cuối năm 2021 để cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga sang Đức. Tuy nhiên đường ống chưa được Đức cấp phép sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina. Nord Stream 2 từng bị chỉ trích nặng nề vì lo ngại Đức nói riêng và Châu Âu nói chung ngày càng tăng phụ thuộc vào khí đốt Nga.

Theo ông Putin, mặc dù về mặt kỹ thuật, việc kích hoạt đường ống Nord Stream 2 trong trường hợp xảy ra khủng hoảng là có thể thực hiện được, nhưng cần phải làm nhiều việc để đường ống có thể sử dụng ngay lập tức. Trong khi đó, ông Peskov khẳng định, Nord Stream 2 sẽ không thể hoạt động hết công suất cho đến cuối năm nay, ngay cả khi nó được đưa vào vận hành hôm nay.

Ông Peskov nói: “Nord Stream 2 chỉ có thể hoạt động với một nửa công suất - 27,5 tỉ mét khối khí đốt có thể được xuất xưởng - vì một nửa công suất còn lại được sử dụng cho tiêu dùng trong nước”.

Lắp đặt đường ống dẫn khí Nord Stream 2 năm 2019. Ảnh: AFP
Lắp đặt đường ống dẫn khí Nord Stream 2 năm 2019. Ảnh: AFP

Trong một diễn biến khác, phản ứng trước việc cựu Thủ tướng Schroeder nói rằng Nga muốn có một giải pháp thương lượng cho cuộc chiến Ukraina, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông cảm thấy “phẫn nộ” khi các cựu lãnh đạo của các nước Châu Âu quan trọng "làm việc cho Nga”.

Nga đang kích hoạt "nhiều phái viên khác nhau" nhằm trình bày "luận điểm mà Mátxcơva được cho là muốn đàm phán" - ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu vào đêm muộn ngày 3.8.

Ông Zelensky nói: “Nếu Nga thực sự muốn chiến tranh kết thúc, họ sẽ không tăng quân đến miền nam Ukraina và sẽ không tấn công những người vô tội trên lãnh thổ Ukraina”.

Truyền thông Đức dẫn lời ông Schroeder nói rằng thỏa thuận ngũ cốc được Ukraina, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc ký kết là một "thành công đầu tiên" và nó có thể "từ từ mở rộng sang lệnh ngừng bắn", nhưng Ukraina ngay lập tức dội gáo nước lạnh vào ý tưởng đó.

Cố vấn tổng thống Ukraina, ông Mykhaylo Podolyak cho hay nếu Nga muốn đối thoại, quả bóng sẽ ở bên sân của họ. "Đầu tiên là ngừng bắn và rút quân, sau đó là đối thoại mang tính xây dựng" - ông Podolyak viết trên Twitter.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Động thái đáng chú ý của Thủ tướng Đức về Nord Stream

Khánh Minh |

Tuabin khí của đường ống Nord Stream đã trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng năng lượng sâu sắc giữa Nga với Đức.

Tổng thống Ukraina thừa nhận không đấu nổi Nga ở Donbass

Song Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraina không thể phá vỡ lợi thế của Nga về pháo binh và nhân lực ở Donbass.

EU chịu mức giá khí đốt "cắt cổ" khi Nga siết nguồn cung

Ngọc Vân |

Với giá khí đốt "cắt cổ", EU đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có, kinh tế cận kề suy thoái khi Nga siết nguồn cung.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Động thái đáng chú ý của Thủ tướng Đức về Nord Stream

Khánh Minh |

Tuabin khí của đường ống Nord Stream đã trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng năng lượng sâu sắc giữa Nga với Đức.

Tổng thống Ukraina thừa nhận không đấu nổi Nga ở Donbass

Song Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraina không thể phá vỡ lợi thế của Nga về pháo binh và nhân lực ở Donbass.

EU chịu mức giá khí đốt "cắt cổ" khi Nga siết nguồn cung

Ngọc Vân |

Với giá khí đốt "cắt cổ", EU đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có, kinh tế cận kề suy thoái khi Nga siết nguồn cung.