Berlin đặt điều kiện cho Mỹ gửi xe tăng Đức sang Ukraina

Khánh Minh |

Đức sẽ cho phép cung cấp xe tăng do Đức sản xuất tới Ukraina nếu Mỹ đồng ý gửi xe tăng của chính nước này.

Ukraina đã đề nghị các nước phương Tây cung cấp vũ khí hiện đại, đặc biệt là xe tăng chiến đấu hạng nặng, để nước này có thể lấy lại động lực trong năm nay sau một số thành công trước Nga trên chiến trường vào nửa cuối năm 2022.

Đức có quyền phủ quyết đối với mọi quyết định xuất khẩu xe tăng Leopard - loại xe tăng do quân đội các nước đồng minh NATO triển khai trên khắp Châu Âu và được các chuyên gia quốc phòng coi là phù hợp nhất với Ukraina.

Reuters dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Karine Jean-Pierre, khi được hỏi về quy định của Đức, cho biết: "Tổng thống tin rằng mỗi quốc gia nên đưa ra quyết định có chủ quyền của riêng mình về các bước hỗ trợ an ninh và loại thiết bị nào có thể cung cấp cho Ukraina".

Các nước phương Tây không gửi cho Ukraina những vũ khí mạnh nhất hiện có để tránh rủi ro NATO đối đầu trực tiếp với Nga.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ phê duyệt xe bọc thép Stryker cho Ukraina, chứ không sẵn sàng gửi xe tăng của Mỹ, bao gồm cả M1 Abrams. Xe bọc thép Stryker được sản xuất tại Canada cho quân đội Mỹ.

Ngày 19.1, tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius sẽ tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Sau đó vào ngày 20.1, NATO và các nhà lãnh đạo quốc phòng từ khoảng 50 quốc gia sẽ họp tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Đây sẽ là cuộc họp mới nhất trong một loạt các cuộc họp kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. Sự chú ý sẽ tập trung vào Đức tại cuộc họp này.

London đã tăng áp lực lên Berlin bằng cách trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên gửi xe tăng, cam kết cung cấp xe tăng Challenger.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hôm 18.1 rằng điều quan trọng là cung cấp xe tăng và tên lửa hiện đại cho Ukraina vì ông sợ Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới. Ba Lan và Phần Lan nói sẽ gửi xe tăng Leopard nếu Đức chấp thuận.

Ukraina chủ yếu sử dụng các biến thể xe tăng T-72 từ thời Liên Xô.

Xe tăng Leopard 2 của Đức được coi là một trong những xe tăng tốt nhất của phương Tây. Xe nặng hơn 60 tấn, có pháo nòng trơn 120mm và có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 5km.

Kiev nói những chiếc xe tăng Leopard 2 sẽ cho quân đội nước này khả năng hỏa lực cơ động để đáp trả quân đội Nga trong những trận chiến quyết định.

Trong một bài phát biểu qua video tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết việc cung cấp xe tăng và hệ thống phòng không của phương Tây để ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa thường xuyên của Nga nên tiến hành nhanh hơn và chuyển giao nhanh hơn so với khả năng Mátxcơva có thể thực hiện các cuộc tấn công.

Trong một tweet, cố vấn của ông Zelensky - Mykhailo Podolyak - viết đã đến lúc Mỹ bắt đầu cung cấp cho Ukraina tên lửa tầm xa ATACMS.

"Các tên lửa tầm xa sẽ cho phép Ukraina tiêu diệt hiệu quả các cơ sở hậu cần của Nga tại các vùng lãnh thổ bị kiểm soát như kho bãi ở hậu phương, thiết bị, sở chỉ huy... Còn chờ gì nữa, đã đến lúc cung cấp ATACMS" - ông Podolyak viết.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Xe tăng Leopard 2 - vũ khí phương Tây cân nhắc gửi sang Ukraina

Thanh Hà |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang chịu sức ép tăng hỗ trợ quân sự quốc tế cho Kiev bằng cách cho phép xuất khẩu xe tăng chiến đấu hạng nặng Leopard 2 sang Ukraina.

Pháp, Mỹ hứa tặng xe tăng cũ cho Ukraina

Song Minh |

Pháp cho biết sẽ cung cấp cho Ukraina xe tăng hạng nhẹ cũ AMX-10, trong khi Mỹ được cho là sẽ hỗ trợ xe Bradley.

Tỉ lệ người Đức phản đối cung cấp xe tăng cho Ukraina

Song Minh |

Gần một nửa người Đức được hỏi phản đối việc bàn giao xe tăng chiến đấu Leopard 2 của Berlin cho Ukraina.

"Bẫy" làm cộng tác viên đặt đơn hàng ảo: Chiêu thức ngày càng tinh vi

ANH THƯ |

Núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau, song các đối tượng lừa đảo sẽ dụ người lao động sa vào "bẫy" làm cộng tác viên chốt đơn hàng ảo để hưởng hoa hồng khủng hòng chiếm đoạt tiền.

Vì sao vụ tham ô 50 tỉ đồng của 5 tướng Cảnh sát biển bị điều tra?

Việt Dũng |

Sau khi tham ô 50 tỉ đồng tiền từ ngân sách và chia nhau, một người trong nhóm cựu tướng cảnh sát biển là thiếu tướng Phạm Kim Hậu đã làm đơn thừa nhận hành vi của cá nhân và tố cáo sai phạm của 4 người còn lại.

Nguồn cung mới khan hiếm, hàng tồn kho hút khách

Cao Nguyên |

Bộ Xây dựng đánh giá, do nguồn cung hạn chế nên các sản phẩm bất động sản (BĐS) đưa vào giao dịch là hàng tồn kho của các dự án đã mở bán. Bên cạnh đó, các phân khúc nhà ở chung cư, nhà riêng lẻ, đất nền có tính thanh khoản tốt.

Ngộ độc rượu cồn công nghiệp: Hệ luỵ khó lường

Thùy Linh |

Hơn 1 tuần qua, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 10 ca cấp cứu do uống rượu rởm pha bằng cồn công nghiệp methanol hoặc uống phải loại cồn y tế rởm. Đã có 1 ca tử vong do uống cồn công nghiệp methanol pha loãng.

Bầu Đức xuống nước, VPF bật đèn xanh cho Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) có văn bản phúc đáp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai liên quan đến các phương án gỡ rối cho nhà tài trợ tại V.League 2023.

Xe tăng Leopard 2 - vũ khí phương Tây cân nhắc gửi sang Ukraina

Thanh Hà |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang chịu sức ép tăng hỗ trợ quân sự quốc tế cho Kiev bằng cách cho phép xuất khẩu xe tăng chiến đấu hạng nặng Leopard 2 sang Ukraina.

Pháp, Mỹ hứa tặng xe tăng cũ cho Ukraina

Song Minh |

Pháp cho biết sẽ cung cấp cho Ukraina xe tăng hạng nhẹ cũ AMX-10, trong khi Mỹ được cho là sẽ hỗ trợ xe Bradley.

Tỉ lệ người Đức phản đối cung cấp xe tăng cho Ukraina

Song Minh |

Gần một nửa người Đức được hỏi phản đối việc bàn giao xe tăng chiến đấu Leopard 2 của Berlin cho Ukraina.