Quốc gia EU tuyên bố không cần Ukraina để mua khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Hungary có thể tăng nhập khẩu khí đốt Nga mà không cần đường ống dẫn khí qua Ukraina.

Ngày 25.3, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố, Budapest không còn cần cơ sở hạ tầng của Ukraina để tiếp nhận khí đốt Nga mà sẽ tăng nhập khẩu qua đường ống TurkStream (Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ) - RT đưa tin.

Hungary là một trong số các thành viên EU tiếp tục phụ thuộc nhiều vào việc cung cấp khí đốt của Nga, bất chấp nguồn cung cho Liên minh châu Âu giảm mạnh do các lệnh trừng phạt Nga và vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Tuyến đường quá cảnh qua Ukraina và nhánh TurkStream ở châu Âu là hai tuyến đường ống duy nhất còn lại đưa khí đốt của Nga đến miền trung và miền nam châu Âu. Kiev cho biết thỏa thuận quá cảnh hiện tại với tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga sẽ không được kéo dài khi hết hạn vào cuối năm nay.

Ngoại trưởng Hungary Szijjarto nói với các nhà báo: “Điều này không quan trọng đối với chúng tôi, vì nguồn cung khí đốt cho Hungary hiện được vận chuyển qua đường ống TurkStream. Tôi nghĩ rằng việc xây dựng TurkStream cùng với Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria là một quyết định tuyệt vời. Bây giờ đường ống đó đảm bảo an ninh cho nguồn cung khí đốt của chúng tôi”.

Ngoại trưởng Hungary nói thêm: "Chúng tôi không cần quá cảnh qua Ukraina. Vì vậy, quyết định của Ukraina về việc vận chuyển khí đốt Nga sẽ không có bất kỳ tác động nào đến chúng tôi".

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: AP

Ông Szijjarto bày tỏ sự tin tưởng rằng việc tăng nguồn cung khí đốt Nga thông qua đường ống TurkStream là có thể.

"Công suất đầu vào hàng năm của TurkStream ở Hungary là 8,5 tỉ mét khối và năm ngoái chúng tôi đã nhận được 5,6 tỉ mét khối, vì vậy vẫn còn dư công suất để tăng khối lượng. Đó không phải là vấn đề” - Ngoại trưởng nhấn mạnh.

Ông lưu ý, Hungary hiện nhận đủ khí đốt, nhưng cho biết nếu Budapest cần nguồn cung bổ sung, họ sẽ yêu cầu Gazprom tăng cường giao hàng.

Hungary đã nhập khẩu 4,8 tỉ mét khối khí đốt của Nga qua đường ống dẫn khí TurkStream chỉ riêng trong năm 2022.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ukraina thiệt đơn thiệt kép sau không kích của Nga vào hạ tầng năng lượng

Song Minh |

Nhập khẩu điện của Ukraina tăng gần gấp ba trong khi xuất khẩu điện tê liệt sau hàng loạt cuộc tấn công của Nga.

Đức có nguồn cung khí đốt lớn thay thế khí đốt Nga

Song Minh |

Để thay thế khí đốt Nga, Đức ký thỏa thuận mua 1 triệu tấn LNG mỗi năm của công ty dầu khí quốc gia UAE.

Nga xây đường ống dẫn khí mới trị giá hàng tỉ USD

Song Minh |

Nga thúc đẩy dự án đường ống dẫn khí mới nhằm thực hiện các cam kết cung cấp khí đốt cho Trung Quốc.

Ngày mai diễn ra Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường

Nguyễn Hà |

Vào lúc 14h chiều mai (29.3.2024), Báo Lao Động tổ chức Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường 2023. Đây là cơ hội để các quản lý, các doanh nghiệp, đông đảo người lao động gặp gỡ để cùng bàn luận và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường.

Không khí lạnh tác động, Hà Nội sắp trở mưa rào và dông

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh sắp tác động, nhiều nơi ở Hà Nội trở mưa dông.

Chưa có dự án nhà ở xã hội nào ở Ninh Bình được giao đất

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện tỉnh Ninh Bình đã quy hoạch và đang triển khai 5 khu nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp với quy mô trên 80ha. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có dự án nào được giao đất.

Xác định nguyên nhân nước bị vẩn đục, có vị mặn, lợ sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khi Báo Lao Động phản ánh vụ việc nước sạch sinh hoạt phục vụ người dân xã Trà Giang, huyện Kiến Xương không đảm bảo chất lượng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Thái Bình đã chỉ đạo kiểm tra, yêu cầu khắc phục tình trạng này.

Hà Nội công bố 3 môn thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2024

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố 3 môn thi vào lớp 10 THPT năm 2024 bao gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Ukraina thiệt đơn thiệt kép sau không kích của Nga vào hạ tầng năng lượng

Song Minh |

Nhập khẩu điện của Ukraina tăng gần gấp ba trong khi xuất khẩu điện tê liệt sau hàng loạt cuộc tấn công của Nga.

Đức có nguồn cung khí đốt lớn thay thế khí đốt Nga

Song Minh |

Để thay thế khí đốt Nga, Đức ký thỏa thuận mua 1 triệu tấn LNG mỗi năm của công ty dầu khí quốc gia UAE.

Nga xây đường ống dẫn khí mới trị giá hàng tỉ USD

Song Minh |

Nga thúc đẩy dự án đường ống dẫn khí mới nhằm thực hiện các cam kết cung cấp khí đốt cho Trung Quốc.