Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nêu quan điểm này trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pháp LCI vào đầu tuần này. Phát biểu này được xem như tín hiệu rõ ràng đầu tiên từ Berlin về vấn đề cấp xe tăng cho Ukraina, Euro News nhận định.
Warsaw chờ Berlin bật đèn xanh để cung cấp xe tăng do Đức sản xuất cho Kiev. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã nêu rõ quan điểm trên Twitter rằng: "Nếu không đạt được thỏa thuận của Đức về Leopard, chúng tôi sẽ xây dựng một "liên minh nhỏ hơn" gồm các quốc gia sẵn sàng quyên góp một phần xe tăng hiện đại của họ cho Ukraina".
Trong bài phát biểu, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho hay, trọng tâm chính của cuộc chiến là vấn đề phòng thủ. "Tuần này sẽ là thời điểm đưa ra các quyết định phù hợp" và các giải pháp công bằng "đã được chuẩn bị sẵn", nhà lãnh đạo Ukraina nhận định.
Ông Zelensky cũng đề cập đến chuyến thăm Ukraina của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson vào ngày 22.1, nói rằng chuyến đi mang tính biểu tượng vì diễn ra vào Ngày thống nhất của Ukraina. Chuyến thăm cũng diễn ra vài ngày sau khi ông Johnson được trao huy chương danh dự "Công dân Kiev" tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos.