Bệnh viện Hải Tiến báo cáo thiếu trung thực vụ khám sức khỏe thần tốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ khám sức khỏe “thần tốc” cho học viên lái xe (ở huyện Quan Hóa), Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã có báo cáo giải trình vụ việc. Tuy nhiên, có nhiều điểm bất ngờ trong báo cáo giải trình của phía bệnh viện này.

Bất ngờ về báo cáo

Trong các ngày 26 và 27.3, Báo Lao Động có các bài viết, video phản ánh về việc khám sức khỏe “thần tốc” tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Quan Hóa (viết tắt là Trung tâm) cho các học viên học để thi bằng lái xe máy. Đơn vị thực hiện việc khám sức khỏe là Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến.

Video ghi lại quá trình khám sức khỏe cho các học viên lái xe tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Quan Hóa trong sáng 26.3. Thực hiện: Quách Du

Sau phản ánh, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc, đề nghị Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến báo cáo. Theo văn bản số 59/MDHT của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến do ông Nguyễn Thế Hùng - Tổng Giám đốc Công ty ký ngày 27.3, Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến trực thuộc công ty và có đầy đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe người lái xe.

Văn bản của phía công ty cho hay, chiều 25.3, Đoàn khám sức khỏe của bệnh viện đã đến địa điểm khám (ở Trung tâm). Nhưng đến tối cùng ngày, một số cán bộ y tế đã tự ý rời đoàn, tham gia giao lưu nhân sự kiện kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên dẫn đến tình trạng say xỉn, không đủ điều kiện để thực hiện khám sức khỏe theo quy định.

Nhận được thông tin báo chí phản ánh, bệnh viện đã gửi thông báo tới Trung tâm về việc tạm dừng khám sức khỏe cho học viên. Đồng thời, đơn vị đã họp Hội đồng kỷ luật, ra Quyết định xử lý kỷ luật đối với các cán bộ y tế vi phạm thực hiện nhiệm vụ.

Các học viên đến tham gia học, hoàn thiện hồ sơ và khám sức khỏe trước khi tham dự kỳ thi sát hạch lái xe máy. Ảnh: Quách Du
Các học viên đến tham gia học, hoàn thiện hồ sơ và khám sức khỏe trước khi tham dự kỳ thi sát hạch lái xe máy. Ảnh: Quách Du

Đặc biệt hơn, tại văn bản trả lời nội dung Báo Lao Động phản ánh, phía công ty này cho rằng, đoàn khám được tổ chức đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, vật tư. Trong quá trình khám sức khỏe lái xe không sử dụng đến các loại máy móc như: máy siêu âm, máy nội soi, X-quang… mà chỉ sử dụng các thiết bị thăm khám lâm sàng như: máy đo huyết áp, ống nghe, bảng thị lực và các thiết bị xét nghiệm như: xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm ma túy, đo nồng độ cồn.

Phía công ty cũng khẳng định, số lượng cán bộ y tế tại điểm khám là 5 người chứ không phải 3 người như báo nêu. Cùng với đó, đoàn khám có trang bị đầy đủ trang thiết bị và thực hiện đúng quy trình khám sức khỏe.

Đúng sao “phải hủy” kết quả?

Với nội dung tại văn bản giải trình của công ty về sự việc trên, có thể thấy nhiều bất nhất.

Công ty này khẳng định việc khám sức khỏe cho học viên được thực hiện đúng quy trình, nhưng lại đưa ra cách giải quyết là bỏ kết quả khám và sẽ phối hợp với Trung tâm sắp xếp khám vào một ngày khác, ngoài thời gian học tập của các học viên. Việc khám sức khỏe ngày 26.3 coi như là ngày thu thập thông tin sơ bộ và lấy mẫu xét nghiệm. Điều này cho thấy, việc thăm khám ngày 26.3 là không chuẩn, phải thực hiện lại.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, thời điểm khám sức khỏe chỉ có 3 cán bộ tham gia, ngoài ra không có các trang thiết bị như trong báo cáo bệnh viện nêu. Ảnh: Quách Du
Ghi nhận của PV Báo Lao Động, thời điểm khám sức khỏe chỉ có 3 cán bộ tham gia, ngoài ra không có các trang thiết bị như trong báo cáo bệnh viện nêu. Ảnh: Quách Du

Ngoài ra, công ty này cho rằng thời điểm khám sức khỏe có 5 cán bộ y tế, nhưng thực tế thời điểm PV Báo Lao Động ghi hình (có hình ảnh, clip kèm theo) chỉ có 3 người trong phòng (trong đó có 1 người mặc áo blouse trắng).

Bên cạnh đó, công ty này cũng khẳng định quá trình khám sức khỏe cho các học viên có trang bị các thiết bị như: máy đo huyết áp, ống nghe, bảng thị lực và các thiết bị xét nghiệm như: xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm ma túy, đo nồng độ cồn. Thế nhưng thực tế ghi nhận của phóng viên lại hoàn toàn khác, trong căn phòng khám, không hề có bất kỳ thiết bị nào, chỉ duy nhất có một bàn lấy mẫu xét nghiệm nước tiểu.

Với những nội dụng trong báo cáo giải trình gửi đến Sở Y Tế tỉnh Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Medic Hải Tiến về sự việc, có thể thấy nhiều điểm bất nhất và không đúng như video, hình ảnh thực tế Báo Lao Động đã phản ánh. Việc này, cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để xác định, báo cáo giải trình của phía công ty đã trung thực và đúng thực tế hay chưa.

