Trước đó, một người đàn ông 41 tuổi đã sốt liên tục từ 28.1 và nhập viện hôm 7.2. Ba ca tiếp theo được xác nhận hôm 8.2.
Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Singapore Lawrence Wong gọi đây là “tình huống” cảnh báo cho sự lây lan trong cộng đồng bởi 29 ca chẩn đoán mắc bệnh trước đây đều có tiền sử trở về từ tâm dịch Vũ Hán, hoặc tiếp xúc với khách du lịch Trung Quốc.
Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong thông báo, “Hiện những trường hợp này chúng tôi không thể xác định được nguồn lây nhiễm vì không liên quan tới các ca đã ghi nhận trước đó và cũng không từng tới Trung Quốc”. Dù vậy ông khẳng định Singapore luôn “sẵn sàng kiểm soát tình hình” và có thêm giải pháp “giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm của virus Corona trong cộng đồng”, theo SCMP.
Cụ thể là các công ty được yêu cầu đo nhiệt độ cơ thể của nhân viên thường xuyên, ít nhất hai lần một ngày; sắp xếp cho nhân viên làm việc tại nhà hoặc hoạt động theo từng nhóm tách biệt. Trường học tạm dừng tất cả các hoạt động liên quan đến quốc tế.
Cảnh báo mức “cam” đồng nghĩa với việc virus Corona đang ở mức nghiêm trọng, dễ lây lan trong cộng đồng. Lần gần đây nhất mức cảnh báo này được Singapore đưa ra là trong đợt bùng phát cúm H1N1 năm 2009.
Singapore hiện có 33 trường hợp nhiễm virus Corona. Trong khi hồi năm 2003, dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) đã khiến hơn 30 người Singapore và hàng trăm người trên thế giới thiệt mạng.