Tin mới nhất vụ WHO điều tra hội nghị nghi phát tán virus Corona

Song Minh |

Hội nghị nghi phát tán virus Corona mà WHO điều tra là hội nghị của một công ty phân tích khí đốt tổ chức ở Singapore.

Hội nghị được công ty phân tích khí đốt toàn cầu Servomex của Anh tổ chức trong 3 ngày từ 20-22.1 ở khách sạn Grand Hyatt Singapore, tờ nhật báo Trung Quốc Lianhe Wanbao đưa tin. Công ty đa quốc gia này có các văn phòng ở Châu Âu và Châu Á.

Theo tờ The Straits Times, Bộ Y tế Singapore trước đó cho biết, 109 nhân viên công ty - 94 từ nước ngoài và 15 ở Singapore - đã tham dự hội nghị.

Một người đàn ông Singapore 27 tuổi có mặt tại cuộc họp nằm trong số những người được xác nhận đã nhiễm nCoV có nguồn gốc từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Một nhân viên nước ngoài dự cuộc họp đến từ Vũ Hán.

Hai người Hàn Quốc, 36 và 38 tuổi, và một người Malaysia 41 tuổi có mặt tại cuộc họp đã được xét nghiệm dương tính với nCoV sau khi trở về nhà. Vụ việc đã khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải vào cuộc điều tra.

Ngày 7.2, một người đàn ông trung niên người Anh tham dự hội nghị được xác nhận dương tính với virus Corona. Ông là công dân Anh đầu tiên nhiễm nCoV. Ông được đưa đến Bệnh viện St Thomas ở London và hiện đang được điều trị tại khoa truyền nhiễm.

Một thành viên đoàn múa lân biểu diễn tại hội nghị bán hàng Servomex ở khách sạn Grand Hyatt vào ngày 20.1 cho biết 8 thành viên của đoàn đã biểu diễn trên sân khấu trong sự kiện này.

Đoàn múa lân đã đọc được thông tin rằng nhiều người nhiễm virus Corona sau khi dự hội nghị nên đã khá hoang mang.

"Chúng tôi hơi sốc. Nhưng buổi biểu diễn chỉ dài từ 5 đến 10 phút và mọi người đã rời đi ngay sau đó", thành viên đoàn múa, người không tham gia biểu diễn cho biết.

Ông nói thêm rằng các đồng nghiệp của ông không tiếp xúc trực tiếp với các thành viên dự hội nghị cũng như không ăn bất kỳ thực phẩm nào ở đó. Hiện không ai trong số các thành viên đoàn múa sư tử cho thấy bất kỳ triệu chứng nào của virus hoặc được yêu cầu nghỉ phép, tuy nhiên mọi người đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa, như theo dõi nhiệt độ hàng ngày.

Tổng giám đốc khách sạn Grand Hyatt Singapore, ông Willi Martin, cho biết hôm thứ 6.2 rằng chi tiết về 3 ca nhiễm nCoV ở khách sạn vẫn còn sơ sài.

"Bộ Y tế Singapore vẫn đang điều tra các trường hợp với các cơ quan chức năng có liên quan và vẫn chưa rõ chi tiết về cách thức, địa điểm cũng như thời điểm những cá nhân này bị nhiễm virus”, ông nói.

Kể từ đó, khách sạn đã tiến hành khử trùng triệt để các phòng bị ảnh hưởng, ông Martin nói. Các biện pháp làm sạch sâu cũng đã được tiến hành tại các khu vực công cộng, nhà hàng, không gian hội họp, phòng khách và trung tâm thể dục và spa của khách sạn.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hồ Bắc lại lập kỷ lục ca tử vong nCoV 1 ngày, tổng số người chết lên 720

Khánh Minh |

Hồ Bắc lại trải qua một ngày có số ca tử vong vì nCoV kỷ lục, 81 ca mới trong ngày 7.2 và 2.841 trường hợp mới bị nhiễm.

Chưa có ca nhiễm nCoV nào, Triều Tiên vẫn cấp tập sản xuất thuốc

Khánh Minh |

Triều Tiên đẩy mạnh phát triển thuốc điều trị nCoV dù nước này chưa công bố ca nhiễm chủng mới virus Corona nào.

WHO điều tra vụ việc hội nghị nghi phát tán virus Corona

Song Minh |

Ít nhất 3 nhân viên một công ty đa quốc gia tổ chức hội nghị quốc tế ở Singapore đã bị nhiễm nCoV, khiến WHO phải mở cuộc điều tra.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hồ Bắc lại lập kỷ lục ca tử vong nCoV 1 ngày, tổng số người chết lên 720

Khánh Minh |

Hồ Bắc lại trải qua một ngày có số ca tử vong vì nCoV kỷ lục, 81 ca mới trong ngày 7.2 và 2.841 trường hợp mới bị nhiễm.

Chưa có ca nhiễm nCoV nào, Triều Tiên vẫn cấp tập sản xuất thuốc

Khánh Minh |

Triều Tiên đẩy mạnh phát triển thuốc điều trị nCoV dù nước này chưa công bố ca nhiễm chủng mới virus Corona nào.

WHO điều tra vụ việc hội nghị nghi phát tán virus Corona

Song Minh |

Ít nhất 3 nhân viên một công ty đa quốc gia tổ chức hội nghị quốc tế ở Singapore đã bị nhiễm nCoV, khiến WHO phải mở cuộc điều tra.