Washington ban bố tình trạng khẩn cấp sau ca tử vong COVID-19 đầu tiên

Ngọc Vân |

Bang Washington tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 29.2 sau ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên ở Mỹ.

Bệnh nhân ở Washington tử vong vì COVID-19 là một người đàn ông ở độ tuổi 50 - CNN dẫn lời bác sĩ Jeffrey Duchin, nhân viên y tế Hạt King và Seattle, Washington, cho biết trong cuộc họp báo ngày 29.2 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Đây là ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 ở Mỹ. Ông Duchin cho biết các quan chức y tế hạt đã được biết về trường hợp này hôm 28.2. Bệnh nhân có các bệnh nền trước đó.

“Đó là bệnh nhân nam. Phòng thí nghiệm y tế công cộng tiểu bang Washington đã báo cáo cho chúng tôi rằng người này xác nhận dương tính với virus” - ông Duchin nói.

Bệnh nhân tử vong đầu tiên vì COVID-19 ở Mỹ khiến giới chức nước này rối loạn dẫn đến nhầm lẫn giới tính.

Tổng thống Donald Trump và các quan chức y tế khác phát biểu tại cuộc họp báo của Nhà Trắng hôm 29.2 cho biết người chết là một phụ nữ.

Sau đó, khi được hỏi về lý do tại sao Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence nói bệnh nhân tử vong là nữ trong khi thực tế bệnh nhân là một người đàn ông, một quan chức cao cấp trong chính quyền đã đổ lỗi cho Giám đốc CDC.

“Bác sĩ (Robert) Redfield đã thông báo với Tổng thống và Phó Tổng thống sau khi nói chuyện với các quan chức y tế của Tiểu bang Washington rằng đó là một phụ nữ. Chính quyền bang Washington sau đó đã sửa" - quan chức này nói.

Bác sĩ Robert Redfield, Giám đốc CDC, sau đó viết trên Twitter rằng cơ quan này đã cung cấp thông tin không chính xác về bệnh nhân đã chết cho Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence.

Tại cuộc họp báo ngày 29.2, Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar kêu gọi người Mỹ đừng hoảng sợ sau ca tử vong đầu tiên.

"Những người khỏe mạnh sẽ có thể phục hồi hoàn toàn và chúng tôi nghĩ rằng đó sẽ là một tuyên bố mà chúng tôi có thể đưa ra với sự chắc chắn tuyệt vời khi chúng tôi đã quen thuộc với vấn đề này" - Tổng thống Donald Trump nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ có thêm bằng chứng COVID-19 có thể lây lan cộng đồng

Hải Anh |

Mỹ phát hiện ca nhiễm COVID-19 thứ 2 không có lịch sử di chuyển hoặc liên hệ rõ ràng với các bệnh nhân nhiễm virus hoặc nhóm có nguy cơ, tín hiệu cho thấy có thể có sự lây lan chưa được phát hiện trong cộng đồng sở tại.

Mỹ công bố ảnh chi tiết cách COVID-19 xâm nhập cơ thể người

Hải Anh |

Hình ảnh dưới kính hiển vi được Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố hé lộ chi tiết chưa từng có về virus gây dịch COVID-19.

Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có thể lây lan COVID-19

Song Minh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan COVID-19 ra cộng đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ có thêm bằng chứng COVID-19 có thể lây lan cộng đồng

Hải Anh |

Mỹ phát hiện ca nhiễm COVID-19 thứ 2 không có lịch sử di chuyển hoặc liên hệ rõ ràng với các bệnh nhân nhiễm virus hoặc nhóm có nguy cơ, tín hiệu cho thấy có thể có sự lây lan chưa được phát hiện trong cộng đồng sở tại.

Mỹ công bố ảnh chi tiết cách COVID-19 xâm nhập cơ thể người

Hải Anh |

Hình ảnh dưới kính hiển vi được Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố hé lộ chi tiết chưa từng có về virus gây dịch COVID-19.

Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có thể lây lan COVID-19

Song Minh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan COVID-19 ra cộng đồng.