Tin mới nhất dịch Corona: WHO ban bố khẩn cấp toàn cầu, 213 ca tử vong

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30.1 tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch virus Corona, vốn đã gây tử vong 213 người và làm 9.075 người nhiễm bệnh.

Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu (PHEIC) đối với sự lây lan của virus Corona bên ngoài Trung Quốc.

"Mối lo ngại lớn nhất của chúng tôi là khả năng virus lây lan sang các nước có hệ thống y tế yếu hơn" - người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong một cuộc họp ngắn tại Geneva.

"Ngay bây giờ tất cả chúng ta phải hành động cùng nhau ngay để hạn chế sự lây lan hơn nữa... Chúng ta chỉ có thể ngăn chặn dịch bệnh khi cùng nhau hành động" - ông nhấn mạnh.

Tổng giám đốc WHO Tedros cũng cho rằng, các hạn chế về di chuyển và giao thương với Trung Quốc là không cần thiết để ngăn chặn virus Corona lây lan.

Trước đó, nhiều quốc gia đã khuyến cáo công dân không đến thăm Trung Quốc, trong khi một số nước đã cấm nhập cảnh đối du khách từ thành phố Vũ Hán - nơi virus này lần đầu tiên xuất hiện.

Theo số liệu mới nhất, có 213 ca tử vong, 9.075 ca nhiễm bệnh và 12.167 ca nghi ngờ nhiễm dịch virus Corona.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cập nhật lúc 6h30 sáng 31.1 về diễn biến dịch virus Corona cho hay, có 43 người đã tử vong vì dịch virus Corona Vũ Hán trong 24 giờ qua. Trong đó, 42 người chết ở tỉnh Hồ Bắc, một nửa trong số đó ở Vũ Hán. Trên toàn tỉnh, 1.220 ca nhiễm khác đã được xác nhận (với 378 ca ở Vũ Hán).

Với tổng số 9.075 ca nhiễm bệnh trên toàn cầu, tổng số ca bệnh do dịch virus Corona ở Vũ Hán đã vượt qua cả dịch SARS năm 2002-2003.

Italia, Ấn Độ và Philippines đã xác nhận các trường hợp nhiễm virus đầu tiên của họ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Số ca tử vong nCoV lên 170, WHO xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Ngọc Vân |

WHO hôm nay sẽ họp để cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch virus Corona 2019-nCoV sau những diễn biến nghiêm trọng.

Trung Quốc phát chỉ dẫn mới về dịch virus Corona

Thanh Hà |

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đã phát một chỉ dẫn mới về điều trị virus Corona đêm 27.1.

Cập nhật diễn biến mới nhất dịch virus corona ở Trung Quốc

Bảo Châu |

Khoảng 5 triệu người đã rời khỏi Vũ Hán trước khi thành phố bị phong toả. Dự kiến có khoảng 1.000 ca nhiễm bệnh mới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Số ca tử vong nCoV lên 170, WHO xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Ngọc Vân |

WHO hôm nay sẽ họp để cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch virus Corona 2019-nCoV sau những diễn biến nghiêm trọng.

Trung Quốc phát chỉ dẫn mới về dịch virus Corona

Thanh Hà |

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đã phát một chỉ dẫn mới về điều trị virus Corona đêm 27.1.

Cập nhật diễn biến mới nhất dịch virus corona ở Trung Quốc

Bảo Châu |

Khoảng 5 triệu người đã rời khỏi Vũ Hán trước khi thành phố bị phong toả. Dự kiến có khoảng 1.000 ca nhiễm bệnh mới.