Đoàn chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu sắp tới Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đã nhận được sự chấp thuận của Trung Quốc vào 8.2 về đề nghị cử đoàn chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu tới hỗ trợ trước tình hình dịch bệnh do virus Corona đang lây lan.

Chia sẻ trên SCMP, ông cho biết trưởng đoàn sẽ khởi hành vào ngày 10 hoặc 11.2 và các thành viên khác cũng đi ngay sau đó. Ông cũng chia sẻ rằng hy vọng phái đoàn sẽ có sự tham gia của các thành viên thuộc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC). Danh sách trưởng đoàn và các thành viên sẽ chỉ được WHO công bố khi đã có sự chuẩn bị kỹ càng.

Bác sĩ Mike Ryan, chuyên gia cấp cứu hàng đầu của WHO cho biết có mức tăng ổn định của các ca mắc mới trong bốn ngày qua tại tỉnh Hồ Bắc – tâm dịch do virus Corona. “Đây là tín hiệu đáng mừng vì nó thể hiện rằng các biện pháp kiểm soát dịch đang phát huy hiệu quả. Tuy nhiên do có chu kỳ lây nhiễm, dịch bệnh chưa hề lui mà chỉ tạm “giảm tốc” trước khi bùng phát tới đỉnh dịch. Vì vậy cần nghiên cứu thêm nhiều ca bệnh khác”, bác sĩ Ryan chia sẻ.

Trước đó, WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch do virus Corona, vốn đã gây tử vong 213 người và làm 9.075 người nhiễm bệnh tại thời điểm ngày 30.1.

Tính đến 8.2 đã có hơn 720 ca tử vong ở Trung Quốc do virus Corona. WHO bày tỏ quan ngại rằng con số này sẽ tiếp tục tăng vượt mức 774 ca tử vong do hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) gây ra hồi năm 2002-2003.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Công bố mới nhất của Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc về dịch nCoV ngày 8.2

Phương Linh |

Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 8.2 tiếp tục tổ chức cuộc họp báo thường nhật công bố thông tin, tình hình mới nhất về dịch bệnh virus Corona.

Tin mới nhất vụ WHO điều tra hội nghị nghi phát tán virus Corona

Song Minh |

Hội nghị nghi phát tán virus Corona mà WHO điều tra là hội nghị của một công ty phân tích khí đốt tổ chức ở Singapore.

Singapore nâng cảnh báo virus Corona lên mức “cam” ngang dịch SARS

Lê Thanh Hà |

Singapore đã nâng cảnh báo virus Corona lên mức “cam” sau khi ghi nhận thêm 4 ca nhiễm bệnh dù không được chẩn đoán là có triệu chứng mắc bệnh và không tới Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công bố mới nhất của Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc về dịch nCoV ngày 8.2

Phương Linh |

Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 8.2 tiếp tục tổ chức cuộc họp báo thường nhật công bố thông tin, tình hình mới nhất về dịch bệnh virus Corona.

Tin mới nhất vụ WHO điều tra hội nghị nghi phát tán virus Corona

Song Minh |

Hội nghị nghi phát tán virus Corona mà WHO điều tra là hội nghị của một công ty phân tích khí đốt tổ chức ở Singapore.

Singapore nâng cảnh báo virus Corona lên mức “cam” ngang dịch SARS

Lê Thanh Hà |

Singapore đã nâng cảnh báo virus Corona lên mức “cam” sau khi ghi nhận thêm 4 ca nhiễm bệnh dù không được chẩn đoán là có triệu chứng mắc bệnh và không tới Trung Quốc trong thời gian gần đây.