Quân đội Ukraina học điều khiển xe tăng Đức

Thanh Hà |

Quan chức Ukraina tin rằng, cuối cùng Berlin (Đức) cũng sẽ chấp thuận cung cấp xe tăng do nước này sản xuất cho Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Aleksey Reznikov thông báo trong tuần này rằng, lực lượng Ukraina sẽ bắt đầu huấn luyện điều khiển xe tăng Leopard của Đức ở Ba Lan, bất chấp thực tế là Berlin và các đồng minh NATO vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc cung cấp xe tăng cho Kiev.

Chia sẻ với truyền thông Mỹ, ông Reznikov nói rằng, ngoài Ba Lan, "các quốc gia có xe tăng Leopard có thể bắt đầu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho các đội xe tăng của chúng tôi".

“Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng điều đó và sẽ đi từ đó. Tôi hy vọng Đức sẽ tuân theo quy trình của họ, tiến hành tham vấn nội bộ và sẽ đi đến quyết định chuyển giao xe tăng. Tôi lạc quan về điều này vì bước đầu tiên đã được thực hiện” - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina nhấn mạnh.

Xe tăng Leopard của Ba Lan tham gia cuộc tập trận quân sự ở Nowogrod, Ba Lan, năm 2022. Ảnh: AFP
Xe tăng Leopard của Ba Lan tham gia cuộc tập trận quân sự ở Nowogrod, Ba Lan, năm 2022. Ảnh: AFP

Ông Reznikov phát biểu sau cuộc họp tại Đức của “Nhóm liên lạc quốc phòng” do Mỹ đứng đầu - nhóm gồm gần 50 quốc gia họp thường xuyên để cam kết cung cấp vũ khí mới cho Ukraina.

Đức không cam kết cung cấp xe tăng chiến đấu Leopard 2 hoặc cho phép các nước Châu Âu khác xuất kho dự trữ Leopard 2 sang Ukraina.

Tuy nhiên, Ba Lan đã ra tín hiệu sẽ gửi 14 xe tăng Leopard 2 tới Ukraina ngay cả khi không có sự cho phép của Đức. Dù sự chấp thuận của Berlin là một yêu cầu pháp lý, nhưng Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố tuần này rằng, “sự đồng ý là vấn đề thứ yếu” và chính phủ của ông sẽ “tự mình làm điều đúng đắn” nếu cần thiết.

Ông Reznikov không phải quan chức Ukraina duy nhất mong đợi Đức chấp thuận chuyển giao xe tăng. Đầu tháng này, Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba nói với đài truyền hình Đức rằng: “Dù sao thì Đức cũng sẽ làm vậy vào một ngày sau đó. Chúng tôi đã chứng kiến điều này xảy ra với pháo tự hành, hệ thống phòng không IRIS-T và gần đây nhất là hệ thống Marder và Patriot”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sự thay đổi lớn trong thái độ của người Mỹ với viện trợ Ukraina

Thanh Hà |

33% tin rằng Mỹ đang “làm quá nhiều” để giúp đỡ Ukraina, theo cuộc khảo sát của Quinnipiac.

Ukraina không có xe tăng Leopard sau cuộc họp của NATO

Thanh Hà |

Mỹ và các đồng minh không đồng ý cung cấp xe tăng chiến đấu của Đức cho Ukraina khi Nga cảnh báo chiến sự có thể leo thang ở Châu Âu.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.

Hoàng Hải tiết lộ điều anh hay bị vợ phàn nàn nhất

Bình An |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, NSƯT Hoàng Hải tiết lộ, khi phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao” lên sóng, vợ con và cháu nội, cháu ngoại anh đã cùng nhau xem phim.

Đề xuất miễn phí vé đi tuyến Metro số 1 trong tháng đầu khai thác

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Ban Quản lý đường sắt đô thị đề xuất miễn phí giá vé cho người dân trong tháng đầu khi tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) khai thác vận hành thương mại.

Dự án bạc tỉ đắp chiếu trên "đất vàng", quận Cầu Giấy nói gì?

Tuyết Lan |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về dự án tái định cư N01 - D17 Duy Tân (Cầu Giấy - Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm trên "đất vàng", quận Cầu Giấy đã có phản hồi.

Bộ Công an lí giải về việc vì sao người dân cần phải có căn cước điện tử

Quang Việt |

Căn cước điện tử thực tế là tài khoản định danh điện tử và người dân cần phải có để sử dụng, thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công...

Vì sao tháp Chăm vừa trùng tu tiền tỉ đã bị muối hóa, rêu mốc

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Chỉ 1 thời gian ngắn, sau khi trùng tu, 2 di tích tháp Bắc và tháp Giữa thuộc khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ, tại huyện Núi Thành đã có hiện tượng "muối hóa", rêu xanh, dấy lên lo ngại về chất lượng gói thầu thi công hơn 12 tỉ đồng.

Sự thay đổi lớn trong thái độ của người Mỹ với viện trợ Ukraina

Thanh Hà |

33% tin rằng Mỹ đang “làm quá nhiều” để giúp đỡ Ukraina, theo cuộc khảo sát của Quinnipiac.

Ukraina không có xe tăng Leopard sau cuộc họp của NATO

Thanh Hà |

Mỹ và các đồng minh không đồng ý cung cấp xe tăng chiến đấu của Đức cho Ukraina khi Nga cảnh báo chiến sự có thể leo thang ở Châu Âu.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.