Nga tập dượt duyệt binh hải quân hoành tráng chưa từng thấy

Khánh Minh |

Cuộc duyệt binh hải quân Nga ngày 25.7 dự kiến sẽ là cuộc duyệt binh có quy mô lớn nhất và ngoạn mục nhất từ trước đến nay.

Sputnik đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin sẽ tham dự lễ duyệt binh của Hải quân Nga được tổ chức tại St.Petersburg.

"Tổng thống sẽ có mặt tại lễ duyệt binh" - Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời câu hỏi về việc liệu ông Putin có hiện diện tại lễ duyệt binh hải quân hay không.

Tổng thống Vladimir Putin thăm tàu tuần dương Rạng Đông. Ảnh: Hải quân Nga/Sputnik
Tổng thống Vladimir Putin thăm tàu tuần dương Rạng Đông. Ảnh: Hải quân Nga/Sputnik

Cuộc duyệt binh hải quân sẽ được tổ chức tại St.Petersburg vào ngày 25.7 nhân kỷ niệm 325 năm thành lập Hạm đội Nga.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc duyệt binh hải quân. Theo Bộ trưởng Sergei Shoigu, tổng cộng có 54 tàu chiến, kể cả các tàu khu trục nhỏ của Ấn Độ, Iran và Pakistan, hơn 4.000 quân nhân tham gia sự kiện này.

Ảnh: Hải quân Nga/TASS
Tàu đổ bộ cỡ lớn Dự án 775 Olenegorsky Gornyak tập dượt duyệt binh ở St.Petersburg ngày 18.7. Ảnh: Hải quân Nga/TASS

Ông Shoigu cho biết, cuối phần kỷ niệm chính thức, 48 máy bay và trực thăng sẽ bay trên bầu trời St.Petersburg.

Ông Shoigu lưu ý, "so với các cuộc duyệt binh trước đây, cuộc duyệt binh này hứa hẹn có quy mô lớn nhất và ngoạn mục nhất".

"Lần thứ năm liên tiếp trong lịch sử gần đây, cuộc duyệt binh lần này diễn ra vào dịp kỷ niệm 325 năm thành lập Hạm đội Nga. Lực lượng của tất cả hạm đội và hải đội sẽ tham gia duyệt binh. Ngoài ra, các máy bay vận tải và hàng không đặc biệt, tàu buồm, cũng như các thuyền biên phòng FSB cũng sẽ tham gia" - ông Shoigu cho hay.

Ảnh: Hải quân Nga/TASS
Tàu tên lửa Zelyony Dol tập dượt duyệt binh. Ảnh: Hải quân Nga/TASS
Ảnh: Hải quân Nga/TASS
Tàu tên lửa Zelyony Dol. Ảnh: Hải quân Nga/TASS
Ảnh: Hải quân Nga/TASS
Ảnh: Hải quân Nga/TASS
Ảnh: Hải quân Nga/TASS
Ảnh: Hải quân Nga/TASS
Ảnh: Hải quân Nga/TASS
Ảnh: Hải quân Nga/TASS

Trong năm 2021, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận khoảng 40 chiến hạm và tàu hỗ trợ thuộc nhiều lớp khác nhau, ông Vladimir Pospelov, thành viên của Ủy ban Quân sự - Công nghiệp Nga, thành viên Ban phụ trách về biển trực thuộc Chính phủ Nga cho biết.

Ông nêu rõ trong danh sách đó có tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ thứ tư - tuần dương hạm Quận vương Oleg thuộc dự án Borey-A, tàu ngầm đầu tiên trong nhóm đóng hàng loạt thuộc đề án Yasen-M mang tên Novosibirsk. Ông nhắc lại, Hải quân Nga mới đây đã được biên chế một tàu ngầm nguyên tử đa nhiệm - là tuần dương hạm chỉ huy Kazan có cùng thiết kế với những tàu nói trên.

Nga diễn tập duyệt binh hải quân. Video: Hải quân Nga/Sputnik

Buổi diễn tập cuộc duyệt binh hải quân diễn ra tại St.Petersburg vào ngày 18.7. Các tàu thuyền, tàu quét mìn và tàu chống ngầm đi qua khu vực sông Neva dưới các cây cầu nâng.

Ảnh: Hải quân Nga/TASS
Ảnh: Hải quân Nga/TASS
Ảnh: Hải quân Nga/TASS
Ảnh: Hải quân Nga/TASS
Ảnh: Hải quân Nga/TASS
Một số hình ảnh trong buổi tập dượt. Ảnh: Hải quân Nga/TASS
Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Sukhoi Nga trình làng vũ khí mới của tương lai

Song Minh |

Nga trình làng máy bay chiến đấu tàng hình hạng nhẹ thế hệ thứ 5 mới của Sukhoi, được ví như vũ khí của tương lai.

Ông Putin đề xuất cho phép tướng lĩnh Nga tại ngũ sau tuổi 70

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chuyển Duma Quốc gia xem xét dự luật về việc kéo dài thời hạn tại ngũ đối với các nguyên soái, tướng lĩnh và đô đốc cả khi các vị này ngoài 70 tuổi.

Chiến hạm Nga thử cú đánh trực diện tên lửa siêu thanh đình đám

Khánh Minh |

Chiến hạm Nga thử thành công tên lửa siêu thanh Zircon ở Bắc Cực, bắn trúng mục tiêu ở cự ly 350km.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sukhoi Nga trình làng vũ khí mới của tương lai

Song Minh |

Nga trình làng máy bay chiến đấu tàng hình hạng nhẹ thế hệ thứ 5 mới của Sukhoi, được ví như vũ khí của tương lai.

Ông Putin đề xuất cho phép tướng lĩnh Nga tại ngũ sau tuổi 70

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chuyển Duma Quốc gia xem xét dự luật về việc kéo dài thời hạn tại ngũ đối với các nguyên soái, tướng lĩnh và đô đốc cả khi các vị này ngoài 70 tuổi.

Chiến hạm Nga thử cú đánh trực diện tên lửa siêu thanh đình đám

Khánh Minh |

Chiến hạm Nga thử thành công tên lửa siêu thanh Zircon ở Bắc Cực, bắn trúng mục tiêu ở cự ly 350km.