Thượng viện kêu gọi tập trung chuyển giao thay vì luận tội ông Trump

Khánh Minh |

Lãnh đạo đảng Cộng hoà tại Thượng viện Mỹ cho rằng, không cách nào có thể kết thúc phiên luận tội ông Trump công bằng hoặc nghiêm túc trước lễ nhậm chức của ông Biden.

Ngày 13.1, lãnh đạo phe đa số đảng Cộng hoà tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell đã đưa ra một tuyên bố sau khi Hạ viện bỏ phiếu để luận tội Tổng thống Donald Trump lần thứ hai, theo AP.

Trong tuyên bố của mình, ông McConnell kêu gọi các nhà lập pháp tập trung vào việc chuyển giao quyền lực từ chính quyền Tổng thống Donald Trump cho chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden.

“Với các quy tắc, thủ tục và tiền lệ của Thượng viện liên quan đến các phiên tòa luận tội tổng thống, đơn giản là không có khả năng một phiên tòa công bằng hoặc nghiêm túc có thể kết thúc trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ vào tuần tới. Thượng viện đã tổ chức ba phiên tòa luận tội tổng thống. Chúng kéo dài lần lượt là 83 ngày, 37 ngày và 21 ngày” - ông McConnell viết.

“Ngay cả khi quy trình của Thượng viện bắt đầu trong tuần này và tiến hành nhanh chóng, sẽ không có phán quyết cuối cùng nào được đưa ra cho đến khi Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở. Đây không phải là quyết định của tôi; nó là một sự thật. Bản thân Tổng thống đắc cử tuần trước đã tuyên bố rằng, lễ nhậm chức của ông ấy vào ngày 20.1 là con đường “nhanh nhất” cho bất kỳ sự thay đổi nào đối với người nắm giữ chức vụ tổng thống” - ông McConnell tiếp tục.

Lãnh đạo đảng Cộng hoà tại Thượng viện nói thêm: “Trước thực tế này, tôi tin rằng, sẽ tốt nhất cho đất nước chúng ta nếu Quốc hội và cơ quan hành pháp dành trọn bảy ngày tới để tạo điều kiện cho lễ nhậm chức an toàn và chuyển giao quyền lực có trật tự cho chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden”.

“Tôi biết ơn các văn phòng và cơ quan của Quốc hội Mỹ đang làm việc suốt ngày đêm, cùng với cơ quan thực thi pháp luật liên bang và địa phương, để chuẩn bị cho lễ nhậm chức an toàn và thành công tại Điện Capitol vào thứ Tư tới” - ông McConnell cho hay.

Trước đó, Hạ viện đã thông qua điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump với đa số phiếu 232-197, với 10 đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ.

Ngay cả trước cuộc bỏ phiếu của Hạ viện, văn phòng của ông McConnell đã nói với nhân viên của lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Charles Schumer rằng, đảng Cộng hòa sẽ không đồng ý triệu tập lại Thượng viện trước ngày 19.1 để cho phép một phiên tòa luận tội trong khi Tổng thống Trump vẫn còn đương nhiệm.

Thượng viện năm ngoái đã bỏ phiếu trắng án cho Tổng thống Donald Trump sau một phiên tòa luận tội của Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát với cáo buộc ông Donald Trump gây áp lực buộc Ukraina điều tra ông Joe Biden và con trai ông Hunter Biden.

Trước đó, hôm 12.1, Phó Tổng thống Mike Pence đã nói rõ rằng, ông không có kế hoạch viện dẫn Tu chính án 25 để loại Tổng thống Donald Trump khỏi nhiệm sở, trong một bức thư được công bố chỉ vài giờ trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lý do ông Trump đi thăm bức tường biên giới trước ngày kết thúc nhiệm kỳ

Phương Linh |

Tổng thống Donald Trump đi thăm bức tường biên giới Mexico ở Texas vào ngày 12.1, một tuần trước khi rời nhiệm sở.

Phó Tổng thống Pence chính thức từ chối kích hoạt Tu chính án 25

Song Minh |

Phó Tổng thống Mike Pence từ chối lời kêu gọi kích hoạt Tu chính án 25 trước cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Mỹ.

Tổng thống Trump kêu gọi hàn gắn hòa bình, 1 tuần trước khi mãn nhiệm

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump kêu gọi hàn gắn, hòa bình, tôn trọng pháp luật, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ những kẻ gây bạo loạn ở Điện Capitol, trong phát biểu khi đến thăm bức tường biên giới hôm 12.1.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Lý do ông Trump đi thăm bức tường biên giới trước ngày kết thúc nhiệm kỳ

Phương Linh |

Tổng thống Donald Trump đi thăm bức tường biên giới Mexico ở Texas vào ngày 12.1, một tuần trước khi rời nhiệm sở.

Phó Tổng thống Pence chính thức từ chối kích hoạt Tu chính án 25

Song Minh |

Phó Tổng thống Mike Pence từ chối lời kêu gọi kích hoạt Tu chính án 25 trước cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Mỹ.

Tổng thống Trump kêu gọi hàn gắn hòa bình, 1 tuần trước khi mãn nhiệm

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump kêu gọi hàn gắn, hòa bình, tôn trọng pháp luật, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ những kẻ gây bạo loạn ở Điện Capitol, trong phát biểu khi đến thăm bức tường biên giới hôm 12.1.