Người dân phản ánh được cấp bò gầy, Quảng Trị tiến hành rà soát

HƯNG THƠ |

Được cấp bò giống thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhưng người dân ở huyện miền núi tỉnh Quảng Trị phản ánh bò được cấp gầy, yếu.

Ngày 29.3, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản, yêu cầu UBND huyện Hướng Hóa kiểm tra, xác minh phản ánh liên quan đến việc cấp bò giống gầy và tồn tại các bất cập liên quan đến phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi.

Ngày 17.3, người dân ở thôn Ra Ty, thôn Tà Xía (xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa) và thôn Cu Dông (xã Húc, huyện Hướng Hóa) được cấp 38 con bò cái. Số bò này thuộc Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng - Nhân rộng mô hình giảm nghèo Chăn nuôi bò vàng sinh sản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đơn vị trúng thầu và cung ứng con giống là Công ty TNHH Giống cây trồng vật nuôi Tân Thành (địa chỉ tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Ông Hồ Văn Bin (thôn Cu Dông, xã Húc) cho biết, ông được cấp 1 con bò cái vàng gầy trơ xương. Tương tự, ông Hồ Văn Hoạt cùng trú ở thôn Cu Dông cũng được cấp 1 con bò cái vàng và cũng gầy, nhát người.

2 con bò của ông Hoạt và ông Bin được ước lượng mỗi con khoảng 100kg, trong khi bò giống được cấp theo dự án mỗi con khoảng 160kg.

Theo ông Hồ Văn Chêng, trưởng thôn Cu Dông, ở thôn có 18 hộ được nhận bò giống. Khi đơn vị cung ứng giống đưa bò đến, thì có 2 con bò cấp cho ông Hoạt và ông Bin rất nhát người và bị ốm, nên ông Hồ Văn Chêng đã báo với UBND xã Húc. Sau đó, đơn vị cung ứng giống đã đưa bò đến đổi, nhưng 2 con bò được đổi cũng nhỏ và gầy.

Còn tại xã Hướng Lộc, sau khi nhận bò giống vào ngày 17.3, người dân đưa về nhà thì có 1 con bị chết không rõ nguyên nhân.

Liên quan đến số bò giống cấp cho người dân, theo quy định, trước khi cấp phải cách ly tập trung trên địa bàn thực hiện dự án từ 7-10 ngày để phòng dịch bệnh. Sau đó, chủ đầu tư mới nghiệm thu con giống, nếu đảm bảo mới bàn giao cho người dân. Thực tế, số bò này không được cách ly theo quy định, nhưng địa phương vẫn đồng ý để doanh nghiệp bàn giao.

Trao đổi với Báo Lao Động, lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa cho biết, đã yêu cầu các xã Hướng Lộc, Húc kiểm tra, rà soát lại đối với tất cả các hộ dân tiếp nhận con giống theo như thông tin phản ánh. Trường hợp con giống ốm yếu, không đạt trọng lượng và không đủ tiêu chuẩn làm giống thì yêu cầu nhà cung cấp thực hiện việc cấp, đổi theo đúng quy định. Bên cạnh đó, rà soát lại quy định đấu thầu, quy trình thực hiện đấu thầu, các hồ sơ thủ tục có liên quan đến các dự án hỗ trợ con giống đảm bảo đúng quy định.

UBND huyện Hướng Hóa yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và tham mưu cho UBND huyện kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp hỗ trợ giống vật nuôi thuộc các chương trình, dự án không thực hiện đúng quy định.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Loạt huyện ở Điện Biên dừng dự án cấp bò giống sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Liên quan đến những bất cập khi triển khai dự án cấp bò giống thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia, ngoài huyện Điện Biên còn có ít nhất 3 huyện khác cũng tạm dừng dự án sau loạt bài phản ánh của Lao Động.

Xử lý trách nhiệm trong vụ cấp bò giống, dân nhận được bê ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Một số hộ dân ở xã Ngọk Wang, huyện Đắk Hà được chính quyền thông báo cấp bò giống sinh sản, nhưng khi đến nhận lại được cấp nhiều con bò còn nhỏ, không đủ trọng lượng, gầy ốm...

Dự án giảm nghèo cấp bò giống gầy trơ xương, giá cao cho nhiều hộ nghèo miền núi

NHÓM PV |

Theo phản ánh của nhiều người dân tại Điện Biên, một số dự án giảm nghèo đang triển khai cấp bò giống gầy trơ xương và có giá cao gấp 2-3 lần giá trị thực.

Họp phiên thường kỳ đầu tiên “vắng bóng” Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc

Nhóm PV |

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 3, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng dưới sự chủ trì của 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Danh tính 4 người bị thương vụ xe tải đi tổ chức sự kiện lao xuống vực sâu ở Sa Pa

Đinh Đại |

Lào Cai - Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân và nguyên nhân ban đầu của vụ xe tải đi tổ chức sự kiện lao xuống vực ở Sa Pa.

Chung cư Hà Nội xuất hiện cơn sốt nhỏ, giá thay đổi theo ngày

Tuyết Lan |

Theo chuyên gia, những tháng gần đây, giá chung cư ở khu vực trung tâm và vùng ven Hà Nội đang có những cơn sốt nhỏ, thay đổi theo ngày. Trong đó, phân khúc căn hộ chung cư có giá khoảng 3 tỉ đồng đổ xuống giao dịch tốt.

Vấn nạn bạo lực gia đình âm ỉ sinh sôi, làm thế nào để ngăn chặn?

Nhóm PV |

Dù liên tục xuất hiện những con số đáng giật mình về bạo lực gia đình, tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang diễn ra hàng ngày ở khắp mọi nơi trên cả nước. Vậy tại sao bạo lực gia đình vẫn tiếp diễn? Làm thế nào để ngăn chặn là câu chuyện được bàn luận trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của Báo Lao Động tuần này.

Hai bà trùm cầm đầu đường dây buôn lậu vàng trị giá hơn 8.400 tỉ

Việt Dũng |

Để buôn lậu vàng, Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Kim Phượng chỉ đạo cất giấu hàng trong xe ba gác, chất đá lạnh ngụy trang rồi đưa qua biên giới Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Loạt huyện ở Điện Biên dừng dự án cấp bò giống sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Liên quan đến những bất cập khi triển khai dự án cấp bò giống thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia, ngoài huyện Điện Biên còn có ít nhất 3 huyện khác cũng tạm dừng dự án sau loạt bài phản ánh của Lao Động.

Xử lý trách nhiệm trong vụ cấp bò giống, dân nhận được bê ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Một số hộ dân ở xã Ngọk Wang, huyện Đắk Hà được chính quyền thông báo cấp bò giống sinh sản, nhưng khi đến nhận lại được cấp nhiều con bò còn nhỏ, không đủ trọng lượng, gầy ốm...

Dự án giảm nghèo cấp bò giống gầy trơ xương, giá cao cho nhiều hộ nghèo miền núi

NHÓM PV |

Theo phản ánh của nhiều người dân tại Điện Biên, một số dự án giảm nghèo đang triển khai cấp bò giống gầy trơ xương và có giá cao gấp 2-3 lần giá trị thực.