Sự cố hi hữu báo nhầm kết quả xét nghiệm COVID-19 ở Hong Kong

Thanh Hà |

Hong Kong (Trung Quốc) đã báo nhầm kết quả để 2 du khách mắc COVID-19 về nhà thay vì đưa tới bệnh viện để cách ly và điều trị do mẫu xét nghiệm có khả năng bị lẫn lộn trong quá trình xét nghiệm.

Bloomberg dẫn thông cáo công bố trên website chính quyền Hong Kong ngày 21.3 cho biết, sai sót đã được phát hiện trong lần xét nghiệm lại sáng 21.3 và hai bệnh nhân nhiễm virus sau đó đã được chuyển tới bệnh viện. Hai bệnh nhân COVID-19 hiện trong tình trạng ổn định.

Trong khi đó, 2 người khác, đang chờ xét nghiệm thêm tại trung tâm xét nghiệm tạm thời cho các du khách có triệu chứng, đã được phép trở về nhà sau khi kết quả xét nghiệm lại cho thấy họ không có virus.

Ngày 20.3, Hong Kong đã chứng kiến sự tăng mạnh các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 - mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch COVID-19 xảy ra ở đây hồi tháng 1 năm nay.

Theo Times, có 36 trong tổng số 48 ca mắc COVID-19 công bố ngày 20.3 ở Hong Kong có lịch sử di chuyển ra nước ngoài. Những ca có lịch sử di chuyển nước ngoài liên quan tới hàng chục nước, trong đó có Singapore, Philippines, Áo, Bồ Đào Nha, Anh, Canada và Mỹ.

Số ca mắc mới nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 ở Hong Kong lên 256.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia được chữa khỏi bằng thuốc thử nghiệm

Ngọc Vân |

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia đã được chữa khỏi bệnh bằng thuốc thử nghiệm Remdesivir.

Hong Kong phát không 9 tỉ USD tiền mặt cho người dân giữa dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Hong Kong sẽ phát cho mỗi người dân 1.300 USD tiền mặt để giảm bớt khó khăn do kinh tế suy giảm vì dịch COVID-19.

Hong Kong nghi "thủ phạm" không ngờ phát tán virus Corona

Hải Anh |

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đang điều tra xem liệu 2 cư dân sống ở khác tầng trong một chung cư cao tầng có thể nhiễm virus Corona từ chất thải do lỗi thiết kế trong hệ thống ống nước của tòa nhà?

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia được chữa khỏi bằng thuốc thử nghiệm

Ngọc Vân |

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia đã được chữa khỏi bệnh bằng thuốc thử nghiệm Remdesivir.

Hong Kong phát không 9 tỉ USD tiền mặt cho người dân giữa dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Hong Kong sẽ phát cho mỗi người dân 1.300 USD tiền mặt để giảm bớt khó khăn do kinh tế suy giảm vì dịch COVID-19.

Hong Kong nghi "thủ phạm" không ngờ phát tán virus Corona

Hải Anh |

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đang điều tra xem liệu 2 cư dân sống ở khác tầng trong một chung cư cao tầng có thể nhiễm virus Corona từ chất thải do lỗi thiết kế trong hệ thống ống nước của tòa nhà?