Thông tin mới xoay chuyển những dấu mốc đầu tiên về dịch COVID-19 ở Mỹ

Hải Anh |

Ca tử vong COVID-19 đầu tiên ở Mỹ sớm hơn vài tuần so với thông tin ban đầu về tiến trình dịch bệnh ở nước này bởi có 2 người chết hồi tháng 2 ở California mới được xác nhận dương tính với virus.

Quan chức y tế hạt Santa Clara, bang California - trung tâm của Thung lũng Silicon - thông tin cuối ngày 21.4 rằng, ca tử vong đầu tiên do COVID-19 ở Mỹ xảy ra sớm hơn vài tuần so với mốc vốn mặc định trước đây.

Theo đó, có 2 ca tử vong ngày 6.2 và 17.2 ban đầu không được cho là có liên quan đến COVID-19. Tuy nhiên, các xét nghiệm thêm cho thấy những ca tử vong này liên quan tới đại dịch toàn cầu khởi phát từ Trung Quốc từ cuối năm 2019.

"Hôm nay, cơ quan pháp y nhận được xác nhận từ CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ) rằng các mẫu mô từ cả 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 (virus gây COVID-19)" - NBC dẫn thông cáo từ pháp y hạt Santa Clara.

Trước đó, một ca tử vong được bang Washington công bố ngày 29.2 được xem là ca tử vong sớm nhất liên quan tới COVID-19 ở Mỹ.

Hạt Santa Clara không công bố ca tử vong do COVID-19 trước ngày 9.3 nhưng tiết lộ hôm 21.4 rằng, có ít nhất 3 người đã tử vong vì dịch bệnh này trước đó.

"Ba cá nhân này đã tử vong tại nhà trong giai đoạn khi xét nghiệm còn rất hạn chế, chỉ sẵn có thông qua CDC. Các tiêu chí xét nghiệm do CDC đặt ra tại thời điểm đó giới hạn chỉ xét nghiệm đối với những cá nhân có lịch sử di chuyển và tìm kiếm điều trị y tế cho các triệu chứng cụ thể" - thông cáo nêu rõ.

Một nghiên cứu kháng thể đã xem xét mức độ phổ biến của virus ở hạt Santa Clara và phát hiện những bằng chứng cho thấy sự lây nhiễm lan rộng hơn nhiều so với số lượng ca bệnh được xác nhận. Phân tích được công bố tuần trước ước tính 2,5% tới 4,2% cư dân trong khu vực đã có kháng thể.

Bác sĩ Jeff Smith - lãnh đạo điều hành hạt Santa Clara chia sẻ với tờ Los Angeles Times hồi đầu tháng này rằng: "Virus đã "tự do" trong cộng đồng của chúng tôi và có lẽ đã ở đây được một khoảng thời gian rồi".

Theo USA Today, ca mắc COVID-19 đầu tiên của Mỹ được xác nhận ngày 21.1 khi dịch bệnh tới thời điểm đó cướp đi sinh mạng của 6 người ở Trung Quốc. Bệnh nhân là một nam giới ngoài 30 tuổi ở bang Washington, trở về từ Vũ Hán hôm 15.1.

Theo cập nhật mới nhất tới chiều 22.4 của Worldometers, tại Mỹ có 819.175 ca mắc COVID-19, với 45.343 ca tử vong và 82.973 bệnh nhân đã hồi phục. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ có hơn 2.800 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 21.4

Song Minh |

Mỹ báo cáo hơn 2.800 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 21.4, đây là con số kỷ lục thứ 2 về số lượng người chết trong một ngày tính từ đầu dịch đến nay.

Quốc đảo đầu tiên trên trái đất tuyên bố là "vùng không COVID-19"

Thanh Hà |

Quần đảo Cook ở khu vực Thái Bình Dương đã tự tuyên bố là "vùng không COVID-19" - một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có động thái này.

Mỹ có gần 4.500 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ trong một ngày lập kỷ lục mới, gần 4.500 ca sau 2 lần đạt mức 2.000 và 2.600 ca một ngày chỉ vài ngày trước đó.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Mỹ có hơn 2.800 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 21.4

Song Minh |

Mỹ báo cáo hơn 2.800 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 21.4, đây là con số kỷ lục thứ 2 về số lượng người chết trong một ngày tính từ đầu dịch đến nay.

Quốc đảo đầu tiên trên trái đất tuyên bố là "vùng không COVID-19"

Thanh Hà |

Quần đảo Cook ở khu vực Thái Bình Dương đã tự tuyên bố là "vùng không COVID-19" - một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có động thái này.

Mỹ có gần 4.500 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ trong một ngày lập kỷ lục mới, gần 4.500 ca sau 2 lần đạt mức 2.000 và 2.600 ca một ngày chỉ vài ngày trước đó.