Phát hiện COVID-19 siêu lây nhiễm tại cụm dịch lớn nhất Trung Quốc hiện nay

Thanh Hà |

Cáp Nhĩ Tân - thành phố phía đông bắc Trung Quốc có khoảng 10 triệu dân - đang được xem là cụm dịch COVID-19 lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay.

Cáp Nhĩ Tân - thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp hạn chế vào thành phố hôm 22.4 nhằm kiềm chế lây lan dịch bệnh.  

Thành phố cấm người và phương tiện không thuộc thành phố đi vào các khu dân cư, cũng như cách ly những người đến từ bên ngoài Trung Quốc hoặc các khu vực đang là điểm nóng của dịch COVID-19- truyền thông nhà nước Trung Quốc thông tin.

Tháng này, Cáp Nhĩ Tân đã yêu cầu cách ly 28 ngày đối với tất cả những người đến từ nước ngoài đồng thời có 2 xét nghiệm axit nucleic và một xét nghiệm kháng thể với từng cá nhân. Thành phố cũng phong tỏa 14 ngày với các khu dân cư nơi có các ca mắc COVID-19 và các ca dương tính với virus  SARS-CoV-2 nhưng không phát triệu chứng được xác nhận.

Đáng chú ý, một cụm dịch đã hình thành ở Cáp Nhĩ Tân liên quan tới một cụ ông 87 tuổi họ Chen. Cụ ông đã nhập viện 2 ngày từ 2.4, chỉ 4 ngày sau khi ăn tối tại nhà với bạn bè của con trai. Hai người bạn trong số này sau đó dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Reuters, tính đến ngày 21.4, ông Chen đã lây nhiễm cho 78 người, với 55 ca được xác nhận mắc COVID-19 và 23 người dương tính với virus nhưng chưa phát triệu chứng.

Những người bị lây nhiễm chủ yếu là bạn bè của gia đình, bệnh nhân trong bệnh viện, người nhà bệnh nhân, các y tá và bác sĩ trực tiếp hoặc gián tiếp điều trị cho các bệnh nhân này, theo giới chức y tế tỉnh.

Trong số 7 ca COVID-19 mới được xác nhận tại Hắc Long Giang hôm 21.4, có 4 người là bệnh nhân cùng phòng với Chen, 3 người là nhân viên y tế tại một bệnh viện.

Virus thậm chí đã lây nhiễm ra ngoài tỉnh khi một quan chức y tế ở tỉnh Liêu Ninh lân cận công bố hôm 16.4 rằng có một ca mắc COVID-19 ở tỉnh này có cha từng ở chung bệnh viện với bệnh nhân Chen. Hôm 20.4, khu vực Nội Mông cũng công bố 1 ca mắc COVID-19 từng có mặt trong bệnh viện tại Cáp Nhĩ Tân cùng thời điểm với bệnh nhân Chen và bệnh nhân tại Liêu Ninh.

Cáp Nhĩ Tân có kết nối hàng không với Nga, ghi nhận có 7 ca mới hôm 21.4, nâng tổng số ca tại địa phương lên 52. Ngoài ra, có 3 du khách mắc bệnh đến từ Nga. Khoảng 1.400 người đang được theo dõi các dấu hiệu của virus.

Theo Reuters, tỉnh Hắc Long Giang hiện ở tuyến đầu của những nỗ lực để xác định các công dân mắc COVID-19 trở về từ Nga nhằm ngăn chặn sự lây lan virus. Đến ngày 21.4, Hắc Long Giang ghi nhận tổng số 537 ca COVID-19.

Trung Quốc đại lục công bố có 30 ca mắc COVID-19 trong ngày 21.4. Tới nay, số ca COVID-19 ở Trung Quốc đại lục là 82.788 ca, với 4.632 trường hợp tử vong.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Công an Trung Quốc phụ trách chống COVID bị điều tra tham nhũng

Khánh Minh |

Thứ trưởng Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân, người từng phụ trách chống COVID-19 ở Vũ Hán, vừa bị điều tra tham nhũng.

Trung Quốc bác tin COVID-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Song Minh |

Giám đốc Viện Virus học bác bỏ thông tin COVID-19 khởi nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Quốc đảo đầu tiên trên trái đất tuyên bố là "vùng không COVID-19"

Thanh Hà |

Quần đảo Cook ở khu vực Thái Bình Dương đã tự tuyên bố là "vùng không COVID-19" - một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có động thái này.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và điều chưa kể về hành trình đến World Cup

AN NGUYÊN |

Cách đây 1 năm, hành trình đến World Cup 2023 của bóng đá nữ Việt Nam như một câu chuyện cổ tích được viết nên bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò.

Những năm Mão đáng nhớ trong lịch sử dân tộc

Anh Đức - Hoàng Anh |

Khoa thi đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam; ra đời bộ Luật Hồng Đức hay thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là những sự kiện đều diễn ra vào năm Mão.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

Việt Nam và hành trình kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận

Nick M |

Nhà thám hiểm lừng danh người Morocco - Ibn Battuta – từng nói: “Du lịch – ban đầu nó khiến bạn không thốt nên lời, và sau đó biến bạn trở thành một người kể chuyện”. Và du lịch Việt Nam, đã và đang kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận đi khắp thế giới.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Thứ trưởng Công an Trung Quốc phụ trách chống COVID bị điều tra tham nhũng

Khánh Minh |

Thứ trưởng Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân, người từng phụ trách chống COVID-19 ở Vũ Hán, vừa bị điều tra tham nhũng.

Trung Quốc bác tin COVID-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Song Minh |

Giám đốc Viện Virus học bác bỏ thông tin COVID-19 khởi nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Quốc đảo đầu tiên trên trái đất tuyên bố là "vùng không COVID-19"

Thanh Hà |

Quần đảo Cook ở khu vực Thái Bình Dương đã tự tuyên bố là "vùng không COVID-19" - một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có động thái này.