Các công ty phương Tây nhận quả đắng khi rời khỏi Nga

Ngọc Vân |

Các công ty phương Tây nhận quả đắng là khoản thiệt hại lên tới 107 tỉ USD khi rời khỏi Nga.

Phân tích của Reuters cho thấy, cuộc di cư khỏi Nga kể từ cuộc chiến Ukraina năm 2022 đã khiến các công ty phương Tây thiệt hại hơn 107 tỉ USD và mất doanh thu.

Con số tổn thất đã tăng 1/3 kể từ lần kiểm kê cuối cùng vào tháng 8 năm ngoái, nhấn mạnh quy mô của thiệt hại tài chính đối với thế giới doanh nghiệp do chiến sự Ukraina.

Ian Massey, Giám đốc Tình báo Doanh nghiệp tại Công ty tư vấn rủi ro toàn cầu S-RM, cho biết: “Khi chiến sự Nga - Ukraina tiếp tục diễn ra trong bối cảnh viện trợ quân sự của phương Tây đang chững lại và mức độ trừng phạt Nga ngày càng gia tăng, các công ty vẫn muốn rời khỏi Nga có thể sẽ phải đối mặt với những khó khăn hơn nữa và phải chấp nhận các khoản lỗ lớn hơn”.

Mátxcơva yêu cầu giảm giá ít nhất 50% khi bán tài sản nước ngoài và liên tục thắt chặt các yêu cầu rút lui, thường chấp nhận phí danh nghĩa chỉ 1 rúp.

Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, việc bán tài sản thuộc sở hữu của Shell, HSBC, Polymetal International và Yandex NV đã được công bố, với tổng trị giá gần 10 tỉ USD và mức giảm giá lên tới 90%. Tuần trước, công ty thực phẩm Danone cho biết đã nhận được sự chấp thuận theo quy định để xử lý tài sản ở Nga, khiến công ty lỗ tổng cộng 1,3 tỉ USD.

Theo phân tích của Trường Quản lý Yale, khoảng 1.000 công ty đã rời khỏi Nga, mặc dù hàng trăm công ty bao gồm nhà bán lẻ Pháp Auchan và Benetton vẫn đang hoạt động hoặc tạm dừng hoạt động kinh doanh ở đó.

Một cửa hàng của thương hiệu Benetton ở St. Petersburg, Nga, ngày 29.4.2023. Ảnh: AP
Một cửa hàng của thương hiệu United Colors of Benetton ở St. Petersburg, Nga, ngày 29.4.2023. Ảnh: AP

Các quốc gia phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỉ USD dự trữ vàng và ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga. Đức đã quốc hữu hóa nhà máy Germania của Gazprom, đổi tên thành Sefe và đặt nhà máy lọc dầu Schwedt của Rosneft dưới sự ủy thác của Đức.

Nga tuyên bố sẽ trả đũa các đề xuất của EU nhằm sử dụng hàng tỉ euro tiền lãi từ tài sản bị đóng băng của Nga, đồng thời cảnh báo về những hậu quả thảm khốc, nói rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm chiếm đoạt vốn hoặc tiền lãi đều bị coi là "cướp bóc".

Các ngân hàng phương Tây cũng lo ngại về những tranh chấp pháp lý nếu tịch thu tài sản của Nga.

Ông Massey nói: “Không có tài sản nào của phương Tây ở Nga có thể được coi là an toàn chừng nào chiến sự còn tiếp tục”.

Mátxcơva đã nắm quyền kiểm soát tạm thời tài sản thuộc sở hữu của một số công ty phương Tây, trong đó có Fortum, Carlsberg, OMV và Uniper.

Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga tính toán rằng phương Tây có thể mất tài sản và khoản đầu tư trị giá ít nhất 288 tỉ USD nếu Mátxcơva trả đũa.

Tính toán này dựa trên dữ liệu đầu tư trực tiếp của EU, các quốc gia G7, Australia và Thụy Sĩ vào nền kinh tế Nga vào cuối năm 2022 đạt tổng cộng 288 tỉ USD.

