Tiết lộ ngỡ ngàng về số doanh nghiệp phương Tây vẫn ở lại Nga

Thanh Hà |

Khoảng 95% doanh nghiệp phương Tây vẫn tiếp tục hoạt động tại Nga dù nhiều công ty tuyên bố rời khỏi nước này sau khi nổ ra xung đột.

Thông tin được Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg thừa nhận trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Vienna, Áo ngày 15.3.

Ông cho biết, các công ty Áo đang “tham gia rất nhiều” hoạt động kinh doanh ở cả Nga và Ukraina. Ông nhấn mạnh, Áo là nhà đầu tư lớn thứ 6 vào nền kinh tế Ukraina.

"Và đúng, các công ty ở Áo cũng có mặt ở Nga và một phần vẫn còn hiện diện ở đây, giống như khoảng 95% công ty của phương Tây" - ngoại trưởng Áo nói.

Ông Schallenberg nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Nga phải “được tôn trọng đầy đủ, không thể có bất kỳ ngoại lệ nào".

Bộ trưởng Ngoại giao Áo cũng tuyên bố nước này sẽ tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, với mục tiêu thoát hoàn toàn vào năm 2027.

Ngoại trưởng Schallenberg nói rằng, điều quan trọng là Vienna và Washington phải sát cánh cùng nhau trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraina.

Tuần trước, Politico đưa tin, Washington đã gây sức ép để một trong những ngân hàng lớn nhất của Áo - Raiffeisen Bank International - rút khỏi Nga.

Theo nguồn tin này, quyền Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ Anna Morris trao đổi với các quan chức Áo và đại diện của ngân hàng rằng Raiffeisen Bank International có nguy cơ bị loại khỏi hệ thống tài chính Mỹ nếu không tuân thủ yêu cầu.

Raiffeisen Bank International cho biết đã giảm đáng kể hoạt động ở Nga kể từ tháng 2.2022 nhưng vẫn chưa sẵn sàng rút hoàn toàn vì đây là thị trường tạo ra gần một nửa lợi nhuận của ngân hàng trong năm ngoái.

Tháng 10 năm ngoái, tờ Financial Times thông tin, giới chức Nga cấm các công ty nước ngoài rút lợi nhuận khỏi Nga để đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây.

Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Volkswagen, Porsche, Toyota và H&M nằm trong nhóm những công ty đầu tiên rời Nga sau khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra năm 2022.

Dù vậy, nhiều doanh nghiệp nước ngoài vẫn chọn ở lại Nga, với nhiều công ty sau đó chuyển sang thuộc quyền sở hữu của Nga hoặc đổi thương hiệu.

Tháng 2 năm nay, Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov cho biết, khoảng 20% ​​công ty lớn của châu Âu và Mỹ đã rời khỏi thị trường Nga, số còn lại vẫn duy trì hoạt động ở Nga và thậm chí đang tăng cường đầu tư.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia EU công bố thời điểm đạt mục tiêu đoạn tuyệt khí đốt Nga

Thanh Hà |

Chính phủ Áo đặt mục tiêu hoàn toàn ngừng mua khí đốt Nga vào năm 2027, Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg chia sẻ trong cuộc họp báo với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken.

Báo Đức chỉ ra "đồng minh" bất ngờ của Nga ngay trong lòng phương Tây

Khánh Minh |

Nhà báo Đức cho rằng, phương Tây đang tìm cách nối lại quan hệ thương mại với Nga trước nguy cơ Ukraina thua trận.

Ukraina nhắm mục tiêu vào dầu khí Nga

Thanh Hà |

Chiến dịch tấn công của Ukraina hiện tập trung vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, tấn công các nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Ôtô bán tải tông nhiều xe máy khiến 1 người chết, 4 người bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ xe ôtô bán tải tông nhiều xe máy khiến 1 người tử vong tại hiện trường, 4 người khác bị thương.

Chuyên gia mất niềm tin, giá vàng đối diện nguy cơ sụt giảm

Khương Duy (Theo Kitco) |

Giá vàng vừa trải qua tuần giao dịch ảm đạm trong bối cảnh nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố. Tuần tới, kim loại quý nhận dự báo thiếu tích cực từ giới chuyên gia.

61 ứng viên thi tuyển chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở Hà Nội

Thu Giang |

61 ứng viên đã tham gia kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP Hà Nội.

Công an hai tỉnh thành Hà Nội, Đồng Nai bổ nhiệm 26 lãnh đạo

Quang Việt |

Trong tuần qua, tại Hà Nội và Đồng Nai, Công an hai tỉnh này đã bổ nhiệm, điều động hàng chục cán bộ giữ chức vụ Phó trưởng phòng, Phó trưởng Công an cấp huyện.

Trung Quốc bắt 3 cậu bé vì liên quan tới cái chết của bạn cùng lớp

Anh Vũ |

Ba cậu bé ở miền bắc Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc giết một bạn cùng lớp 13 tuổi.

Quốc gia EU công bố thời điểm đạt mục tiêu đoạn tuyệt khí đốt Nga

Thanh Hà |

Chính phủ Áo đặt mục tiêu hoàn toàn ngừng mua khí đốt Nga vào năm 2027, Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg chia sẻ trong cuộc họp báo với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken.

Báo Đức chỉ ra "đồng minh" bất ngờ của Nga ngay trong lòng phương Tây

Khánh Minh |

Nhà báo Đức cho rằng, phương Tây đang tìm cách nối lại quan hệ thương mại với Nga trước nguy cơ Ukraina thua trận.

Ukraina nhắm mục tiêu vào dầu khí Nga

Thanh Hà |

Chiến dịch tấn công của Ukraina hiện tập trung vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, tấn công các nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.