SARS-CoV-2 trú trong mắt một bệnh nhân khá lâu dù dịch mũi đã âm tính

Thanh Hà |

Một phụ nữ Italia 65 tuổi là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên có virus tồn tại trong mắt khá lâu sau khi kết quả xét nghiệm dịch mũi đã âm tính, theo nghiên cứu mới về ca bệnh này.

Nghiên cứu về ca COVID-19 này cho biết, hôm 23.1, bệnh nhân đáp chuyến bay trở về Italia từ Vũ Hán, Trung Quốc, nơi dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 bùng phát, Fox News thông tin.

Chưa đầy một tuần sau, bệnh nhân này bắt đầu phát các triệu chứng COVID-19 và được đưa vào bệnh viện ngay hôm sau. Bà bắt đầu bị ho khan, đau họng, viêm niêm mạc (hay màng nhầy) trong mũi và mắt bị đỏ.

Người phụ nữ này đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Vài ngày sau, bệnh nhân cũng bắt đầu có các triệu chứng sốt, buồn nôn và nôn mửa.

Nhân viên y tế đã lấy mẫu dịch ở mắt bệnh nhân COVID-19 này và phát hiện có vật liệu di truyền của virus SARS-CoV-2 ở đây.

"RNA của SARS-CoV-2 đã được phát hiện trong bệnh phẩm mắt những ngày sau đó khi không còn phát hiện được (RNA của SARS-CoV-2) ở trong mũi" - các nhà nghiên cứu viết trong báo cáo công bố ngày 17.4 trên tạp chí Annals of Internal Medicine.

"Chúng tôi thấy rằng dịch mắt từ bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 có thể chứa virus lây nhiễm và do đó có thể là nguồn lây nhiễm tiềm tàng" - các tác giả nghiên cứu lưu ý.

Theo các nhà nghiên cứu ca bệnh COVID-19 này, những phát hiện dạng này nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp kiểm soát, như tránh chạm vào mũi, miệng và mắt và rửa tay thường xuyên.

Đôi mắt có thể trở thành lối vào của virus và là nguồn lây lan, theo các nhà nghiên cứu. Họ khuyến cáo các bác sĩ nhãn khoa phải đặc biệt cẩn trọng trong khi khám cho bệnh nhân.

"Thêm vào đó, chúng tôi đã quan sát thấy sự liên quan tới mắt của virus SARS-CoV-2 có thể xảy ra sớm trong tiến trình bệnh COVID-19, cho thấy các biện pháp ngăn chặn lây truyền qua con đường này phải được thực hiện càng sớm càng tốt" - các nhà nghiên cứu lưu ý.

Tính tới chiều 22.4, theo Worldometers, trên toàn cầu có 2.565.300 ca mắc COVID-19, trong đó có khoảng 178.000 ca tử vong và khoảng 697.000 ca hồi phục.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

"Ngón chân COVID" - manh mối đầu tiên cảnh báo trẻ nhỏ mắc COVID-19

Thanh Hà |

Các bác sĩ đã xác định một triệu chứng mới của COVID-19, được đặt tên không chính thức là "ngón chân COVID".

Dịch COVID-19 thế giới 20.4: Số người chết ở Mỹ cao nhất, gấp đôi Italia

Thanh Hà |

Theo cập nhật mới nhất của Worldometers tính tới 6h sáng 20.4, giờ Hà Nội, trên toàn cầu có 2.404.818 ca mắc COVID-19, 164.922 ca tử vong và số bệnh nhân COVID-19 hồi phục là 624.849 ca.

Phát hiện triệu chứng COVID-19 dễ bị nhầm lẫn ở mắt

Song Minh |

Đừng bỏ qua triệu chứng COVID-19 ở mắt, có thể là dấu hiệu sớm của việc nhiễm bệnh, các chuyên gia Mỹ cảnh báo.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

"Ngón chân COVID" - manh mối đầu tiên cảnh báo trẻ nhỏ mắc COVID-19

Thanh Hà |

Các bác sĩ đã xác định một triệu chứng mới của COVID-19, được đặt tên không chính thức là "ngón chân COVID".

Dịch COVID-19 thế giới 20.4: Số người chết ở Mỹ cao nhất, gấp đôi Italia

Thanh Hà |

Theo cập nhật mới nhất của Worldometers tính tới 6h sáng 20.4, giờ Hà Nội, trên toàn cầu có 2.404.818 ca mắc COVID-19, 164.922 ca tử vong và số bệnh nhân COVID-19 hồi phục là 624.849 ca.

Phát hiện triệu chứng COVID-19 dễ bị nhầm lẫn ở mắt

Song Minh |

Đừng bỏ qua triệu chứng COVID-19 ở mắt, có thể là dấu hiệu sớm của việc nhiễm bệnh, các chuyên gia Mỹ cảnh báo.