Trong số này các quốc gia EU có 223 tỉ USD, bao gồm đó 98 tỉ USD của Cyprus, 50 tỉ USD của Hà Lan và 17 tỉ USD của Đức.

Sắc lệnh năm 2022 cấm các nhà đầu tư từ các quốc gia "không thân thiện" - những quốc gia đã áp đặt lệnh trừng Nga - bán cổ phần trong các dự án năng lượng quan trọng và ngân hàng mà không có sự chấp thuận rõ ràng của tổng thống.

Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất mặt hàng chủ lực hàng ngày và hàng tiêu dùng vẫn chưa rời khỏi Nga hoàn toàn, cho rằng người dân Nga phụ thuộc vào sản phẩm của họ.

Các công ty vẫn hoạt động hoặc kinh doanh ở Nga gồm Mondelez International, PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever, Reckitt và British American Tobacco.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga lên kế hoạch để thế giới gia tăng sự phụ thuộc vào khí đốt Nga

Song Minh |

Một nguồn tin của Bộ Dầu khí Iran nói với OilPrice.com rằng, Nga và Iran đã ký 19 thỏa thuận hợp tác mới trong lĩnh vực khí đốt, cơ sở hạ tầng và tài chính trong những ngày gần đây, trong đó, khí đốt được coi là mũi nhọn.

Quốc gia EU tuyên bố không cần Ukraina để mua khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Hungary có thể tăng nhập khẩu khí đốt Nga mà không cần đường ống dẫn khí qua Ukraina.

Tiết lộ ngỡ ngàng về số doanh nghiệp phương Tây vẫn ở lại Nga

Thanh Hà |

Khoảng 95% doanh nghiệp phương Tây vẫn tiếp tục hoạt động tại Nga dù nhiều công ty tuyên bố rời khỏi nước này sau khi nổ ra xung đột.

Bộ Tài chính chỉ ra sai phạm chủ yếu của doanh nghiệp bảo hiểm

Huyền Mai - Minh Ánh |

Bà Phạm Thu Phương - Phó Cục trưởng Cục quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2023, đơn vị đã thanh tra 5 doanh nghiệp bảo hiểm. Đáng chú ý, cơ quan này công bố công khai kết luận thanh tra 1 doanh nghiệp bảo hiểm.

Người dân phản ánh được cấp bò gầy, Quảng Trị tiến hành rà soát

HƯNG THƠ |

Được cấp bò giống thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhưng người dân ở huyện miền núi tỉnh Quảng Trị phản ánh bò được cấp gầy, yếu.

Nhà dân bay mái, hàng trăm hecta lúa ở Huế bị đổ, ngã do mưa to, gió lớn

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Nhiều nhà dân bị bay mái, hàng trăm hecta lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị đổ, ngã do mưa lớn, gió mạnh.

Bệnh viện Hải Tiến báo cáo thiếu trung thực vụ khám sức khỏe thần tốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ khám sức khỏe “thần tốc” cho học viên lái xe (ở huyện Quan Hóa), Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã có báo cáo giải trình vụ việc. Tuy nhiên, có nhiều điểm bất ngờ trong báo cáo giải trình của phía bệnh viện này.

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nga lên kế hoạch để thế giới gia tăng sự phụ thuộc vào khí đốt Nga

Song Minh |

Một nguồn tin của Bộ Dầu khí Iran nói với OilPrice.com rằng, Nga và Iran đã ký 19 thỏa thuận hợp tác mới trong lĩnh vực khí đốt, cơ sở hạ tầng và tài chính trong những ngày gần đây, trong đó, khí đốt được coi là mũi nhọn.

Quốc gia EU tuyên bố không cần Ukraina để mua khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Hungary có thể tăng nhập khẩu khí đốt Nga mà không cần đường ống dẫn khí qua Ukraina.

Tiết lộ ngỡ ngàng về số doanh nghiệp phương Tây vẫn ở lại Nga

Thanh Hà |

Khoảng 95% doanh nghiệp phương Tây vẫn tiếp tục hoạt động tại Nga dù nhiều công ty tuyên bố rời khỏi nước này sau khi nổ ra xung đột.