Đảng Cộng hòa tập hợp quanh ông Trump trước phiên luận tội

Khánh Minh |

Những người bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện đã tập hợp xung quanh ông, gọi phiên tòa luận tội ông là lãng phí thời gian.

Theo dự kiến, phiên tòa luận tội ông Donald Trump tại Thượng viện sẽ bắt đầu vào ngày 9.2. Những người ủng hộ cựu Tổng thống cho rằng, phát biểu nảy lửa của ông trước cuộc bạo loạn ở Điện Capitol không khiến ông phải chịu trách nhiệm.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Roger Wicker bày tỏ tin tưởng hôm 8.2 rằng, cựu Tổng thống Donald Trump nên và sẽ được trắng án. "Câu trả lời của tôi là không: Ông Donald Trump không phải chịu trách nhiệm" - hãng AAP dẫn lời ông Wicker nói.

Khi được hỏi liệu Quốc hội có thể xem xét các hình phạt khác như chỉ trích hay không, ông Wicker cho biết, Hạ viện do Đảng Dân chủ lãnh đạo đã có lựa chọn này trước đó nhưng đã bác bỏ. “Con tàu đó đã ra khơi" - ông Wick nói.

Thượng viện Mỹ sẽ khởi động phiên tòa luận tội vào ngày 9.2 (giờ địa phương) để xem xét cáo buộc ông Donald Trump kích động người biểu tình xông vào Điện Capitol hôm 6.1.

Nhiều thượng nghị sĩ bao gồm cả lãnh đạo Đảng Cộng hòa Mitch McConnell ngay lập tức tố cáo bạo lực và đổ lỗi cho ông Donald Trump.

Sau cuộc bạo loạn tại Điện Capitol, ông Wicker cho biết, người Mỹ “sẽ không ủng hộ kiểu tấn công này vào nhà nước pháp quyền” và không nêu tên, nói rằng “chúng ta phải truy tố” những kẻ phá hoại nền dân chủ.

Nhưng với việc ông Donald Trump hiện đã rời nhiệm sở, các đảng viên Cộng hòa tỏ ra không muốn hành động thêm, chẳng hạn một bản án luận tội có thể dẫn đến việc cấm ông Donald Trump tái tranh cử trong tương lai.

Hôm 7.2, ông Wicker mô tả phiên tòa là "vô nghĩa". Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul của bang Kentucky bác bỏ phiên toà, gọi đó là một trò hề với "cơ hội bị kết án bằng không", mô tả phát biểu "chiến đấu như địa ngục" của ông Donald Trump với người biểu tình là phát biểu mang "nghĩa bóng". Ông cũng lưu ý rằng, Chánh án John Roberts từ chối chủ trì thủ tục luận tội vì ông Donald Trump không còn là tổng thống.

“Đó là một trò hề và vi hiến. Nhưng hơn hết, điều đó không khôn ngoan và sẽ chia rẽ đất nước” - Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà Rand Paul nói.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden: Không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung như ông Trump

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung theo cách của ông Donald Trump, mà sẽ tập trung vào luật lệ quốc tế.

Nhà Trắng công bố người có quyền cho ông Trump nhận tin tình báo

Song Minh |

Nhà Trắng tuyên bố, các quan chức tình báo sẽ là người xác định liệu ông Donald Trump có thể tiếp cận thông tin tình báo hay không.

Thượng viện kêu gọi tập trung chuyển giao thay vì luận tội ông Trump

Khánh Minh |

Lãnh đạo đảng Cộng hoà tại Thượng viện Mỹ cho rằng, không cách nào có thể kết thúc phiên luận tội ông Trump công bằng hoặc nghiêm túc trước lễ nhậm chức của ông Biden.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ông Biden: Không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung như ông Trump

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung theo cách của ông Donald Trump, mà sẽ tập trung vào luật lệ quốc tế.

Nhà Trắng công bố người có quyền cho ông Trump nhận tin tình báo

Song Minh |

Nhà Trắng tuyên bố, các quan chức tình báo sẽ là người xác định liệu ông Donald Trump có thể tiếp cận thông tin tình báo hay không.

Thượng viện kêu gọi tập trung chuyển giao thay vì luận tội ông Trump

Khánh Minh |

Lãnh đạo đảng Cộng hoà tại Thượng viện Mỹ cho rằng, không cách nào có thể kết thúc phiên luận tội ông Trump công bằng hoặc nghiêm túc trước lễ nhậm chức của ông Biden.