Bác sĩ Mỹ cảnh báo COVID-19 gây biến chứng đột ngột cực kỳ nguy hiểm

Hải Anh |

COVID-19 có thể gây đột quỵ ở người trưởng thành độ tuổi ngoài 30 đến ngoài 40 không có bất kỳ bệnh nền nào nguy hiểm trước khi nhiễm virus.

Theo CNN, các bác sĩ Mỹ cảnh báo hôm 22.4, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy mắc COVID-19 có thể là nguyên nhân gây ra các cục máu đông bất thường và hậu quả của hiện tượng này có thể tiên đoán được là các cơn đột quỵ.

Bác sĩ Thomas Oxley - một bác sĩ phẫu thuật thần kinh tại Hệ thống Y tế Mount Sinai ở New York, Mỹ và các đồng nghiệp đã đưa ra chi tiết về vấn đề này trong 5 ca COVID-19 mà họ trực tiếp đều trị. Tất cả bệnh nhân đều dưới 50 tuổi, đều có triệu chứng COVID-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng nào.

"Virus dường như đã làm gia tăng đông máu trong các động mạch lớn, dẫn tới đột quỵ nghiêm trọng" - bác sĩ Thomas Oxley nói.

"Báo cáo của chúng tôi cho thấy tỉ lệ đột quỵ đột ngột ở bệnh nhân trẻ tăng gấp 7 lần trong hai tuần qua. Phần lớn những bệnh nhân này không có tiền sử mắc bệnh trước đó và đều ở nhà bởi có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng COVID" - ông nói thêm.

Theo bác sĩ Thomas Oxley, tất cả bệnh nhân đều cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong số 5 bệnh nhân có 2 người trì hoãn việc gọi xe cứu thương. Các bác sĩ khác cũng cho biết, nhiều người không muốn gọi cứu thương hoặc đến phòng cấp cứu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến hệ thống y tế ở nhiều nơi bị quá tải.

Hiện tượng đột quỵ vốn không thường xảy ra với những người trẻ tuổi, đặc biệt là tắc nghẽn mạch máu não lớn. Trong bài viết công bố trên tạp chí y khoa New England Journal of Medicine, nhóm nghiên cứu cho biết, trong 12 tháng trước, mỗi 2 tuần nhóm điều trị cho trung bình 0,73 bệnh nhân ở độ tuổi dưới 50 bị tắc nghẽn mạch máu lớn. Nghĩa là chưa tới 2 người trong một tháng.

Các nhà nghiên cứu lưu ý, tắc nghẽn ở mạch máu lớn gây tổn hại nghiêm trọng nếu không xử lý ngay lập tức. Ít nhất 1 bệnh nhân trong nghiên cứu đã tử vong, còn những người khác đang điều trị ở cơ sở phục hồi chức năng, chăm sóc đặc biệt hoặc trong các khoa về đột quỵ. Chỉ có một bệnh nhân đã trở về nhà nhưng cần chăm sóc tích cực, bác sĩ Oxley cho hay.

"Điều trị hiệu quả nhất cho tắc mạch máu lớn là xử lý cục máu đông, nhưng việc này phải được thực hiện trong vòng 6 giờ và đôi khi trong vòng 24 giờ" - bác sĩ Oxley nói.

Theo bác sĩ người Mỹ, nhóm nghiên cứu của ông muốn cảnh báo rằng, những người đang tự cách ly do mắc COVID-19 cần tự theo dõi các triệu chứng và gọi cấp cứu ngay nếu có bất cứ tín hiệu nào về khả năng đột quỵ. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện COVID-19 siêu lây nhiễm tại cụm dịch lớn nhất Trung Quốc hiện nay

Thanh Hà |

Cáp Nhĩ Tân - thành phố phía đông bắc Trung Quốc có khoảng 10 triệu dân - đang được xem là cụm dịch COVID-19 lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay.

Thông tin mới xoay chuyển những dấu mốc đầu tiên về dịch COVID-19 ở Mỹ

Hải Anh |

Ca tử vong COVID-19 đầu tiên ở Mỹ sớm hơn vài tuần so với thông tin ban đầu về tiến trình dịch bệnh ở nước này bởi có 2 người chết hồi tháng 2 ở California mới được xác nhận dương tính với virus.

SARS-CoV-2 trú trong mắt một bệnh nhân khá lâu dù dịch mũi đã âm tính

Thanh Hà |

Một phụ nữ Italia 65 tuổi là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên có virus tồn tại trong mắt khá lâu sau khi kết quả xét nghiệm dịch mũi đã âm tính, theo nghiên cứu mới về ca bệnh này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Phát hiện COVID-19 siêu lây nhiễm tại cụm dịch lớn nhất Trung Quốc hiện nay

Thanh Hà |

Cáp Nhĩ Tân - thành phố phía đông bắc Trung Quốc có khoảng 10 triệu dân - đang được xem là cụm dịch COVID-19 lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay.

Thông tin mới xoay chuyển những dấu mốc đầu tiên về dịch COVID-19 ở Mỹ

Hải Anh |

Ca tử vong COVID-19 đầu tiên ở Mỹ sớm hơn vài tuần so với thông tin ban đầu về tiến trình dịch bệnh ở nước này bởi có 2 người chết hồi tháng 2 ở California mới được xác nhận dương tính với virus.

SARS-CoV-2 trú trong mắt một bệnh nhân khá lâu dù dịch mũi đã âm tính

Thanh Hà |

Một phụ nữ Italia 65 tuổi là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên có virus tồn tại trong mắt khá lâu sau khi kết quả xét nghiệm dịch mũi đã âm tính, theo nghiên cứu mới về ca bệnh này.