Tỉ lệ người Đức phản đối cung cấp xe tăng cho Ukraina

Song Minh |

Gần một nửa người Đức được hỏi phản đối việc bàn giao xe tăng chiến đấu Leopard 2 của Berlin cho Ukraina.

Gần một nửa người Đức được hỏi không muốn xe tăng chiến đấu Leopard 2 của nước này được cung cấp cho Ukraina, theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây của YouGov. Kiev đã đề nghị Berlin cung cấp xe tăng Leopard 2 trong vài tháng qua nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả.

Ngày 25.12, hãng truyền thông Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) trích dẫn kết quả khảo sát của YouGov cho biết, 45% số người được hỏi phản đối việc chuyển giao xe tăng Leopard 2 đến quốc gia Đông Âu, 33% ủng hộ việc chuyển giao, 22% còn lại chưa quyết định.

Cuộc thăm dò do hãng Die Deutsche Presse-Agentur (DPA) ủy quyền cũng tiết lộ rằng, chỉ trong số những người ủng hộ Đảng Xanh của Đức, số người đồng thuận cung cấp xe tăng cao hơn số người hoài nghi - tương ứng là 50% và 25%.

Trong số hai thành viên khác của liên minh cầm quyền, các số liệu có vẻ khác nhau. 41% người ủng hộ Đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Olaf Scholz không muốn cung cấp xe tăng Đức cho Ukraina, trong khi 40% không có vấn đề gì với quyết định như vậy. Trong Đảng Dân chủ Tự do, 42% chống và 33% ủng hộ.

Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo đối lập được khảo sát cũng trả về tỉ lệ tương tự.

Số lượng lớn nhất những người phản đối việc gửi xe tăng tới Kiev là cử tri Đảng Thay thế nước Đức cánh hữu AfD (76% chống, 13% ủng hộ) và của Đảng cánh tả (52% chống, 32% ủng hộ).

Bất chấp việc Ukraina nhiều lần yêu cầu Đức cung cấp Leopard 2, Thủ tướng Scholz vẫn chưa thực hiện. Ông lập luận, vì chưa có quốc gia nào khác cung cấp vũ khí tương tự cho Kiev nên Berlin không nên đi trước.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều áp lực từ các thành viên liên minh khác, Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do, buộc ông phải làm như vậy. Những người bảo thủ, những người đối lập, cũng đã thúc giục ông Scholz thay đổi quyết định.

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc Berlin không sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Kiev về xe tăng. Ông Kuleba lưu ý, Ukraina không hiểu lý do khiến Đức do dự là gì.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina vào cuối tháng 2, Đức cùng hầu hết các quốc gia phương Tây khác đã cung cấp vũ khí cho Ukraina.

Ban đầu, mặc dù giới hạn các lô hàng này chủ yếu là súng cầm tay và tên lửa chống tăng, nhưng kể từ đó, Berlin đã chuyển giao các loại vũ khí hạng nặng hơn, bao gồm hệ thống phòng không tự hành và lựu pháo.

Nga luôn lập luận rằng, việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraina chỉ nhằm kéo dài cuộc xung đột. Mátxcơva cũng cảnh báo, các quốc gia thành viên NATO ngày càng tham gia vào các hành động thù địch, điều này có khả năng dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự tổng lực giữa NATO và Nga.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Báo Thụy Sĩ dự báo Nga sắp mở cuộc tấn công mới ở Ukraina

Song Minh |

Nga có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công mới ở Ukraina vào đầu năm tới, tờ Neue Zuercher Zeitung của Thụy Sĩ đưa tin.

Báo Nga: "Mỹ không mất gì mà được mọi thứ khi kéo dài xung đột Ukraina"

Song Minh |

Đối với Mỹ, Ukraina là một loại “tàu sân bay không thể chìm” đi kèm với khả năng vô tận - theo đánh giá của chuyên gia Nga.

Đức giải thích lý do không cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraina

Ngọc Vân |

Đức cho biết không thể tự quyết định cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraina vì chúng là một phần của hệ thống phòng thủ tập thể NATO.

Quảng Ninh: Phát nổ trong tàu đang sửa chữa, 8 công nhân bị thương

Nguyễn Hùng |

Vào lúc 8h45 hôm nay (2.2), tại hầm số 5 tàu biển ORIENTAL GLORY trọng tải 68.000 tấn thuộc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (có địa chỉ tại số 278, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, TP Hà Nội) đang neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thì bất ngờ phát nổ.

Hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở Ninh Bình tạm dừng vì kêu càng bán càng lỗ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 2.2, hàng loạt cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đồng loạt tạm dừng bán hàng, trong đó, có nhiều cửa hàng dừng bán mà không có lý do.

Bốn anh em ruột can trường, nhiều lần cứu người ở vùng biển Hoàng Sa

VIÊN NGUYỄN |

Nối nghiệp tổ tiên, 4 anh em ruột nhà họ Dương ở làng biển Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã nhiều lần hỗ trợ cứu người giữa biển khơi…

Bóng dáng Danh Khôi trong 3.300 tỉ đồng phải thu của Phát Đạt

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, Phát Đạt đang ghi nhận hơn 3.300 tỉ đồng các khoản phải thu liên quan đến nhiều doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái Tập đoàn Danh Khôi. Đáng nói, đa số các doanh nghiệp này còn non trẻ hoặc có kết quả kinh doanh kém khả quan trong những năm qua.

Đào cuối vụ, hoa bưởi đắt khách dịp Rằm tháng Giêng

Nguyễn Thúy |

Những cành đào nở muộn, những bó hoa bưởi đầu mùa được bán với giá lên tới 300.000 – 350.000 đồng/kg đang là loại hoa bán chạy trong dịp Rằm tháng Giêng.

Báo Thụy Sĩ dự báo Nga sắp mở cuộc tấn công mới ở Ukraina

Song Minh |

Nga có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công mới ở Ukraina vào đầu năm tới, tờ Neue Zuercher Zeitung của Thụy Sĩ đưa tin.

Báo Nga: "Mỹ không mất gì mà được mọi thứ khi kéo dài xung đột Ukraina"

Song Minh |

Đối với Mỹ, Ukraina là một loại “tàu sân bay không thể chìm” đi kèm với khả năng vô tận - theo đánh giá của chuyên gia Nga.

Đức giải thích lý do không cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraina

Ngọc Vân |

Đức cho biết không thể tự quyết định cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraina vì chúng là một phần của hệ thống phòng thủ tập thể NATO.