Sau Bỉ, thêm mèo ở Hong Kong bị lây COVID-19 từ chủ

Hải Anh |

Một con mèo ở Hong Kong (Trung Quốc), đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2, sau con mèo ở Bỉ.

"Bệnh nhân" mèo Hong Kong đã được gửi tới một cơ sở kiểm dịch động vật hôm 30.3 sau khi chủ của nó, một phụ nữ 25 tuổi, được xác nhận mắc COVID-19.

Các mẫu dịch mũi, họng và trực tràng của con mèo này được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, con mèo không phát bất kỳ triệu chứng nào.

"Mèo không phát bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào" - RT dẫn lời phát ngôn viên của cơ quan Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn Hong Kong (AFCD) hôm 31.3.

Hôm 26.3, một con mèo ở Bỉ đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 do nhiễm bệnh từ chủ. Không giống như con mèo ở Hong Kong, con mèo ở Bỉ xuất hiện các triệu chứng bệnh, trong đó có nôn mửa, tiêu chảy và khó thở.

Tính đến 31.3, có 27 con chó, 15 con mèo được giữ trong cơ sở kiểm dịch ở Hong Kong. Bốn trong số này đã được trả về nhà.

Hồi đầu tháng 3, 2 con chó ở Hong Kong dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có một con thuộc giống Pomeranian và một con chó chăn cừu Đức.

Con Pomeranian đã chết sau 2 ngày được đưa ra khỏi cơ sở kiểm dịch. Tuy nhiên, con chó này tử vong liên quan tới độ tuổi - 17 tuổi, chứ không phải do virus. Con chó còn lại vẫn bị cách ly dù đã liên tục cho kết quả xét nghiệm âm tính, truyền thông địa phương cho hay. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mèo bị lây COVID-19 từ chủ - ca lây nhiễm mới nhất từ người sang thú cưng

Thanh Hà |

Một ca lây COVID-19 từ người sang vật nuôi đã xảy ra ở Bỉ. Các chuyên gia y tế cho biết, mèo bị lây nhiễm từ chủ, một bệnh nhân mắc COVID-19.

Bài học ngăn chặn lây lan dịch COVID-19 từ Vũ Hán

Thanh Hà |

Phong tỏa ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã trao cho hệ thống y tế khoảng thời gian quan trọng để điều trị cho các ca mắc bệnh nặng, một nghiên cứu mới công bố hôm 26.3 chỉ ra.

Xuất hiện bằng chứng mới về cơ chế nghi lây nhiễm COVID-19

Khánh Minh |

Một con chó của bệnh nhân Hong Kong nhiễm COVID-19 đã được xét nghiệm “dương tính nhẹ” với virus này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mèo bị lây COVID-19 từ chủ - ca lây nhiễm mới nhất từ người sang thú cưng

Thanh Hà |

Một ca lây COVID-19 từ người sang vật nuôi đã xảy ra ở Bỉ. Các chuyên gia y tế cho biết, mèo bị lây nhiễm từ chủ, một bệnh nhân mắc COVID-19.

Bài học ngăn chặn lây lan dịch COVID-19 từ Vũ Hán

Thanh Hà |

Phong tỏa ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã trao cho hệ thống y tế khoảng thời gian quan trọng để điều trị cho các ca mắc bệnh nặng, một nghiên cứu mới công bố hôm 26.3 chỉ ra.

Xuất hiện bằng chứng mới về cơ chế nghi lây nhiễm COVID-19

Khánh Minh |

Một con chó của bệnh nhân Hong Kong nhiễm COVID-19 đã được xét nghiệm “dương tính nhẹ” với virus này.