Bộ trưởng Nội vụ Australia dương tính với virus SARS-CoV-2

Lê Thanh Hà |

Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton cho biết ông đã nhiễm virus SARS-CoV-2, CNA đưa tin.

"Sáng nay tôi thức dậy cảm thấy đau họng và bị sốt. Ngay lập tức tôi đã liên hệ với cơ quan y tế Queensland và được xét nghiệm COVID-19. Chiều nay tôi được thông báo đã dương tính với virus SARS-CoV-2", văn phòng Bộ Nội vụ dẫn thông báo của Bộ trưởng hôm 13.3.

Bộ trưởng Dutton cho hay hiện ông vẫn trong trạng thái ổn định. Theo hướng dẫn của cơ quan y tế Queensland, ông đã nhập viện và sẽ sớm cập nhật thêm tình hình sức khỏe của bản thân.

Trước đó, ông Dutton vừa trở về sau chuyến đi tới Washington vào tuần trước để dự 1 hội nghị với các đại diện khác của liên minh tình báo Five Eyes - gồm Mỹ, Anh, New Zealand, Australia và Canada.

Hôm 13.3, Australia đã ban bố lệnh cấm tập trung đám đông hơn 500 người và chính phủ khuyến cáo người dân nên cẩn trọng với tất cả các chuyến đi nước ngoài trong bối cảnh  dịch COVID-19 đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố là đại dịch.

Australia đã xác nhận 156 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và 3 trường hợp tử vong tính đến chiều 13.3. Trong số những ca mắc COVID-19, có 24 ca ở Queensland.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Australia: Trường học đầu tiên bị đóng cửa do học sinh nhiễm COVID-19

Phương Linh |

Ngày 6.3, Australia đã ra lệnh đóng cửa trường học đầu tiên sau khi phát hiện một học sinh 16 tuổi xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Australia công bố ca lây nhiễm COVID-19 đầu tiên từ người sang người

HỒNG HẠNH |

Giám đốc Y tế bang New South Wales, Australia - Brad Hazzard - công bố thêm 3 ca nhiễm mới COVID-19, đồng thời cũng là trường hợp lây nhiễm virus từ người sang người đầu tiên ở quốc gia này.

Australia có ca tử vong đầu tiên do COVID-19

Phương Linh |

Một nam bệnh nhân đang được điều trị COVID-19 đã tử vong tại bệnh viện Sir Charles Gairdner ở thành phố Perth, bang Tây Australia.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Australia: Trường học đầu tiên bị đóng cửa do học sinh nhiễm COVID-19

Phương Linh |

Ngày 6.3, Australia đã ra lệnh đóng cửa trường học đầu tiên sau khi phát hiện một học sinh 16 tuổi xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Australia công bố ca lây nhiễm COVID-19 đầu tiên từ người sang người

HỒNG HẠNH |

Giám đốc Y tế bang New South Wales, Australia - Brad Hazzard - công bố thêm 3 ca nhiễm mới COVID-19, đồng thời cũng là trường hợp lây nhiễm virus từ người sang người đầu tiên ở quốc gia này.

Australia có ca tử vong đầu tiên do COVID-19

Phương Linh |

Một nam bệnh nhân đang được điều trị COVID-19 đã tử vong tại bệnh viện Sir Charles Gairdner ở thành phố Perth, bang Tây Australia.