Cnet đưa tin, Thomas Pesquet - phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu đồng thời là thành viên phi hành đoàn ISS - đã đăng tải những khoảnh khắc quá trình tạm biệt khoang đỗ Pirs từ khi tách khỏi ISS cho đến khi nó chỉ còn là một vệt sáng trong tầm mắt.
ISS sắp có thêm một công trình mới, đó là phòng thí nghiệm Nauka do Nga sản xuất. Nhưng trước tiên, cần phải loại bỏ Pirs - module cũ đã 20 năm tuổi không còn cần thiết nữa.Pirs là một trong những đóng góp của cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho ISS.
"Sau gần 20 năm phục vụ, thay vì nhận được huy chương, một trong những module Roscosmos lâu đời nhất của trạm vũ trụ đã có một chuyến hành trình vào bầu khí quyển" - nhà du hành Pesquet viết trên Twitter hôm 27.7.
Khoang đỗ Pirs được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan vào ngày 14.9.2001. Ba ngày sau, Pirs liên kết với Zvezda, trở thành module điều áp thứ sáu được thêm vào trạm vũ trụ.
Trong 20 năm qua, hơn 70 phương tiện đã cập cảng và tháo dỡ hàng ở Pirs (có nghĩa là "bến tàu" trong tiếng Nga). Tổng cộng, 39 phương tiện chở hàng Progress và 32 tàu vũ trụ có phi hành đoàn Soyuz đã sử dụng Pirs để đến hoặc rời trạm vũ trụ. Tổng cộng, khoang đỗ Pirs được gắn vào Trạm Vũ trụ Quốc tế trong 19 năm, 313 ngày, 9 giờ, 50 phút và 45 giây.
Pirs đã có một bước chuyển mình ngoạn mục, sau khi rời ISS, nó đã bốc cháy trong bầu khí quyển của Trái đất. Roscosmos hôm 26.7 xác nhận rằng, các bộ phận không cháy của Pirs và tàu vũ trụ chở hàng đã rơi xuống Thái Bình Dương.
Roscosmos cũng chia sẻ một đoạn video ngoạn mục về quá trình tháo dỡ module Pirs.
ISS đã hoạt động trong quỹ đạo hơn 20 năm. Việc loại bỏ Pirs, bổ sung Nauka và việc lắp đặt các tấm pin mặt trời gần đây cho thấy trạm là một thực thể sống, một thực thể thay đổi theo thời gian khi triển khai các nâng cấp và công nghệ mới trên quỹ đạo.