Nhiều khu cư dân ở Trung Quốc “truy tìm” người đến từ tâm dịch Vũ Hán

Lê Thanh Hà |

Nhiều khu dân cư tại Trung Quốc hiện treo thưởng để "truy tìm" bất cứ ai trở về từ Vũ Hán, tâm dịch virus Corona.

Kỳ nghỉ Tết âm lịch kéo dài đã làm dấy lên mối lo ngại rằng virus Corona mới (2019-nCoV) sẽ lây lan rộng hơn khi người dân di chuyển trên khắp Trung Quốc.

Tại Bắc Kinh, người dân đã tự phong tỏa khu vực họ sống, tự xây rào chắn để kiểm soát du khách và bất cứ ai trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ để buộc họ phải khai báo lịch trình di chuyển.

Ở vài nơi khác, bất cứ ai đã tới tỉnh Hồ Bắc đều không được chào đón. Bảo vệ một khu vực ở Bắc Kinh trả lời AFP rằng, “Kể cả là người sống ở đây cũng không được vào. Những ai tới từ Hồ Bắc đều có thể lây bệnh. Nếu bạn tới từ Hồ Bắc, bạn phải khai báo với hội đồng khu dân cư”.

Nhiều khu dân cư có quan điểm cứng rắn về việc cấm du khách hay cư dân tới từ Hồ Bắc. Có nơi vẫn chấp nhận để người dân quay về, nhưng những người này phải chịu cách ly kiểm dịch trong vòng hai tuần.

Bà Xu Aimin, tổ trưởng một khu dân cư ở Bắc Kinh cho biết một khi đã trở về, “họ không được phép đi đâu, phải nhận điện thoại mỗi ngày và ghi lại nhiệt độ cơ thể trong suốt thời gian cách ly”.

Một quận ở phía bắc thành phố Thạch Gia Trang thậm chí còn treo thưởng 2.000 nhân dân tệ (288 USD) để báo cáo bất cứ ai đã đi đến Vũ Hán trong hai tuần qua.

Trung Quốc đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh virus Corona bằng cách phong tỏa giao thông tại Vũ Hán, tạm dừng các tour du lịch nước ngoài, giảm các tuyến xe bus đường dài và hàng nghìn chuyến tàu hỏa.

Dịch bệnh nCoV vẫn đang tiếp tục lây lan, hơn 360 người đã tử vong và hơn 17.000 người nhiễm bệnh. Hồ Bắc hiện có 11.177 ca nhiễm bệnh và 1 ca tử vong trong số 57 ca thiệt mạng vào ngày 2.2.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cáo buộc Mỹ gieo rắc nỗi sợ hãi về dịch virus Corona

Khánh Minh |

Mỹ đã tạo ra và gieo rắc nỗi sợ hãi về dịch virus Corona thay vì đưa ra bất kỳ sự trợ giúp đáng kể nào - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 2.2.

Trung Quốc công bố số người nước ngoài nhiễm virus Corona

Thanh Hà |

Ít nhất 16 công dân nước ngoài đã nhiễm dịch viêm phổi do virus Corona (2019-nCoV) tại Trung Quốc.

Nóng: Phát hiện nCoV có thể trú ngụ ở tay cửa, điện thoại, bàn phím

Song Minh |

Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện virus Corona mới (2019-nCoV) trú ngụ trên tay nắm cửa nhà của một bệnh nhân bị nhiễm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ gieo rắc nỗi sợ hãi về dịch virus Corona

Khánh Minh |

Mỹ đã tạo ra và gieo rắc nỗi sợ hãi về dịch virus Corona thay vì đưa ra bất kỳ sự trợ giúp đáng kể nào - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 2.2.

Trung Quốc công bố số người nước ngoài nhiễm virus Corona

Thanh Hà |

Ít nhất 16 công dân nước ngoài đã nhiễm dịch viêm phổi do virus Corona (2019-nCoV) tại Trung Quốc.

Nóng: Phát hiện nCoV có thể trú ngụ ở tay cửa, điện thoại, bàn phím

Song Minh |

Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện virus Corona mới (2019-nCoV) trú ngụ trên tay nắm cửa nhà của một bệnh nhân bị nhiễm.