RT đưa tin, Nga đã phóng tên lửa mang theo module phòng thí nghiệm đa chức năng, dự kiến đến Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS vào tuần tới. Được đặt tên là Nauka, module sẽ được gắn vào vệ tinh và trở thành phân khúc khoa học chính của Nga.
Trong vụ phóng diễn ra tại Baikonur Cosmodrome vào chiều 21.7, Nga đã phóng một tên lửa Proton-M lên bầu trời, mang theo phòng thí nghiệm. Chưa đầy 10 phút sau khi cất cánh, Proton-M tách ra khỏi module, đưa nó vào quỹ đạo. Module sẽ cập cảng ISS của Nga vào ngày 29.7.
Nauka sẽ được sử dụng cho các thí nghiệm, ngoài ra nó cũng có thể tạo ra ôxy cho 6 người và tái tạo nước từ nước tiểu. Nauka sẽ có nhà vệ sinh thứ hai cho các phi hành gia Nga và có thể chứa thành viên phi hành đoàn thứ ba.
Được gắn vào module là Cánh tay robot Châu Âu (ERA) có thể giúp lắp đặt và thay thế các bộ phận của trạm mà không cần thực hiện đi bộ ngoài không gian.
“Module Nauka sẽ được đặt tại cảng của module Dịch vụ Zvezda và được thiết kế để thực hiện chương trình nghiên cứu và thí nghiệm khoa học và ứng dụng của Nga” - Roscosmos cho biết trong một tuyên bố.
Được làm từ thép không gỉ, hợp kim nhôm và kevlar, Nauka sẽ thay thế module Pirs, được phóng lần đầu vào năm 2001. Pirs sẽ tách ra vào ngày 23.7 và sẽ được tàu vũ trụ Progress đưa về để chìm ở Thái Bình Dương.
Module Nauka dự định được phóng vào năm 2007 nhưng bị trì hoãn cho đến tận bây giờ. Hồi đầu năm nay, giám đốc Roscosmos Dmitry Rogozin tiết lộ rằng Mátxcơva sẽ rút khỏi dự án ISS vào năm 2025 và xây trạm vũ trụ của riêng Nga nếu Mỹ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực vũ trụ của Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã ký dự án xây dựng một trạm quỹ đạo chỉ dành cho Nga, gồm 3 đến 7 module.