Đồng đội mắc COVID-19, 130 cảnh sát Hong Kong phải cách ly

Bảo Châu |

Khoảng 130 nhân viên cảnh sát chống bạo động trên tuyến đầu của Hong Kong (Trung Quốc) sẽ được đưa đi cách ly sau khi hai đồng đội của họ bị mắc COVID-19.

Tờ Straits Times đưa tin, một trung sĩ 46 tuổi, đóng quân ở khu vực Cửu Long Tây của thành phố, được xác nhận là bị mắc COVID-19 sớm ngày 4.4. Trước đó, viên cảnh sát này đã được huy động cho nhiệm vụ kiểm soát đám đông trong một cuộc biểu tình hôm 31.3.

Một sĩ quan khác, 31 tuổi, cùng một đơn vị tác chiến cảnh sát với trung sĩ trên, cũng bị mắc COVID-19 vào Chủ nhật tuần trước (ngày 29.3) sau khi đi đến một quán bar, có liên quan đến một cụm lây nhiễm COVID-19.

Straits Times dẫn một nguồn tin từ cảnh sát cho biết các khu vực dùng chung trong căn cứ cảnh sát khu vực được cho là nguồn lây nhiễm.

Sau khi điều tra, Sở Y tế của thành phố đã quyết định đưa 130 nam sĩ quan, những người có nguy cơ lây nhiễm do ở chung doanh trại, đi cách ly trong 14 ngày.

"Liên quan đến việc xét nghiệm COVID-19, tất cả các sĩ quan đều được khuyến cáo tiến hành xét nghiệm tại bệnh viện, bệnh viện công hoặc bác sĩ tư gần nhà", nguồn tin cho biết.

Tính đến ngày 4.4, số ca mắc COVID-19 trong thành phố đã tăng lên 862 trường hợp, trong đó có 4 trường hợp đã tử vong.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Hong Kong phạt tiền, kết án tù nếu không tuân lệnh phòng chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Hong Kong (Trung Quốc) cho biết sẽ phạt 50.000 đôla Hong Kong (khoảng 150 triệu đồng) và phạt tù 6 tháng nếu không tuân lệnh phòng, chống dịch COVID-19 kể từ 18h ngày 3.4.

Sau Bỉ, thêm mèo ở Hong Kong bị lây COVID-19 từ chủ

Hải Anh |

Một con mèo ở Hong Kong (Trung Quốc), đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2, sau con mèo ở Bỉ.

Sự cố hi hữu báo nhầm kết quả xét nghiệm COVID-19 ở Hong Kong

Thanh Hà |

Hong Kong (Trung Quốc) đã báo nhầm kết quả để 2 du khách mắc COVID-19 về nhà thay vì đưa tới bệnh viện để cách ly và điều trị do mẫu xét nghiệm có khả năng bị lẫn lộn trong quá trình xét nghiệm.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Hong Kong phạt tiền, kết án tù nếu không tuân lệnh phòng chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Hong Kong (Trung Quốc) cho biết sẽ phạt 50.000 đôla Hong Kong (khoảng 150 triệu đồng) và phạt tù 6 tháng nếu không tuân lệnh phòng, chống dịch COVID-19 kể từ 18h ngày 3.4.

Sau Bỉ, thêm mèo ở Hong Kong bị lây COVID-19 từ chủ

Hải Anh |

Một con mèo ở Hong Kong (Trung Quốc), đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2, sau con mèo ở Bỉ.

Sự cố hi hữu báo nhầm kết quả xét nghiệm COVID-19 ở Hong Kong

Thanh Hà |

Hong Kong (Trung Quốc) đã báo nhầm kết quả để 2 du khách mắc COVID-19 về nhà thay vì đưa tới bệnh viện để cách ly và điều trị do mẫu xét nghiệm có khả năng bị lẫn lộn trong quá trình xét nghiệm.