Sự thay đổi lớn trong thái độ của người Mỹ với viện trợ Ukraina

Thanh Hà |

33% tin rằng Mỹ đang “làm quá nhiều” để giúp đỡ Ukraina, theo cuộc khảo sát của Quinnipiac.

1/3 người Mỹ được hỏi tin rằng Mỹ đã đi quá xa trong việc ủng hộ Ukraina trong cuộc xung đột hiện nay, theo cuộc thăm dò mới công bố tuần này.

Đây là mức tăng mạnh so với cuối tháng 2.2022, vài ngày sau khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra, khi chỉ có 7% người được hỏi có nhận định như vậy.

Theo khảo sát quốc gia của Đại học Quinnipiac, 33% người Mỹ trưởng thành được hỏi cho rằng Washington đang làm quá nhiều để giúp đỡ Kiev, trong khi 21% cho rằng Mỹ đang làm quá ít. Có 38% người được hỏi tin rằng số tiền viện trợ của Mỹ là vừa phải.

Có 1.659 người trưởng thành trên khắp nước Mỹ đã tham gia khảo sát từ ngày 11 đến 15.1.2023.

Các nhà lập pháp Mỹ hoan nghênh Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hạ viện Mỹ ngày 21.12.2022 tại Washington DC. Ảnh: AFP
Các nhà lập pháp Mỹ hoan nghênh Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hạ viện Mỹ ngày 21.12.2022 tại Washington DC. Ảnh: AFP

Trong cuộc thăm dò tương tự công bố ngày 28.2.2022, 4 ngày sau khi chiến sự quy mô lớn bắt đầu ở Ukraina, chỉ 7% người Mỹ cho biết Mỹ đã làm quá nhiều để giúp đỡ Ukraina, trong khi 45% cho rằng viện trợ của Washington là không đủ và 37% nghĩ rằng hỗ trợ mà Mỹ cung cấp cho Kiev là đủ.

Cuộc khảo sát mới cũng cho thấy tổng cộng 44% người Mỹ tán thành cách Tổng thống Joe Biden đang xử lý xung đột Ukraina, với những người được hỏi chia rẽ sâu sắc theo quan điểm đảng phái. 47% không tán thành hành động của ông Biden với Ukraina. Về việc không tán thành cách ông Biden xử lý vấn đề Ukraina, có 73% đảng viên Cộng hòa và 16% đảng viên đảng Dân chủ ủng hộ quan điểm này.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng cho thấy, chỉ 3% người Mỹ cho rằng xung đột Ukraina là “vấn đề cấp bách nhất mà đất nước phải đối mặt hiện nay”. Những vấn đề cấp bách nhất được chỉ ra là lạm phát (35%), nhập cư (10%) và bạo lực súng đạn (8%).

Kể từ khi Nga phát động chiến sự Ukraina, Mỹ cung cấp khoảng 27,5 tỉ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraina. Tính đến ngày 20.11.2022, Washington cũng đã cam kết khoảng 10 tỉ USD viện trợ nhân đạo và hơn 15 tỉ USD hỗ trợ tài chính cho Kiev, theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ukraina không có xe tăng Leopard sau cuộc họp của NATO

Thanh Hà |

Mỹ và các đồng minh không đồng ý cung cấp xe tăng chiến đấu của Đức cho Ukraina khi Nga cảnh báo chiến sự có thể leo thang ở Châu Âu.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.

NATO hé lộ ý định cung cấp thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraina

Thanh Hà |

NATO cho biết, Ukraina có thể trông đợi nhiều đợt chuyển giao vũ khí hạng nặng hơn nữa từ các nước phương Tây.

Cựu Tổng thống Nga dự đoán sẽ có liên minh quân sự mới phản đối Mỹ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, khủng hoảng Ukraina có thể dẫn đến việc thành lập một liên minh quân sự mới phản đối Mỹ.

Cây mai vàng 60 năm tuổi, tán rộng hơn 5 mét ở Đồng Nai hút khách tham quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của PV báo Lao Động vào ngày 23.1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, rất đông người dân tại Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận đã tập trung đến chơi Tết, chiêm ngưỡng và chụp ảnh chung với cây mai vàng đã gần 60 năm tuổi nổi tiếng khắp cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Khách quốc tế trở lại Việt Nam lần thứ 4 để trải nghiệm không khí Tết

Nhóm PV |

Dù chọn đến Việt Nam với những mục đích khác nhau, nhưng du khách quốc tế đều bị thu hút bởi Tết Nguyên đán với những nét văn hóa cổ truyền. Thậm chí có người quyết tâm quay lại Việt Nam lần thứ 4 để tận hưởng trọn vẹn không khí Tết.

Chơi đâu khi du xuân Đà Lạt dịp Tết Quý Mão 2023?

Thuý Ngọc |

Tết đến Xuân về, những địa điểm đẹp du xuân luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao. Trải nghiệm du xuân Đà Lạt với không khí trong lành ngày Tết, chắc hẳn sẽ không làm bạn trở nên thất vọng.

Du hành ở xa lộ Hẻo lánh: Cung đường vắng vẻ nhất thế giới

Thanh Hà |

Trải dài 2.700km từ Laverton ở Tây Australia đến Winton ở Queensland xa xôi, Outback Way (hay xa lộ Hẻo lánh) là "lối tắt" tuyệt vời giúp tiết kiệm nhiều tuần di chuyển ở Australia. 

Ukraina không có xe tăng Leopard sau cuộc họp của NATO

Thanh Hà |

Mỹ và các đồng minh không đồng ý cung cấp xe tăng chiến đấu của Đức cho Ukraina khi Nga cảnh báo chiến sự có thể leo thang ở Châu Âu.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.

NATO hé lộ ý định cung cấp thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraina

Thanh Hà |

NATO cho biết, Ukraina có thể trông đợi nhiều đợt chuyển giao vũ khí hạng nặng hơn nữa từ các nước phương Tây.