Nga bác bỏ yêu sách chủ quyền của Mỹ với 1 triệu km2 diện tích đáy biển

Song Minh |

Nga tuyên bố, yêu sách của Mỹ đòi chủ quyền 1 triệu km2 diện tích đáy biển sẽ vi phạm luật pháp quốc tế.

RT đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga không công nhận nỗ lực của Mỹ nhằm yêu sách bất hợp pháp đối với 1 triệu km2 diện tích dưới đáy biển, bao gồm cả ở Bắc Cực và Biển Bering.

Đại diện của Nga đã thông báo cho Hội đồng Cơ quan Đáy biển Quốc tế về việc này hôm 25.3. Hội đồng đang họp tại Kingston, Jamaica và hoạt động theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố: “Mỹ đang đơn phương cố gắng thu hẹp diện tích đáy biển thuộc quyền quản lý của Hội đồng Cơ quan Đáy biển Quốc tế và do đó là của toàn bộ cộng đồng quốc tế”.

Bộ Ngoại giao Mỹ công bố dự án “thềm lục địa mở rộng” vào tháng 12.2023, tuyên bố quyền tài phán rộng khoảng 1 triệu km2 ngoài lãnh hải của mình. Theo UNCLOS, thềm lục địa của quốc gia ven biển có chiều rộng tối thiểu là 200 hải lý tính từ đường cơ sở.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Những bước đi đơn phương này của Mỹ không phù hợp với các quy tắc và luật pháp quốc tế”, đồng thời lưu ý rằng Nga “bác bỏ nỗ lực mới nhất của Washington nhằm sử dụng riêng Công ước 1982 để thúc đẩy lợi ích của chính mình”.

Ảnh: World Atlas
Biển Bering bao phủ diện tích khoảng 2 triệu km2, có ranh giới về phía bắc và phía đông với Alaska của Mỹ, về phía tây với Siberia của Nga, về phía nam với bán đảo Alaska và quần đảo Aleut. Ảnh: WorldAtlas.com

Cũng theo UNCLOS, trong mọi trường hợp, quốc gia ven biển có tối thiểu 200 hải lý thềm lục địa. Nếu rìa lục địa tự nhiên vượt quá 200 hải lý thì quốc gia ven biển có thể có thềm lục địa pháp lý rộng hơn 200 hải lý (thường gọi là thềm lục địa mở rộng hoặc thềm lục địa vượt quá 200 hải lý). Tuy nhiên, thềm lục địa không được vượt quá 350 hải lý tính từ đường cơ sở.

Trong trường hợp quốc gia ven biển muốn xác lập thềm lục địa vượt quá 200 hải lý, UNCLOS yêu cầu các quốc gia phải nộp đệ trình lên Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa. Thềm lục địa vượt quá 200 hải lý chỉ có thể được xác lập dựa trên khuyến nghị của Ủy ban này. Nga đã đệ trình kiến nghị lên Ủy ban vào năm 2015.

Mátxcơva cáo buộc Washington "tập trung vào các quyền và hoàn toàn phớt lờ các nghĩa vụ của mình" với luật pháp quốc tế. Mặc dù có liên quan đến việc xây dựng UNCLOS nhưng Mỹ chưa bao giờ phê chuẩn công ước này.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Mátxcơva đã gửi công hàm bác bỏ các yêu sách về thềm lục địa của Mỹ đến Washington thông qua các kênh song phương.

Các bản đồ do Bộ Ngoại giao Nga công bố cho thấy Mỹ tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở 6 khu vực, bao gồm ở Bắc Cực và Biển Bering dọc ranh giới biển với Nga.

Washington cũng muốn tuyên bố chủ quyền các phần đáy biển phía bắc Quần đảo Mariana ở Thái Bình Dương, cũng như ngoài khơi bờ biển phía tây California.

Ở Đại Tây Dương, Mỹ đã tuyên bố chủ quyền một vùng đáy biển rộng lớn vượt quá 200 hải lý từ đường cơ sở, cũng như hai phần của Vịnh Mexico dọc biên giới với Mexico và Cuba.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina tiếp tục mất thêm lãnh thổ ở Donbass vào tay Nga

Song Minh |

Quân đội Ukraina hôm 27.2 cho biết đã rút khỏi hai ngôi làng ở Donbass, mất thêm lãnh thổ do sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây không còn nhiều.

Quốc gia EU dọa vô hiệu hóa vùng lãnh thổ của Nga

Ngọc Vân |

Kaliningrad sẽ là nơi chịu hậu quả đầu tiên nếu Nga “dám thách thức NATO” - Đại sứ Lithuania tại Thụy Điển tuyên bố.

Nghi vấn Mỹ sẽ không giúp Ukraina giành lại lãnh thổ đã mất

Linh Nhi |

Mỹ được cho là đang thay đổi chiến lược về Ukraina, không giúp Kiev giành lại lãnh thổ đã mất nữa.

Ngày mai diễn ra Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường

Nguyễn Hà |

Vào lúc 14h chiều mai (29.3.2024), Báo Lao Động tổ chức Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường 2023. Đây là cơ hội để các quản lý, các doanh nghiệp, đông đảo người lao động gặp gỡ để cùng bàn luận và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường.

Không khí lạnh tác động, Hà Nội sắp trở mưa rào và dông

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh sắp tác động, nhiều nơi ở Hà Nội trở mưa dông.

Chưa có dự án nhà ở xã hội nào ở Ninh Bình được giao đất

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện tỉnh Ninh Bình đã quy hoạch và đang triển khai 5 khu nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp với quy mô trên 80ha. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có dự án nào được giao đất.

Xác định nguyên nhân nước bị vẩn đục, có vị mặn, lợ sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khi Báo Lao Động phản ánh vụ việc nước sạch sinh hoạt phục vụ người dân xã Trà Giang, huyện Kiến Xương không đảm bảo chất lượng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Thái Bình đã chỉ đạo kiểm tra, yêu cầu khắc phục tình trạng này.

Hà Nội công bố 3 môn thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2024

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố 3 môn thi vào lớp 10 THPT năm 2024 bao gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Ukraina tiếp tục mất thêm lãnh thổ ở Donbass vào tay Nga

Song Minh |

Quân đội Ukraina hôm 27.2 cho biết đã rút khỏi hai ngôi làng ở Donbass, mất thêm lãnh thổ do sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây không còn nhiều.

Quốc gia EU dọa vô hiệu hóa vùng lãnh thổ của Nga

Ngọc Vân |

Kaliningrad sẽ là nơi chịu hậu quả đầu tiên nếu Nga “dám thách thức NATO” - Đại sứ Lithuania tại Thụy Điển tuyên bố.

Nghi vấn Mỹ sẽ không giúp Ukraina giành lại lãnh thổ đã mất

Linh Nhi |

Mỹ được cho là đang thay đổi chiến lược về Ukraina, không giúp Kiev giành lại lãnh thổ đã mất nữa.