Hàn Quốc vẫn tăng mạnh COVID-19, thêm hàng trăm ca nhiễm mới ngày 1.3

Bảo Châu |

Sáng 1.3, Hàn Quốc đã báo cáo thêm 376 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm virus tại đất nước này lên 3.526 ca.

Tính tới thời điểm hiện tại, 17 người đã tử vong do COVID-19 ở Hàn Quốc.

Yonhap dẫn nguồn tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, trong số 376 trường hợp nhiễm mới, có 333 trường hợp ở thành phố Daegu, cách Seoul 300 km về phía đông nam và 26 trường hợp được báo cáo ở tỉnh lân cận Gyeongsang Bắc.

Các tỉnh và thành phố lớn khác cũng báo cáo thêm một số ca lây nhiễm COVID-19 mới, với 5 trường hợp ở thủ đô Seoul và 1 trường hợp ở thành phố Busan.

Kể từ khi cảnh báo COVID-19 tại Hàn Quốc được nâng lên mức "đỏ" cao nhất, vào chủ nhật tuần trước (23.2), các cơ quan y tế đã nỗ lực tập trung vào việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 ở thành phố Daegu, tâm điểm bùng phát dịch bệnh, và tỉnh Gyeongsang Bắc.

Tính đến sáng 1.3, có 32.422 người trên toàn Hàn Quốc đang được tiến hành xét nghiệm, và tổng cộng 61.037 người đã cho kết quả âm tính trong các cuộc xét nghiệm trước đó.

Số bệnh nhân được chữa khỏi bệnh đứng chỉ đứng ở con số 30.

Hàn Quốc đã xác nhận trường hợp COVID-19 đầu tiên vào ngày 20.1 là một phụ nữ Trung Quốc đến từ Vũ Hán, tâm chấn của bùng phát dịch bệnh.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc kêu gọi người dân ở nhà vào thời điểm quan trọng

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã kêu gọi người dân chỉ ở trong nhà vào dịp cuối tuần này và cảnh báo đây là thời điểm quan trọng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca dương tính đang tăng vọt tại nước này, Reuters đưa tin.

Bệnh nhân COVID-19 tại Hàn Quốc tái nhiễm sau 1 tuần xuất viện

Lê Thanh Hà |

Mới đây Hàn Quốc đã xác nhận trường hợp đầu tiên tái nhiễm COVID-19 sau khi đã khỏi bệnh là một phụ nữ 73 tuổi, Yonhap đưa tin.

Hàn Quốc xác nhận thêm 594 ca nhiễm mới COVID-19

Bảo Châu |

Hàn Quốc sáng 29.2 xác nhận thêm 594 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 2.931 ca và 16 ca tử vong.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàn Quốc kêu gọi người dân ở nhà vào thời điểm quan trọng

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã kêu gọi người dân chỉ ở trong nhà vào dịp cuối tuần này và cảnh báo đây là thời điểm quan trọng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca dương tính đang tăng vọt tại nước này, Reuters đưa tin.

Bệnh nhân COVID-19 tại Hàn Quốc tái nhiễm sau 1 tuần xuất viện

Lê Thanh Hà |

Mới đây Hàn Quốc đã xác nhận trường hợp đầu tiên tái nhiễm COVID-19 sau khi đã khỏi bệnh là một phụ nữ 73 tuổi, Yonhap đưa tin.

Hàn Quốc xác nhận thêm 594 ca nhiễm mới COVID-19

Bảo Châu |

Hàn Quốc sáng 29.2 xác nhận thêm 594 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 2.931 ca và 16 ca tử vong.