Đảng Dân chủ chính thức kiểm soát Thượng viện Mỹ

Khánh Minh |

Ba thành viên mới của Đảng Dân chủ tuyên thệ nhậm chức thượng nghị sĩ, giúp đảng này chính thức giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ.

Theo CNN, ba thượng nghị sĩ mới đã chính thức tuyên thệ tại Thượng viện Mỹ trước Phó Tổng thống Kamala Harris vào chiều 20.1 theo giờ miền Đông.

Đầu tháng này, tiểu bang Georgia đã bầu hai đảng viên Dân chủ - linh mục Raphael Warnock và Jon Ossoff - vào Thượng viện Mỹ. Trong khi đó, ông Alex Padilla được bổ nhiệm thay thế bà Kamala Harris, người đã từ chức trước đó để đảm nhiệm cương vị Phó Tổng thống Mỹ.

Ông Warnock, linh mục cấp cao của Nhà thờ Baptist Ebenezer ở Atlanta, ông Ossoff của bang Georgia và ông Alex Padilla của bang California tuyên thệ nhậm chức thượng nghị sĩ vào chiều 20.1 tại trụ sở Thượng viện.

Lễ tuyên thệ của ba thượng nghị sĩ mới mang tính đột phá. Ông Warnock và Ossoff lần lượt là các thượng nghị sĩ da màu đầu tiên và Do Thái đầu tiên đại diện cho Georgia, trong khi ông Padilla là thượng nghị sĩ Latin đầu tiên của California.

Ông Ossoff, 33 tuổi, cũng là thượng nghị sĩ trẻ nhất và là đảng viên Dân chủ trẻ nhất phục vụ tại Thượng viện kể từ Tổng thống Joe Biden - người tuyên thệ nhậm chức ở tuổi 30 vào năm 1973.

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chuck Schumer là người New York đầu tiên và nhà lập pháp Do Thái đầu tiên trở thành lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện.

Với việc ông Warnock, Ossoff và Padilla tuyên thệ nhậm chức, Thượng viện sẽ được chia đều 50-50 ghế cho Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Kamala Harris, một thành viên đảng Dân chủ, là Chủ tịch Thượng viện và sẽ có tiếng nói quyết định trong các cuộc bỏ phiếu nếu có có kết quả hòa.

Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Thượng viện sẽ giúp chính quyền Tổng thống Joe Biden xác nhận các vị trí bổ nhiệm và sẽ thuận lợi hơn trong việc triển khai các chương trình nghị sự trong 4 năm tiếp theo.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ưu thế kiểm soát Thượng viện Mỹ chính thức về tay Đảng Dân chủ

Khánh Minh |

Ngày 19.1, tiểu bang Georgia chứng nhận chiến thắng cho hai ứng viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ bổ sung hôm 5.1.

Bầu cử Thượng viện ở Georgia: Đảng Dân chủ nắm lợi thế bỏ phiếu sớm

Thanh Hà |

Trong cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia, cử tri đi bỏ phiếu sớm đã vượt mốc 3 triệu.

Bầu cử Thượng viện ở Georgia: Thành trì đảng Dân chủ tăng vọt phiếu

Ngọc Vân |

Đông đảo cử tri ở thành trì đảng Dân chủ ở Georgia đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện bổ sung.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ưu thế kiểm soát Thượng viện Mỹ chính thức về tay Đảng Dân chủ

Khánh Minh |

Ngày 19.1, tiểu bang Georgia chứng nhận chiến thắng cho hai ứng viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ bổ sung hôm 5.1.

Bầu cử Thượng viện ở Georgia: Đảng Dân chủ nắm lợi thế bỏ phiếu sớm

Thanh Hà |

Trong cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia, cử tri đi bỏ phiếu sớm đã vượt mốc 3 triệu.

Bầu cử Thượng viện ở Georgia: Thành trì đảng Dân chủ tăng vọt phiếu

Ngọc Vân |

Đông đảo cử tri ở thành trì đảng Dân chủ ở Georgia đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện bổ sung.