Trao đổi nhanh với Lao Động, ông Lê Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, sau khi nhận được báo cáo giải trình của phía Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến, Sở sẽ mời các đơn vị liên quan lên làm việc. Qua đó, để kiểm tra, làm rõ xem quy trình khám sức khỏe của phía bệnh viện trên có đúng hay không.

Trước đó, như Báo Lao Động phản ánh, sáng 26.3, trong vai người nhà của học viên đến học để thi bằng lái xe máy tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa), PV vô cùng bất ngờ khi chứng kiến cảnh khám sức khỏe (để hoàn thiện thủ tục hồ sơ thi sát hạch bằng lái xe máy) tại đây.

Việc thăm khám sức khỏe cho các học viên diễn ra khá "thần tốc". Chỉ có 3 nhân viên trong căn phòng (phòng học của trung tâm), trong đó có một người mặc bộ quần áo blouse trắng hỏi vài câu hỏi nhanh như: “Có bệnh lý gì không, có cận thị viễn thị gì không, có mất đốt ngón tay ngón chân nào không”, rồi cho học viên ký vào hồ sơ và đi lấy nước tiểu là xong.

Đáng chú ý, có những trường hợp bị loạn thị, nhưng nhân viên y tế này cũng chỉ hỏi qua loa vài câu rồi yêu cầu học viên ký tên và không dùng bất kỳ phương pháp nào để khám mắt.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Phản hồi của Bệnh viện Hải Tiến sau phản ánh khám sức khỏe “thần tốc” của Báo Lao Động

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG |

Thanh Hóa - Liên quan đến loạt bài, clip phản ánh về việc khám sức khỏe “thần tốc” cho các học viên lấy bằng lái xe máy (ở huyện Quan Hóa), Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã có văn bản giải trình sự việc, trong đó có nội dung về việc cán bộ của bệnh viện bị say xỉn.

Sở Y tế Thanh Hóa vào cuộc sau bài điều tra về khám sức khỏe của Báo Lao Động

QUÁCH DU - Xuân HÙng |

Thanh Hóa - Sau khi Báo Lao Động phản ánh về việc khám sức khỏe “thần tốc” tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Quan Hóa, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến báo cáo giải trình sự việc.

Cận cảnh nơi khám sức khỏe "thần tốc" cho người thi bằng xe máy tại Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hàng trăm học viên đến làm thủ tục dự kỳ sát hạch bằng lái xe máy được nhân viên y tế khám sức khỏe một cách "thần tốc", thậm chí việc khám sức khỏe được tính bằng giây cho mỗi trường hợp.

Xâm nhập phòng khám sức khỏe “thần tốc” cho học viên thi lái xe máy ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hàng trăm học viên đến tham gia lớp học thi sát hạch lái xe máy được các nhân viên y tế tiến hành khám sức khỏe ngay tại một phòng học. Đáng chú ý, quá trình thăm khám diễn ra một cách “thần tốc” khi nhân viên y tế chỉ hỏi vài câu hỏi nhanh, rồi cho học viên ký vào hồ sơ là xong.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Xóa sổ loại "đất ở không hình thành đơn vị ở" tại dự án Sông Lô Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hiện nay, các cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh các quyết định giao đất, cho thuê đất từ loại hình "đất ở không hình thành đơn vị ở" sang đất thương mại, dịch vụ tại dự án Sông Lô Nha Trang.

Cách nào để khắc phục những bất cập của thị trường xăng dầu?

Anh Tuấn |

Trong tháng 6, Bộ Công Thương sẽ trình gửi Chính phủ Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu (thay thế 3 nghị định về kinh doanh xăng dầu trước đây là Nghị định 80, 95 và 83). Nhiều đề xuất được các chuyên gia đưa ra với mong muốn tạo ra thị trường cởi mở, mang đúng tính chất kinh tế thị trường và đem lại lợi ích chính đáng, hài hoà cho các doanh nghiệp, và quyền lợi của người tiêu dùng.

Phản hồi của Bệnh viện Hải Tiến sau phản ánh khám sức khỏe “thần tốc” của Báo Lao Động

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG |

Thanh Hóa - Liên quan đến loạt bài, clip phản ánh về việc khám sức khỏe “thần tốc” cho các học viên lấy bằng lái xe máy (ở huyện Quan Hóa), Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã có văn bản giải trình sự việc, trong đó có nội dung về việc cán bộ của bệnh viện bị say xỉn.

Sở Y tế Thanh Hóa vào cuộc sau bài điều tra về khám sức khỏe của Báo Lao Động

QUÁCH DU - Xuân HÙng |

Thanh Hóa - Sau khi Báo Lao Động phản ánh về việc khám sức khỏe “thần tốc” tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Quan Hóa, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến báo cáo giải trình sự việc.

Cận cảnh nơi khám sức khỏe "thần tốc" cho người thi bằng xe máy tại Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hàng trăm học viên đến làm thủ tục dự kỳ sát hạch bằng lái xe máy được nhân viên y tế khám sức khỏe một cách "thần tốc", thậm chí việc khám sức khỏe được tính bằng giây cho mỗi trường hợp.

Xâm nhập phòng khám sức khỏe “thần tốc” cho học viên thi lái xe máy ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hàng trăm học viên đến tham gia lớp học thi sát hạch lái xe máy được các nhân viên y tế tiến hành khám sức khỏe ngay tại một phòng học. Đáng chú ý, quá trình thăm khám diễn ra một cách “thần tốc” khi nhân viên y tế chỉ hỏi vài câu hỏi nhanh, rồi cho học viên ký vào hồ sơ là xong.