Ukraina thiệt đơn thiệt kép sau không kích của Nga vào hạ tầng năng lượng

Song Minh |

Nhập khẩu điện của Ukraina tăng gần gấp ba trong khi xuất khẩu điện tê liệt sau hàng loạt cuộc tấn công của Nga.

Theo Bộ Năng lượng Ukraina, nhập khẩu điện của nước này đã tăng gần gấp ba lần, trong khi xuất khẩu điện gần như ngừng toàn bộ. Bộ trưởng Năng lượng Ukraina German Galushchenko trước đó thông báo, các cơ sở sản xuất điện, cùng hệ thống truyền tải và phân phối, đã bị hư hại trên khắp đất nước sau khi quân đội Nga tiến hành một đợt không kích và tấn công tên lửa ác liệt - RT đưa tin.

Trong một tuyên bố trên Telegram hôm 24.3, Bộ Năng lượng cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, lượng điện nhập khẩu dự kiến ​​là 14.900 megawatt giờ (MWh), trong khi dự kiến không có xuất khẩu”.

Ngày 23.3, Ukraina nhập khẩu 12.784 MWh điện, trong khi lượng điện xuất khẩu hàng ngày của nước này lên tới 1.033 MWh. Nhập khẩu điện những ngày trước đó không vượt quá 6.000 MWh.

Bộ Năng lượng Ukraina tuyên bố thêm rằng, Nga đã tấn công một cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở khu vực Lviv vào ngày 23.3, khiến cơ sở này bốc cháy và ngừng hoạt động. Các đường dây điện ở khu vực Kiev được cho là đã bị hư hại do vụ tấn công, khiến 1.400 hộ gia đình ở hai khu định cư bị mất điện tạm thời.

Ngày 22.3, một cuộc tấn công tên lửa của Nga nhằm vào Nhà máy thủy điện Dnieper (HPP) ở thành phố Zaporizhzhia do Ukraina kiểm soát khiến cơ sở này bốc cháy. Các video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một vụ hỏa hoạn ở một con đập gần thủy điện Dnieper.

Dnipro bốc cháy sau cuộc không kích của Nga ngày 22.3.2024. Ảnh: AP
Nhà máy thủy điện Dnieper bốc cháy sau cuộc không kích của Nga ngày 22.3.2024. Ảnh: AP

Theo người đứng đầu công ty phân phối Yasno, Sergey Kovalenko, vụ tấn công đã tước đi 50% công suất phát điện của DTEK, công ty sản xuất điện tư nhân lớn nhất Ukraina.

Trong khi đó, tình trạng mất điện trên diện rộng đã được báo cáo ở nhiều nơi trên khắp đất nước, bao gồm các vùng Kharkov, Odessa, Dnepropetrovsk, Vinnitsa, Lviv, Ivano-Frankivsk và Nikolaev. Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky cáo buộc Mátxcơva đã sử dụng hơn 60 máy bay không người lái và khoảng 90 tên lửa các loại khác nhau trong cuộc tấn công.

Bình luận về các cuộc không kích, nghị sĩ Nga Mikhail Sheremet tuyên bố rằng, chúng nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Ukraina vào dân thường Nga ở Belgorod và các khu vực biên giới khác, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Nga bắt đầu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina vào mùa thu năm 2022 để trả đũa vụ đánh bom cầu Crimea chiến lược vào tháng 10 cùng năm. Mặc dù ban đầu Kiev phủ nhận trách nhiệm nhưng sau đó lại tuyên bố rằng cuộc tấn công nhằm mục đích làm suy yếu hoạt động hậu cần của Nga.

Ngày 25.3, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraina, Vasily Malyuk, cho biết cơ quan này chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu lớn của Nga. Ông nói thêm rằng, các cơ sở này cùng với các cơ sở hạ tầng khác của Nga được Ukraina coi là "mục tiêu hợp pháp".

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Dự định của Ukraina sau khi mất nhà máy hạt nhân lớn nhất vào tay Nga

Ngọc Vân |

Ukraina hy vọng lắp lò phản ứng mới của Bulgaria để bù đắp việc mất nhà máy hạt nhân lớn nhất gồm sáu lò phản ứng vào tay Nga.

Mỹ bất ngờ phản đối Ukraina tấn công các cơ sở dầu khí Nga

Khánh Minh |

Mỹ lo ngại rằng, việc Ukraina tấn công các cơ sở dầu khí Nga có thể ảnh hưởng đến nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden.

Nga tấn công dữ dội chưa từng thấy vào đập thủy điện lớn nhất Ukraina

Ngọc Vân |

Nga đánh trúng đập thủy điện lớn ở Ukraina trong cuộc tấn công mà Kiev nói là lớn nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này.

Thời bão giá, công nhân chật vật sống trong nhà trọ xuống cấp

Khánh Linh - Phượng Nguyễn |

Khi giá xăng và các loại thực phẩm, chi phí đồng loạt "nhảy múa", khiến công nhân, người lao động luôn canh cánh nỗi lo bài toán chi tiêu. Họ phải chấp nhận ở trong căn nhà trọ chật hẹp, chỉ khoảng hơn chục mét vuông với giá vài trăm nghìn đồng.

Bệnh viện Hải Tiến báo cáo thiếu trung thực vụ khám sức khỏe thần tốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ khám sức khỏe “thần tốc” cho học viên lái xe (ở huyện Quan Hóa), Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã có báo cáo giải trình vụ việc. Tuy nhiên, có nhiều điểm bất ngờ trong báo cáo giải trình của phía bệnh viện này.

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thu hút cán bộ trẻ, giỏi ở Khánh Hòa chỉ có 2 người được tuyển dụng

Phương linh |

Ngày 29.3, tại TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn đàn chính sách địa phương với chuyên đề “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực”.

Một nguyên Chủ tịch UBND xã ở Quảng Bình bị bắt

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Ông Đàm Xuân Vinh, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch) bị bắt giữ khi để cấp dưới tham ô tài sản, gây thất thoát với số tiền 2 tỉ đồng.

Dự định của Ukraina sau khi mất nhà máy hạt nhân lớn nhất vào tay Nga

Ngọc Vân |

Ukraina hy vọng lắp lò phản ứng mới của Bulgaria để bù đắp việc mất nhà máy hạt nhân lớn nhất gồm sáu lò phản ứng vào tay Nga.

Mỹ bất ngờ phản đối Ukraina tấn công các cơ sở dầu khí Nga

Khánh Minh |

Mỹ lo ngại rằng, việc Ukraina tấn công các cơ sở dầu khí Nga có thể ảnh hưởng đến nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden.

Nga tấn công dữ dội chưa từng thấy vào đập thủy điện lớn nhất Ukraina

Ngọc Vân |

Nga đánh trúng đập thủy điện lớn ở Ukraina trong cuộc tấn công mà Kiev nói là lớn nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này.