Ông Biden lên tiếng khi Hạ viện luận tội Tổng thống Trump

Song Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden đưa ra tuyên bố về việc Hạ viện luận tội Tổng thống Donald Trump.

Theo CNN, trong tuyên bố đưa ra vào tối 13.1, Tổng thống đắc cử Joe Biden nhắc lại rằng, ông hy vọng Thượng viện Mỹ sẽ có thể thực hiện các nhiệm vụ lập pháp thường xuyên trong khi giải quyết các trách nhiệm luận tội.

“Quốc gia này đang bị một loại virus chết người làm cho điêu đứng và một nền kinh tế đang quay cuồng. Tôi hy vọng rằng, ban lãnh đạo Thượng viện sẽ tìm ra cách giải quyết các trách nhiệm của họ theo Hiến pháp về việc luận tội, đồng thời giải quyết những công việc cấp bách khác của đất nước này” - Tổng thống đắc cử Joe Biden nói.

Dù không nêu rõ quan điểm của mình, nhưng ông Joe Biden tuyên bố rằng, "bạo loạn tại Điện Capitol là do những kẻ cực đoan chính trị và những kẻ khủng bố trong nước thực hiện".

Ông Joe Biden nói thêm về công việc của Thượng viện Mỹ: “Từ việc xác nhận các vị trí nội các quan trọng như Bộ trưởng An ninh Nội địa, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính, Giám đốc Tình báo Quốc gia, đến việc đưa chương trình vaccine COVID-19 đi đúng hướng và đưa nền kinh tế của chúng ta phát triển trở lại. Quá nhiều người dân Mỹ của chúng ta đã phải chịu đựng quá lâu trong năm qua, nên không thể để trì hoãn công việc cấp bách này”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thượng viện kêu gọi tập trung chuyển giao thay vì luận tội ông Trump

Khánh Minh |

Lãnh đạo đảng Cộng hoà tại Thượng viện Mỹ cho rằng, không cách nào có thể kết thúc phiên luận tội ông Trump công bằng hoặc nghiêm túc trước lễ nhậm chức của ông Biden.

Ông Joe Biden lựa chọn nhân sự phụ trách các vấn đề Châu Á

Khánh Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ sớm công bố đề cử ông Kurt Campbell, chuyên gia chính sách đối ngoại kỳ cựu, phụ trách các vấn đề Châu Á.

Tổng thống Trump kêu gọi hàn gắn hòa bình, 1 tuần trước khi mãn nhiệm

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump kêu gọi hàn gắn, hòa bình, tôn trọng pháp luật, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ những kẻ gây bạo loạn ở Điện Capitol, trong phát biểu khi đến thăm bức tường biên giới hôm 12.1.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thượng viện kêu gọi tập trung chuyển giao thay vì luận tội ông Trump

Khánh Minh |

Lãnh đạo đảng Cộng hoà tại Thượng viện Mỹ cho rằng, không cách nào có thể kết thúc phiên luận tội ông Trump công bằng hoặc nghiêm túc trước lễ nhậm chức của ông Biden.

Ông Joe Biden lựa chọn nhân sự phụ trách các vấn đề Châu Á

Khánh Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ sớm công bố đề cử ông Kurt Campbell, chuyên gia chính sách đối ngoại kỳ cựu, phụ trách các vấn đề Châu Á.

Tổng thống Trump kêu gọi hàn gắn hòa bình, 1 tuần trước khi mãn nhiệm

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump kêu gọi hàn gắn, hòa bình, tôn trọng pháp luật, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ những kẻ gây bạo loạn ở Điện Capitol, trong phát biểu khi đến thăm bức tường biên giới hôm 12.1.