Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Chiết Giang, Trung Quốc, cho biết, có hàng chục chủng virus SARS-COV-2. Các chủng ở Trung Quốc là một trong những chủng nguy hiểm nhất và có khả năng đã lan rộng khắp Châu Âu, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đưa tin.
Trong khi đó, các chủng yếu hơn dường như tập trung ở Mỹ.
Các nhà nghiên cứu cho biết, nghiên cứu của họ là nghiên cứu đầu tiên cho thấy đột biến có thể ảnh hưởng tới mức độ nghiêm trọng của bệnh.
Thông tin được công bố ngay sau một báo cáo rằng, Mỹ đã bị tấn công bởi các chủng SARS-CoV-2 từ cả Châu Âu và Trung Quốc.
Với nghiên cứu về đột biến của virus của Đại học Chiết Giang, nhóm nghiên cứu đã phân tích các chủng virus từ 11 bệnh nhân COVID-19 ở Trung Quốc. Sau đó, họ đã kiểm tra xem virus lây nhiễm và tiêu diệt tế bào cơ thể người như thế này. Đáng lưu ý, nhóm nghiên cứu đã phát hiện một số đột biến nguy hiểm nhất ở Chiết Giang, nơi đặt trường đại học này.
Những đột biến này cũng đã được tìm thấy ở một số quốc gia Châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 như Italia và Tây Ban Nha - trước khi lan sang tâm dịch của Mỹ - New York.
Đáng chú ý, các chủng đột biến hung hăng nhất có thể có tải lượng virus cao gấp 270 lần so với loại yếu nhất.
Tuy nhiên, một số đột biến nhẹ hơn khá đa dạng và tìm thấy chủ yếu ở Mỹ, trong đó có tiểu bang Washington. Và đột biến này có thể là đột biến đã xuất hiện ở Vũ Hán.
"SARS-CoV-2 đã có các đột biến có khả năng thay đổi đáng kể khả năng gây bệnh của nó" - tờ báo có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc) lưu ý.
Các nhà nghiên cứu cảnh báo, dù chỉ có các đột biến virus ở dạng nhẹ không có nghĩa là nguy cơ tử vong thấp. Hai bệnh nhân ở Chiết Giang, một ở độ tuổi 30 và một ở độ tuổi 50, đã bị bệnh nặng dù mắc các chủng virus SARS-CoV-2 yếu hơn. Dù cả hai bệnh nhân COVID-19 này sau đó đều hồi phục nhưng bệnh nhân cao tuổi hơn đã phải điều trị ở phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện tổng số khoảng 30 đột biến của virus SARS-CoV-2, với khoảng 60% (tức 19) trong tổng số đột biến này là mới.
Các nhà nghiên cứu của Đại học Chiết Giang nói rằng, những bệnh nhân mắc COVID-19 đã được điều trị tương tự nhau tại bệnh viện dù họ mắc chủng virus SARS-CoV-2 nào. Theo các nhà nghiên cứu, mỗi chủng khác nhau có thể cần các phương pháp khác nhau. Họ cũng lưu ý, trong phát triển thuốc điều trị và vaccine ngừa COVID-19, cần phải tính tới tác động của các đột biến.
Theo số liệu cập nhật của Worldometers tính tới 11h30 sáng 21.4, trên phạm vi toàn cầu có gần 2.482.000 ca COVID-19, với khoảng 170.500 ca tử vong. Tính theo quốc gia và vùng lãnh thổ, Mỹ có số ca mắc lớn nhất với gần 793.000, và hơn 42.500 ca tử vong.